Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Chủ nhật, 28/09/2025 - 08:44
(Thanh tra) - Tính đến 6 giờ sáng 28/9, bão số 10 (Bualoi) đang áp sát đất liền với diễn biến phức tạp, gây mưa to đến rất to trên địa bàn TP Huế, một số khu vực đô thị đã xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão, di dời dân, bảo vệ hồ đập và cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Lực lượng chức năng cùng người dân di dời các thuyền, bè nhằm chủ động ứng phó với bão lũ. Ảnh: Minh Tân
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118–133 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/giờ.
Dự báo trong ngày 28–29/9, khu vực ven biển TP Huế có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6–7. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, toàn TP có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200–350 mm, nơi cao trên 500 mm.
Từ đêm 26/9 đến sáng sớm 28/9, lượng mưa đo được tại Bạch Mã đạt 479mm, Bình Điền 447mm, An Tây 420mm.
Mực nước sông Hương lúc 5 giờ sáng đạt 1,27m, cao hơn báo động I là 0,27m; sông Bồ tại Phú Ốc đạt 1,41m, dưới báo động I.
Một số khu vực như xóm Gióng (đường Nguyễn Hữu Cảnh), phường An Cựu, đường Ngô Đức Kế – phường Phú Xuân, khu vực Trường THCS Thủy Dương đã bị ngập cục bộ. Đến sáng nay, nước đã rút nhưng giao thông vẫn còn khó khăn.
TP Huế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Ngay sau đó, lãnh đạo Quân khu 4, UBND TP cùng các ngành đã kiểm tra, chỉ đạo tại các vùng xung yếu ven biển.

Lực lượng Công an TP Huế tổ chức di dời, đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: CATP Huế
Toàn bộ 40 xã, phường đã rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai năm 2025. Tính đến đêm 27/9, các địa phương đã tổ chức di dời 273 hộ với 620 khẩu, tập trung ở khu vực ven biển, đầm phá như Chân Mây – Lăng Cô, Bình Điền, Dương Nỗ, An Cựu, Hưng Lộc và vùng A Lưới. Tổng phương án di dời đã được chuẩn bị cho 3.038 hộ/9.977 khẩu.
TP cũng đã chuẩn bị lượng lớn hàng hóa dự trữ phòng bão gồm 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì, 100.000 chai nước uống cùng nhiên liệu và vật tư thiết yếu. Tất cả 1.122 phương tiện với hơn 8.000 lao động đánh bắt đã vào nơi trú tránh an toàn. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch đang vận hành an toàn, mực nước còn dưới mức dâng bình thường.
Hệ thống thông tin liên lạc được kiểm tra, tăng cường. Tổng đài 112 và IOC thành phố phối hợp Hue-S, truyền thanh thông minh, đường dây nóng 19001075 để tiếp nhận, truyền tải nhanh tình hình bão. Viettel điều động xe thông tin cơ động hỗ trợ.
TP Huế đã huy động lực lượng quy mô lớn để ứng phó với bão số 10. Gần 28.000 người thuộc quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên được chuẩn bị sẵn sàng, cùng gần 200 phương tiện tàu, xuồng, xe đặc chủng và hàng nghìn trang thiết bị cứu hộ.
Các đơn vị đã bố trí quân số thường trực, phương tiện cơ động tại những khu vực xung yếu, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp. Đây là đợt huy động lớn, thể hiện sự chủ động của địa phương trong phòng chống thiên tai.
Bên cạnh đó, các ngành xây dựng, công thương, y tế, giáo dục, khu kinh tế – công nghiệp đồng loạt triển khai kế hoạch ứng phó theo chức năng, rà soát công trình, kiểm tra hồ đập, cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn vận hành điện, trường học và khu công nghiệp.
Theo báo cáo nhanh, đến sáng 28/9 tại Quảng Điền đã có 76 căn nhà bị tốc mái do gió mạnh, trong đó riêng thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời, thống kê chi tiết để có hướng xử lý sau bão.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa những đồi trà hoa vàng ở Ba Chẽ (Quảng Ninh), nhiều hộ dân đang tìm thấy hướng thoát nghèo từ mô hình nuôi gà Tiên Yên thả dưới tán rừng.
Xuân Thành
(Thanh tra) - Trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chồng lên nhau từ rà soát hộ nghèo, triển khai hỗ trợ sinh kế đến xây dựng nông thôn mới, xã Hữu Liên (tỉnh Lạng Sơn) đang cho thấy sự chủ động hiếm thấy của một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Việc mạnh dạn tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân và bám sát thực tế đang mở ra cơ hội để Hữu Liên tiến gần hơn mục tiêu giảm nghèo bền vững trong năm 2025.
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Minh Tân
Trí Vũ
Đan Quế
Xuân Thành
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Hải Lương
Thanh Tùng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thanh Nhung
Nam Dũng