Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vận động hội viên là đồng bào DTTS tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới

Văn Thanh

Thứ bảy, 06/11/2021 - 18:16

(Thanh tra) - Huyện vùng cao Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa có 84km đường biên giới phía Tây giáp huyện Viêng Xay và Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn Lào, phía Bắc giáp huyện vùng cao Quan Hóa, phía Nam giáp huyện miền núi Lang Chánh, phía Đông giáp huyện miền núi Bá Thước. Huyện có 11 xã và 1 thị trấn, có 66 bản đặc biệt khó khăn và 6 xã biên giới; có 4 dân tộc anh em gồm Thái, Thổ, Mông, Kinh sinh sống.

Đồng bào huyện vùng cao Quan Sơn thường xuyên cùng lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, mốc giới. Ảnh: VT

Trong những năm qua, tình hình an ninh thôn, bản ở huyện Quan Sơn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, việc khai thác tài nguyên trái phép, các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, nhất là hoạt động vận chuyển, sử dụng, mua bán các chất ma túy.

Xuất phát từ tình hình thực tế này, xác định được địa phương là huyện biên giới, còn nhiều khó khăn về công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Hội Nông dân huyện Quan Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham  mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phát huy của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT.

Vì vậy, tình hình ANTT trên địa bàn huyện, xã, thôn, bản trong những năm qua tiếp tục được giữ vững ổn định.

Bên cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân là đồng bào các DTTS tham gia cùng các cơ quan chức năng bảo vệ vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nhất là an ninh trên tuyến biên giới, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ, hình thành các ổ nhóm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, hàng năm Hội Nông dân các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân là đồng bào DTTS hiểu rõ về các nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ, cột mốc phân định biên giới.

Đặc biệt, thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng đến nội dung Hiệp định Quy chế khu vực Việt Nam - Lào và các nghị định của Chính phủ quy định về quản lý bảo vệ đường biên, mốc giới; chính sách dân tộc; các loại tội phạm ở khu vực biên giới để các hội viên, đồng bào không nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không bị kích động lôi kéo hoạt động truyền đạo trái phép.

Đi đôi với công tác bảo vệ chủ quyền vùng biên giới, Hội Nông dân huyện Quan Sơn còn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, công an và 3 đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện xây dựng quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, vận động hội viên đồng bào DTTS tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh biên giới. Theo đó, trong thời gian qua đã tổ chức được 30 buổi tuyên truyền cho 1.500 lượt cán bộ, hội viên là đồng bào DTTS tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biên giới có hiệu quả.

Đánh giá về kết quả công tác vận động tuyên truyền hội viên tham gia bảo vệ an ninh biên giới, ông Lương Văn Sinh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quan Sơn cho biết: Để bảo vệ đường biên, cộc mốc biên giới, trong thời gian qua Hội Nông dân đã thường xuyên cùng với các ban, ngành chức năng thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống COVID -19 ở các tuyến biên giới, đồng thời tuyên truyền vận động hội viên là đồng bào ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phải cảnh giác với các thế lực thù địch, tăng cường các biện pháp phòng chống COVID -19 tại gia đình đồng bào và ở các đường biên, mốc giới, không để các đối tượng vượt biên trái phép mang mầm bệnh vào địa phương; tố giác tội phạm khi phát hiện; ngăn chặn di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn…

“Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Quan Sơn thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện các bộ hội từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ chi hội ở các thôn, bản khu vực biên giới là đồng bào DTTS phải có  bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác vận động hội viên và đồng bào các dân tộc tham gia và thực hiện nghiêm các chương trình, đề án của các cấp hội, trong đó đặc biệt phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn”, ông Lương Văn Sinh nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm