Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Anh
Thứ ba, 17/06/2025 - 13:52
(Thanh tra) - "Ốm à, không có tiền sao dám!!!" - câu nói nghe nhói lòng này là thực tế của không ít người cao tuổi vẫn đang hàng ngày vật lộn để mưu sinh với đời. Họ là những người không có lương hưu, không có bảo hiểm y tế (BHYT) và mỗi lần trái gió trở trời đều là một lần phải đắn đo suy nghĩ chuyện tiền nong.
Làm sao để mọi người cao tuổi đều được chăm sóc sức khỏe một cách công bằng và bền vững. Ảnh: IT
Thế nên, ngay khi có thông tin Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực I đề xuất Hà Nội hỗ trợ 100% tiền đóng BHYT cho một số đối tượng, trong đó có người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT đã mang đến nhiều kỳ vọng cho người cao tuổi về một chính sách an sinh nhân văn, thiết thực và đúng thời điểm.
Giải bài toán an sinh cho người cao tuổi Thủ đô
Những năm gần đây, Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh. Không chỉ gia tăng về số lượng, người cao tuổi ở Hà Nội ngày càng đa dạng về điều kiện sống: Nhiều người có lương hưu và tiếp cận tốt với dịch vụ y tế, nhưng cũng không ít người lao động tự do, không có tích lũy, không có BHYT hay chế độ hưu trí nên cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế của họ trở nên xa vời.
Theo thống kê của BHXH Hà Nội (nay thuộc BHXH khu vực I), tính đến đầu năm 2025, thành phố có 1,1 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong số đó, vẫn còn gần 160.000 người cao tuổi chưa có thẻ BHYT.
Chính sự chênh lệch đó khiến bài toán an sinh cho người cao tuổi đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Làm sao để người già – dù ở bất kỳ khu vực nào, có thu nhập ổn định hay không – đều được chăm sóc sức khỏe một cách công bằng và bền vững?
Thẻ BHYT sẽ là "tấm vé" an toàn để người cao tuổi không còn phải "né" bệnh viện và trì hoãn điều trị mỗi khi đau ốm.
Biến "giấc mơ" thụ hưởng dịch vụ y tế của người cao tuổi thành hiện thực
Dự kiến tháng 7 tới, UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND TP ban hành Nghị quyết hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho một số nhóm, bao gồm người đủ 60 đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.
Nếu được thông qua đây thực sự là một chính sách nhân văn giúp những đối tượng thụ hưởng giảm gánh nặng chi phí y tế, vừa đảm bảo mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân mà Hà Nội đang theo đuổi.
Bà Phương (63 tuổi, bán hàng ở chợ Phúc Lợi, Long Biên) chia sẻ: Không có lương hưu, không có tích luỹ, nên không có tiền tham gia BHYT. Nếu được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT thì quá tốt. Tuổi già lúc ốm đau, lỡ phải đi viện cũng bớt lo nghĩ chuyện tiền nong.
Bà Phương, 63 tuổi ở Phúc Lợi, Long Biên chia sẻ: Nếu được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT thì quá tốt. Tuổi già lúc ốm đau, lỡ phải đi viện cũng bớt lo nghĩ chuyện tiền nong. Ảnh: Bảo Anh
Đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều người cao tuổi như bà Phương. Bởi lẽ, khi còn phải co kéo thu nhập ít ỏi cho các khoản sinh hoạt phí, thì "giấc mơ" được thụ hưởng dịch vụ y tế đối với nhiều người cao tuổi chỉ là điều xa xỉ. Thẻ BHYT sẽ là "tấm vé" an toàn để họ không còn phải "né" bệnh viện và trì hoãn điều trị mỗi khi đau ốm.
Bước đi chiến lược đảm bảo công bằng an sinh xã hội
Cũng theo báo cáo của BHXH khu vực I, tính đến hết tháng 4/2025, toàn TP Hà Nội có 8.127.224 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 95,35% dân số. Đây là một con số đáng khích lệ so với nhiều địa phương khác. Song với nhóm người cao tuổi - nhất là những người đã qua độ tuổi lao động - vẫn còn là một khoảng trống lớn trong mạng lưới bảo vệ sức khỏe.
Theo Ths. Thái Thị Thanh Nga, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, việc Hà Nội đề xuất hỗ trợ 100% chi phí BHYT cho nhóm đối tượng nói trên không chỉ mang tính nhất thời, mà là bước đi chiến lược để đảm bảo công bằng an sinh xã hội; giảm chi phí y tế hộ gia đình và giúp người cao tuổi được sống khỏe, sống an tâm hơn khi đã đi gần trọn một đời lao động.
Ths. Thái Thị Thanh Nga, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tuy nhiên, bà Nga cũng nhấn mạnh, cần khoanh vùng đúng đối tượng, tránh dàn trải. “Hỗ trợ nên đi kèm điều kiện: Người được hưởng phải thực sự khó khăn, có mong muốn tham gia và sẵn sàng phối hợp với cơ quan BHXH", bà Nga lưu ý.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 2 tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân tại các xã Long Điền, Chợ Mới, Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) đảm bảo liên tục, liên thông và thuận tiện.
Nhật Minh
(Thanh tra) - Từ ngày 20/7 đến 2/9/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Bữa cơm Công đoàn” dành cho đoàn viên và người lao động. Chương trình tập trung vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2025) và Quốc khánh 2/9.
Trí Anh
Trí Anh
Ngô Tân
Trí Anh
Chu Tuấn
Nam Dũng
Nhật Minh
Ngọc Anh
Hương Giang
Hương Giang
Hoàng Minh
Chính Bình
Trần Quý
Chu Tuấn
Hương Trà