Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Chủ nhật, 07/12/2025 - 08:00
(Thanh tra) - Năm 2025 ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ của Báo Thanh tra với ba sự kiện lớn: Hai hội thảo mang tính thời sự cao về an cư đô thị và đòn bẩy tài chính cho người trẻ, cùng Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra”. Những chương trình này không chỉ thể hiện vai trò cơ quan báo chí của Thanh tra Chính phủ trong việc phản ánh vấn đề xã hội mà còn cho thấy tinh thần đồng hành, kiến tạo và lan tỏa giá trị của ngành.
Trong các ngày 26/6/2025 và 12/9/2025, Báo Thanh tra đã tổ chức thành công Hội thảo “Sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả - Người trẻ sở hữu nhà” tại Hà Nội và Hội thảo “Thu nhập 20 triệu đồng - Người trẻ TP. HCM có thể an cư” tại TP Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu giúp người trẻ tiến gần hơn tới ước mơ “an cư lạc nghiệp”. Những gợi ý thiết thực cùng kinh nghiệm quý báu được chia sẻ tại các hội thảo đã góp phần mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cho người trẻ tại hai đô thị lớn nhất cả nước.
Qua đó, người tham dự được cung cấp thêm thông tin, góc nhìn và giải pháp mang tính thực tiễn, từ quản lý tài chính cá nhân, lựa chọn dự án phù hợp, đến việc tiếp cận các gói vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi. Những kiến thức này giúp nhiều bạn trẻ có thêm động lực để hiện thực hóa giấc mơ về căn nhà đầu tiên, tạo nền tảng ổn định cuộc sống và lập nghiệp. Đáng chú ý, nhiều ý kiến tại hội thảo cho biết họ hiểu rõ hơn về cơ chế vay vốn khi mua nhà ở xã hội cũng như các chương trình tín dụng ưu đãi mà ngân hàng đang triển khai. Nhờ đó, không ít người trẻ đã mạnh dạn nộp hồ sơ mua nhà sau khi được giải đáp những vướng mắc liên quan đến điều kiện, thủ tục và khả năng trả nợ.
Tại hội thảo, ông Chu Văn Thủy, Phó Tổng Biên tập đã chia sẻ: “An cư lạc nghiệp không chỉ là giá trị truyền thống mà còn là mục tiêu căn bản trong hành trình lập nghiệp của thanh niên Việt Nam”. Ông chỉ rõ khó khăn của người trẻ khi thu nhập “đuổi không kịp” giá nhà, không đủ vốn đối ứng và gặp nhiều rào cản thủ tục tín dụng.
Hội thảo quy tụ các cơ quan quản lý, ngân hàng, chuyên gia tài chính bất động sản để bàn về cơ chế tín dụng linh hoạt, các mô hình vay mua nhà an toàn, giải pháp lập kế hoạch tài chính cá nhân và những đề xuất chính sách dài hạn. Thông điệp của hội thảo không chỉ dừng lại ở khuyến nghị mà hướng tới hành động thực chất, góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người trẻ trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Ban Biên tập Báo Thanh tra chụp ảnh kỷ niệm với khách mời hội thảo. Ảnh: PV
Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP Hồ Chí Minh đã chạm mốc 89 - 100 triệu đồng/m², nhiều khu vực vượt xa khả năng chi trả của nhóm lao động trẻ, khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà trở nên “khổng lồ”. Các chuyên gia, nhà quy hoạch và đại diện ngân hàng phân tích xu hướng phát triển không gian đô thị TP Hồ Chí Minh, các vùng mở rộng có quỹ đất và giá hợp lý hơn, cũng như chính sách tín dụng phù hợp cho người thu nhập trung bình.
Ông Chu Văn Thủy, Phó Tổng Biên tập dẫn số liệu CBRE cho biết, khoảng cách giữa giá nhà liền thổ và thu nhập tại TP Hồ Chí Minh lên tới 176 lần, khiến giấc mơ an cư của người dưới 35 tuổi “ngày càng lùi xa”. Hội thảo đặt ra yêu cầu cấp thiết về mô hình vay mua nhà thông minh, sản phẩm nhà ở phù hợp nhu cầu thực và giải pháp tài chính bền vững để đảm bảo người trẻ vừa an cư, vừa giữ được chất lượng cuộc sống.
Trao đổi với Báo Thanh tra, chị Cao Như Quỳnh (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) cho biết sau khi tham dự và tìm hiểu thông tin từ hội thảo, gia đình chị đã quyết định nộp hồ sơ mua một căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. “Hiện gia đình tôi đang được vay mua nhà tại Agribank, với lãi suất cố định 5,5% trong 3 năm đầu. Tiền lãi hàng tháng khoảng 5 triệu đồng, tương đương số tiền chúng tôi từng phải bỏ ra để thuê nhà trước đây”, chị Quỳnh chia sẻ.

