Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã Phong Thổ (tỉnh Lai Châu): Quyết tâm giảm nghèo bền vững, tạo chuyển biến tích cực sau sáp nhập

Thanh Hà

Chủ nhật, 30/11/2025 - 15:04

(Thanh tra) - Sau khi được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã), xã Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn ban đầu, từng bước ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), đặc biệt là CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Mô hình sinh kế bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực cho người nghèo trong xã.

 Chủ động thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành

Xã Phong Thổ được thành lập theo Quyết định số 1670/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Mường So, Ma Li Pho, Huổi Luông, thị trấn Phong Thổ của huyện Phong Thổ cũ.

Sau khi thành lập, xã Phong Thổ có diện tích tự nhiên 266,72km2, có đường biên giới dài 26,949 km. Xã có 48 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 14 thôn, bản đặc biệt khó khăn; tổng số hộ dân là 5.265 hộ, với 23.295 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Sau sáp nhập, toàn xã có 781 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,65%, 879 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 16,49%.

Ngay sau khi chính quyền xã Phong Thổ đi vào hoạt động, UBND xã đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 do đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng ban, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.;

Chỉ đạo thành lập Ban Quản lý các CTMTQG và Quyết định công nhận Ban Phát triển các thôn, bản, tổ dân phố thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn xã năm 2025;

Chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông, lâm, nghiệp có mức sống trung bình năm 2025.

Cùng với đó, xã Phong Thổ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện các CTMTQG đến các tầng lớp nhân dân nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người dân, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như thông qua các cuộc họp thôn bản, kế hoạch tiếp xúc cử tri, trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh các xã, Zalo, Facebook) về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước thuộc các CTMTQG.

Trong năm 2025, số vốn xã được tiếp nhận và bàn giao để thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững là 11 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp (tiếp nhận, bàn giao từ các phòng, bàn chuyên môn của huyện và 04 xã sáp nhập), đến tháng 10/2025 đã giải ngân được 4,8 tỷ đồng, đạt 44,18% kế hoạch;

Ssố kinh phí còn lại 6,15 tỷ đồng, UBND xã đã trình HĐND xã ban hành Nghị quyết phân bổ cho các dự án thành phần như: hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, nhà ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.

Hiện các cơ quan, đơn vị chuyên môn xã đang triển khai thực hiện, dự kiến đến ngày 31/01/2026 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

Nhiều khó khăn nhưng quyết tâm không dừng lại

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong Thổ vẫn còn đối diện không ít khó khăn, thách thức như: Việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức sau sáp nhập mất nhiều thời gian, gây xáo trộn và ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng, tiến độ công việc.

Một số bộ phận cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về kỹ năng để quản lý và triển khai thực hiện các CTMTQG một cách hiệu quả, đặc biệt là trong việc tiếp cận và xử lý các công việc mới với khối lượng và tính chất phức tạp hơn.

Thêm nữa, sau sáp nhập, địa bàn xã rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn; thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất thường xuyên ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Cơ chế tài chính, phân cấp quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn mới, đôi lúc chưa đồng bộ khiến việc triển khai và giải ngân vốn chậm.

Nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo còn hạn chế, trong khi nhu cầu về hạ tầng, giáo dục, y tế, sản xuất nông nghiệp rất lớn. Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trong thời gian tới, UBND xã Phong Thổ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 31/01/2026.

Cùng với đó, xã sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chuyên môn tăng cường tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ cơ sở; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, chú trọng phát triển sản phẩm OCOP, gắn kết doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuỗi giá trị sản xuất.

Với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tin tưởng rằng xã Phong Thổ sẽ sớm hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển, giàu đẹp và bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm