Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã Đa Phúc: Tập trung thực hiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học mới

Trọng Tài

Thứ ba, 25/11/2025 - 08:49

(Thanh tra) - Những năm qua, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đã trở thành điểm tựa tài chính quan trọng đối với nhiều gia đình tại xã Đa Phúc, giúp các em có điều kiện theo đuổi ước mơ học tập, mở rộng cơ hội lập thân, lập nghiệp.

Cán bộ NHCSXH Sóc Sơn giải ngân cho khách hàng vay vốn tại Điểm giao dịch khu vực Tân Hưng (xã Đa Phúc)

Xã Đa Phúc được thành lập từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 7 xã thuộc huyện Sóc Sơn cũ, gồm: Tân Hưng, Bắc Phú, Xuân Giang, Việt Long, Đức Hòa, Xuân Thu và Kim Lũ. Với diện tích hơn 55 km² và hơn 81.235 nhân khẩu, nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô, địa phương sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ logistics, công nghiệp, thương mại và du lịch sinh thái. Cùng với việc nhanh chóng ổn định bộ máy hành chính sau sáp nhập, mô hình chính quyền hai cấp được vận hành hiệu quả, tạo nền tảng thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình tín dụng chính sách.

Thời gian qua, chính quyền xã cùng các tổ chức chính trị – xã hội đã triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng của NHCSXH, bám sát kế hoạch cho vay, thu nợ, thu lãi; chủ động rà soát, hướng dẫn các hộ dân tiếp cận nguồn vốn đúng quy định. Toàn xã hiện có 3.821 khách hàng còn dư nợ. Trong đó: Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 1.938 khách hàng; Hội Nông dân quản lý 1.260 khách hàng; Hội Cựu chiến binh quản lý 535 khách hàng; Đoàn Thanh niên quản lý 88 khách hàng.

Xã hiện duy trì 96 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), toàn bộ đều được đánh giá loại tốt. Trong đó, Hội Phụ nữ quản lý 44 tổ; Hội Nông dân 33 tổ; Hội Cựu chiến binh 17 tổ; Đoàn Thanh niên 2 tổ. Các tổ hoạt động nền nếp, bám sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình vay vốn và sử dụng vốn của hội viên.

Công tác đối chiếu nợ được xã thực hiện nghiêm túc. Tính đến 13/11/2025, toàn xã đã đối chiếu 3.969/3.969 khách hàng, đạt 100% kế hoạch, tương ứng 227.915 triệu đồng. Bên cạnh đó, 100% khách hàng vay vốn được các Hội đoàn thể kiểm tra, giám sát định kỳ trong 30 ngày, bảo đảm nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Sơn, tính đến 31/10/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại xã Đa Phúc đạt 231 tỷ đồng, trong đó chương trình cho vay HSSV đạt 486,6 triệu đồng.

Nhờ nguồn vốn vay HSSV, gia đình chị Hồ Thị Nguyên Ngọc (thôn Đức Hậu) có điều kiện để hai con trai theo học đại học.

Đến đầu năm học mới, chương trình tín dụng HSSV tiếp tục mang lại cơ hội thiết thực cho nhiều gia đình có con em theo học đại học, cao đẳng. Điển hình là trường hợp gia đình chị Hồ Thị Nguyên Ngọc, thôn Đức Hậu. Cả hai vợ chồng đều là giáo viên Trường THCS Đức Hòa, có hai con đang theo học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Gia đình vay 140 triệu đồng để hỗ trợ con trai Nguyễn Ngọc Bảo, sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật (70 triệu đồng), và con Nguyễn Duy Long, sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật xây dựng (70 triệu đồng). Nguồn vốn giúp gia đình giảm bớt gánh nặng học phí, sinh hoạt phí, tránh phải tìm tới các nguồn vay phi chính thức với chi phí cao.

Theo NHCSXH Sóc Sơn, mục tiêu của chương trình là không để HSSV có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học vì thiếu điều kiện tài chính. Hiện mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV thông thường; đối với HSSV học chuyên ngành STEM, mức cho vay là toàn bộ tiền học phí của người học (sau khi trừ các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) theo xác nhận của nhà trường và tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác, tối đa là 5 triệu đồng/tháng.

NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp thông qua đại diện hộ gia đình HSSV, có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội (gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên). Riêng đối với HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động được vay vốn, trả nợ trực tiếp tại NHCSXH nơi địa bàn nhà trường đóng trụ sở.

Nguồn vốn này đã góp phần giảm sức ép tài chính cho các gia đình vào đầu năm học, hạn chế tình trạng vay “tín dụng đen”, đồng thời khuyến khích phong trào học tập, nâng cao tri thức và tạo cơ hội việc làm bền vững cho thanh niên trong tương lai.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025–2026, Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Sơn đã tăng cường phối hợp với chính quyền xã, các tổ chức đoàn thể và các Tổ TK&VV nhằm kịp thời rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình. Công tác hướng dẫn thủ tục, thẩm định hồ sơ, phê duyệt và giải ngân được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình, không gây phiền hà cho người dân.

Tại Điểm giao dịch khu vực Tân Hưng (Nhà văn hoá thôn Ngô Đạo), ngay từ đầu giờ sáng, Tổ trưởng các Tổ TK&VV đã có mặt để phối hợp cùng cán bộ NHCSXH thực hiện các giao dịch.

Mọi hoạt động như giải ngân, thu nợ, thu lãi, gửi tiết kiệm, chi trả phí hoa hồng… đều được triển khai chuyên nghiệp, an toàn và thuận tiện. Chính quyền xã tích cực hỗ trợ bố trí địa điểm giao dịch, phân công lực lượng công an đảm bảo an ninh, tạo điều kiện cho người dân yên tâm thực hiện các thủ tục vay vốn.

Việc mang dịch vụ ngân hàng đến tận xã mang lại nhiều lợi ích thiết thực: người dân không phải đi xa, không tốn thời gian chờ đợi, và đặc biệt giảm chi phí đi lại. Qua đó, chương trình tín dụng HSSV cùng nhiều chương trình tín dụng khác tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm