Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 04/11/2024 - 11:13
(Thanh tra) - Tháng 9 năm 2024, bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Yên Bái và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Với 54 người thiệt mạng, 27.000 ngôi nhà hư hại và thiệt hại kinh tế lên tới gần 6.000 tỷ đồng, Yên Bái đối mặt với nhiều thách thức trong việc phục hồi sản xuất và ổn định đời sống cho người dân.
Cán bộ huyện Trấn Yên hướng dẫn người dân trồng lại diện tích dâu tằm bị ngập úng. Ảnh: Bùi Bình
Trước tình hình này, bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 143 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm khắc phục hậu quả bão số 3, HĐND tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng tổ chức kỳ họp chuyên đề và ban hành 2 nghị quyết quan trọng, cấp thiết.
Nghị quyết đầu tiên quy định các mức hỗ trợ cụ thể cho nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3, nghị quyết này quy định chi tiết các mức hỗ trợ cho các diện tích nông nghiệp bị thiệt hại. Cụ thể, đối với diện tích lúa thuần và lúa lai thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha; với mức thiệt hại từ 30 - 70% sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha. Đối với diện tích ngô, rau màu bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ sẽ là 7 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70% là 4 triệu đồng/ha. Riêng cây dâu tằm bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.
Ngoài ra, nghị quyết còn quy định hỗ trợ cho các khu vực nuôi cá bị thiệt hại và công tác phục hồi đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp. Tổng kinh phí dự kiến cho nông nghiệp lên tới 87 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Bên cạnh đó, nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, HĐND tỉnh Yên Bái cũng ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong năm học 2024 - 2025.
Theo đó, học sinh không thuộc diện miễn giảm sẽ được hỗ trợ 100% học phí, những học sinh đã được giảm 50% học phí theo quy định sẽ được hỗ trợ thêm 50% còn lại, và nhóm được giảm 70% học phí sẽ nhận thêm hỗ trợ 30%. Dự kiến, kinh phí cho chương trình hỗ trợ học phí này lên tới hơn 48 tỷ đồng.
Từ thực tế cho thấy, hậu quả của bão số 3 đã khiến 65 trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ngập úng và sạt lở, trong đó 28 trường bị ngập úng và 37 trường bị sạt lở, gây tổn thất lớn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
Hàng loạt gia đình học sinh cũng chịu thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và điều kiện học tập của các em.
Huyện Trấn Yên hỗ trợ và vận động người dân trồng hơn 1.000ha hoa màu vụ Đông. Ảnh: Bùi Bình
Để hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trở lại trường, chính quyền tỉnh đã nhanh chóng sửa chữa cơ sở vật chất, không để ảnh hưởng đến chương trình giảng dạy trong năm học mới.
Sự khẩn trương của HĐND tỉnh và các ban, ngành trong việc ban hành và triển khai các nghị quyết đã cho thấy trách nhiệm và sự chủ động của chính quyền Yên Bái trước thiên tai. Nhờ sự chung tay của các cấp, ngành và sự hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các nghị quyết được ban hành đã góp phần ổn định đời sống người dân, giảm bớt khó khăn về tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới.
Các nghị quyết này không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với giáo dục và phục hồi sản xuất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí mạnh mẽ, giúp Yên Bái vượt qua khó khăn, phát triển bền vững trong tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là nơi có nghề làm muối truyền thống, gắn với cuộc sống lao động của người diêm dân nơi đây từ bao đời nay.
Ngọc Phó
(Thanh tra) - Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 13.959/21.183 căn nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở, đạt 66% so với nhu cầu cần hỗ trợ.
Văn Thanh
T. Minh
Kiên Tùng
Thành Công
Chính Bình
Hương Giang
Hương Trà
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Kim Thành
T. Minh
N.P
Trọng Tài
Minh Nghĩa
Trung Hà
Hương Giang