Theo chị Quỳnh, nếu lựa chọn gói vay thương mại, sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất có thể tăng lên mức trên dưới 10%/năm tùy ngân hàng, tạo áp lực tài chính rất lớn đối với gia đình trẻ mới lập nghiệp. “Nhờ tiếp cận được thông tin đúng và kịp thời từ hội thảo, chúng tôi tự tin hơn khi đưa ra quyết định quan trọng này”, chị nói. Ảnh: Quang Dân

Các bạn trẻ đến hội thảo “TP Hồ Chí Minh mở rộng - Cơ hội an cư cho người trẻ”. Ảnh: PV
Không chỉ tạo diễn đàn về các vấn đề xã hội, năm 2025 Báo Thanh tra còn ghi dấu ấn bằng sự kiện lớn: Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” - một hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam.
Hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 200 tác phẩm dự thi từ báo chí trung ương, địa phương và các cá nhân, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ. Ban Giám khảo đã chọn ra 16 giải thưởng xuất sắc.
Chị Tô Thị Thanh Hương, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, là một trong những gương mặt tiêu biểu được lan tỏa mạnh mẽ từ Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra”. Tác phẩm “Thanh tra Lạng Sơn - Chuyện kể từ biên ải”, viết về chính đồng nghiệp của mình, đã mang đến cho chị không chỉ giải Nhì của cuộc thi mà còn là một hành trình đặc biệt để nhìn lại nghề, nhìn lại tập thể mà chị đã gắn bó suốt 15 năm.
Chị Hương chia sẻ: "Điều tôi nhận được sau cuộc thi lớn hơn nhiều so với một giải thưởng. Những phản hồi của đồng nghiệp từ người đang công tác đến những người đã nghỉ hưu đã cho tôi thấy rằng câu chuyện thực sự chạm đến tình cảm nghề nghiệp, gợi lại ký ức, niềm tự hào và sự trân quý đối với những cống hiến thầm lặng của người làm thanh tra. Chính sự lan tỏa ấy giúp tôi có thêm động lực trong công việc hằng ngày: cẩn trọng hơn khi xử lý hồ sơ, trách nhiệm hơn trong mỗi cuộc xác minh và kiên định hơn với những giá trị liêm chính, công tâm mà ngành đã hun đúc".
Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, mỗi tác phẩm là một “mảnh ghép sinh động” về hình ảnh người cán bộ Thanh tra kiên định, tận tụy, khách quan, nêu cao tinh thần “Chân - Chính - Liêm - Trung”. Ông nhấn mạnh: “Sức mạnh của ngành Thanh tra không chỉ nằm ở thể chế hay công cụ pháp lý, mà còn bắt nguồn từ con người và khát vọng phụng sự Đảng, đất nước và Nhân dân.”

Ba Nhân vật truyền cảm hứng được tôn vinh (từ phải sang trái), gồm: Ông Hồ Anh Tuấn - Thanh tra tỉnh Quảng Trị; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Phan Văn Lai; TS Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: PV
Hai hội thảo lớn và một cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng cho thấy vai trò của Báo Thanh tra không chỉ là cơ quan thông tin, mà còn là cầu nối, là nơi khởi xướng các diễn đàn mang tính xây dựng chính sách, giải bài toán xã hội và lan tỏa giá trị ngành.
Năm 2025, Báo Thanh tra đã chứng minh năng lực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp; khả năng huy động được các chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp; và quan trọng nhất là đóng góp tiếng nói trách nhiệm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, ngành Thanh tra và xã hội.
Đó cũng là hành trình tiếp tục của một cơ quan báo chí luôn theo đuổi tôn chỉ: Khách quan - nhân văn - phụng sự cộng đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực buôn bán chuối (còn gọi chợ chuối Tân Long), xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành di dời toàn bộ hoạt động mua bán chuối về thôn Bích La Đông, xã Lao Bảo. Tuy nhiên, thời điểm cận Tết Nguyên đán đang đến gần, hạ tầng vẫn chưa được hoàn thiện, đặt ra nguy cơ người dân quay trở lại khu vực chợ Tân Long để buôn bán như trước.
Minh Tân
(Thanh tra) - Năm 2025 ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ của Báo Thanh tra với ba sự kiện lớn: Hai hội thảo mang tính thời sự cao về an cư đô thị và đòn bẩy tài chính cho người trẻ, cùng Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra”. Những chương trình này không chỉ thể hiện vai trò cơ quan báo chí của Thanh tra Chính phủ trong việc phản ánh vấn đề xã hội mà còn cho thấy tinh thần đồng hành, kiến tạo và lan tỏa giá trị của ngành.
Trí Vũ
Hòa Bình
Thái Minh
Đỗ Văn Nhân (Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi)
Đông Hà
Minh Tân
Trí Vũ
T.Vân
Vũ Hương
Hòa Bình
Hoàng Nam
Thu Huyền
Thu Huyền,
Trọng Tài
Cảnh Nhật