Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ ba, 16/09/2025 - 20:44
(Thanh tra) - Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở Cao Bằng tổ chức hơn 500 cuộc giám sát, 250 hội nghị phản biện, đóng góp trên 1.300 ý kiến cho các dự thảo văn kiện, nghị quyết, chính sách quan trọng.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Agribank Cao Bằng. Ảnh: Hoài An
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp ở Cao Bằng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm “lấy Nhân dân làm trung tâm”, MTTQ đã thực sự trở thành cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
MTTQ tỉnh đã phát huy rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh tổ chức hơn 500 cuộc giám sát, 250 hội nghị phản biện, đóng góp trên 1.300 ý kiến cho các dự thảo văn kiện, nghị quyết, chính sách quan trọng.
Hơn 2.000 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng được phát huy vai trò, trực tiếp tham gia hàng trăm cuộc giám sát đầu tư cộng đồng, hòa giải thành công hơn 2.000 vụ việc.
5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động trên 332 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết, giúp hàng ngàn hộ nghèo ổn định cuộc sống.
Trong đại dịch Covid-19, MTTQ tỉnh kịp thời phát động quyên góp, thu về hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ Vắc xin và người dân vùng dịch. Khi bão số 3 năm 2024 gây thiệt hại nặng, Quỹ Cứu trợ tỉnh tiếp nhận gần 300 tỷ đồng cùng hàng trăm tấn gạo, nhu yếu phẩm, kịp thời phân bổ cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Ông Lưu Văn Sơn, người có uy tín ở xóm Lũng Phầy (xã Hòa An), chia sẻ: “Khi dân được tham gia giám sát, mọi việc minh bạch, người dân tin tưởng, đồng thuận, xã hội mới ổn định”.
Một điểm mới trong nhiệm kỳ qua là việc gắn các chỉ tiêu phát triển với chỉ số hạnh phúc của Nhân dân. Không chỉ quan tâm đến thu nhập hay hạ tầng, chỉ số này còn phản ánh sự an toàn, gắn kết cộng đồng, môi trường sống và cơ hội phát triển. Đây được xem là định hướng chiến lược để Cao Bằng phát triển bền vững và nhân văn hơn.
Trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, MTTQ tỉnh đã vận động hơn 4,5 tỷ đồng, xây mới 20 ngôi nhà cho người có công, sửa chữa gần 100 nhà dột nát, trao hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách. Giới trẻ cũng được quan tâm thông qua các chương trình đồng hành, khuyến khích cống hiến.
Đoàn viên Hoàng Thu Hương (phường Thục Phán) bày tỏ: “Hạnh phúc của chúng tôi là được sống trong môi trường an toàn, văn minh và có nhiều cơ hội phát triển”.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân đạt gần 4,5%/năm; GRDP bình quân đầu người tăng lên 50,73 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,24%/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê, với hàng chục tỷ đồng được huy động, hàng nghìn hộ dân hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa. Ảnh: IT
Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng trong hệ thống chính trị, là nền tảng vững chắc tập hợp sức mạnh nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là tiền đề để MTTQ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng sự phát triển trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