Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 14/01/2019 - 19:01
(Thanh tra)- Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các quận, huyện, sở, ngành phải tăng cường vận động, xử phạt để không còn tình trạng “sau đêm Giao thừa là bắt đầu đi hái lộc đầu năm, bao nhiêu cây, bao nhiêu công chúng ta trồng bị bứt phá, giẫm đạp lên thảm cỏ, vườn hoa”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị
Ngày 14/1, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến quý I/2019 của Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã.
Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác triển khai kế hoạch phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Dự kiến có 30 điểm bắn pháo hoa
Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty cây xanh Hà Nội Vũ Kiên Trung, đơn vị này đã lên phương án thiết kế, trang trí chi tiết nhiều trụ sở của cơ quan Trung ương và TP Hà Nội, các điểm công cộng cũng như các tuyến đường để chào đón Tết Nguyên đán. Trong đó, việc trang trí hoa thay đổi một số mẫu mã và phong phú hơn về chủng loại, đa dạng về màu sắc.
Ông Trung cũng nhắc đến việc không mong muốn là năm nào vào đêm giao thừa, như dịp Tết Dương lịch vừa qua, dù công ty đã cử 100% quân số trực và phối hợp với chính quyền nhưng vẫn xảy ra tình trạng có một bộ phận người dân đi chơi Tết thiếu ý thức giẫm đạp hoa.
“Việc trang trí lại rất vất vả. Rác thì thu dọn xong là sạch, nhưng bị giẫm là nát”, ông Trung nói và đề nghị TP có các giải pháp giải quyết tình trạng này.
Về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa, theo Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh, dự kiến, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm với thời gian 15 phút như năm ngoái.
So với năm ngoái, năm nay có điểm khác là tổ chức 6 điểm bắn kết hợp tầm cao và tầm thấp gồm Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Sơn Tây (mỗi điểm có 500 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp). Trong đó có 3 điểm bắn hoả thuật là Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm. Ngoài ra, tại các điểm bắn tầm thấp số lượng được tăng từ 90 lên 120 giàn.
Về công tác an sinh xã hội, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, TP dự kiến tặng quà tết tới hơn 870.000 người là các đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 378 tỷ đồng.
Ngoài ra, TP cũng triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng ứng trực, phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
“Chặt chém” khách du lịch phải xử lý nghiêm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan linh đình, không dùng xe công đi lễ hội; thực thi nghiêm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đến hết ngày, giờ làm việc trước khi nghỉ Tết, không để người dân đến làm việc mà trụ sở, phòng làm việc trống không.
Phát biểu tại hội nghị, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, các quận, huyện, sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền và xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường.
“Sau mỗi đợt ở phố đi bộ hay đêm 30, nhìn bờ Hồ, nơi công cộng chúng ta rất xấu hổ, xấu hổ với quốc tế và các địa phương khác. Không có chuyện sau giao thừa là bắt đầu đi hái lộc đầu năm, bao nhiêu cây bao nhiêu công chúng ta trồng là bứt phá, giẫm đạp lên thảm cỏ vườn hoa”, Bí thư Hà Nội nói và đề nghị phải tăng cường công tác vận động và xử phạt.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, trong công tác tổ chức lễ hội phải đảm bảo trang nghiêm, văn hóa, tránh tình trạng chặt chém, chèo kéo khách du lịch, nhất là trông giữ xe. Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo tuyệt đối an toàn các điểm bắn pháo hoa.
“Địa phương nào để xảy ra vi phạm phải xử lý nghiêm”, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh và yêu cầu, tập trung chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người có công, không để gia đình nào, người dân nào không có Tết. Công an TP Hà Nội phải tăng cường lực lượng, đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết...
H.Giang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù là một trong những “thủ phủ” mía đường của cả nước, ngành Mía đường tại Đắk Lắk đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi người trồng liên tiếp đối mặt cảnh mất mùa, giá giảm sâu, chi phí tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp mía đường cũng chật vật vì tiêu thụ khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập lậu và đường giá rẻ nước ngoài tràn vào thị trường.
(Thanh tra) - LTS: Tại sao ngành Mía đường của nước ta lại "thua trên sân nhà"? Báo Thanh tra xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc loạt bài phóng sự để thấy rõ cuộc "khủng hoảng" của ngành Mía đường từ nhiều năm qua trước thực trạng đường nhập lậu, thủ đoạn gian lận thương mại cũng như những giải pháp căn cơ, biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ ngành Mía đường trong thời gian tới.
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Văn Thanh
Thu Huyền
Trang Anh
Minh Tân
Lan Anh
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Thái Hải