Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Hồ Chí Minh: Người dân đồng thuận tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn

Nhật Minh

Thứ tư, 23/07/2025 - 11:08

(Thanh tra) - Ghi nhận thực tế tại các chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cho thấy, nhiều hộ dân đồng thuận cắt bỏ “chuồng cọp”, mở thêm lối thoát hiểm thứ 2. Đây được xem hành động cần thiết nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khi hỏa hoạn xảy ra.

Chung cư Thanh Đa, phường Bình Quới. Ảnh: NM

Mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND các phường, xã trên địa bàn đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" và mở lối thoát nạn thứ 2 tại các căn hộ, nhà ở, chung cư cao tầng.

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tình trạng người dân cơi nới, lắp đặt thêm “chuồng cọp” để tăng diện tích sử dụng hoặc che chắn chống trộm tại các căn hộ chung cư, nhà ở diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, điều này lại là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đáng tiếc khi xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Động thái quyết liệt nêu trên của cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường công tác PCCC và CNCH, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hoả hoạn, đặc biệt sau vụ cháy nghiêm trọng tại cư xá Độc Lập (quận Tân Phú cũ) khiến 8 người thiệt mạng.

Các tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, giới thiệu các mô hình an toàn PCCC; vận động người dân tham gia chương trình “Nhà tôi 3 có”: Có bình chữa cháy, có lối thoát nạn thứ 2 và có kỹ năng PCCC.

Người dân đang cắt lồng sắt, mở lối thoát hiểm căn hộ tại cư xá Thanh Đa. Ảnh: NM

Ghi nhận thực tế tại một số chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như: Chung cư Ngô Tất Tố (phường Thạnh Mỹ Tây), cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới)… cho thấy, nhiều hộ dân đã tự giác cắt bỏ “chuồng cọp”, mở thêm lối thoát hiểm. Đây được xem hành động thiết thực để bảo vệ tính mạng trong tình huống khẩn cấp.

Tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới), sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt là việc tháo dỡ lồng sắt, “chuồng cọp” để có lối thoát nạn thứ 2 khi có sự cố cháy nổ xảy ra, nhiều hộ dân đã đồng thuận, nghiêm túc chấp hành cắt lồng sắt, mở thêm lối thoát hiểm thứ 2 nhằm đảm bảo an toàn khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

UBND phường Bình Quới treo băng rôn tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH, vận động người dân tháo dỡ "chuồng cọp" mở lối thoát hiểm thứ 2. Ảnh: NM

Theo ghi nhận thực tế, hàng loạt hộ gia đình tại cư xá Thanh Đa đã cắt một phần lồng sắt và mở thêm cửa nhỏ có bản lề để làm lối thoát nạn khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Thanh, cư dân tại đây cho biết, trước đây gia đình lắp đặt lồng sắt với mục đích che chắn, đảm bảo an ninh và chống trộm. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền và công an giải thích thì mới thấy được việc để lồng sắt là rất nguy hiểm, nhất là sau vụ hỏa hoạn mới xảy ra tại cư xá Độc Lập.

Tại chung cư Ngô Tất Tố (phường Thạnh Mỹ Tây), nhiều hộ gia đình đã chủ động phối hợp với các lực lượng để tháo dỡ “chuồng cọp”. Các hộ dân cho biết, thời gian qua, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ cháy chung cư nghiêm trọng nên rất lo lắng. Do vậy, người dân đồng thuận tháo dỡ “chuồng cọp”, làm thêm cửa nhỏ để có lối thoát hiểm, bảo vệ gia đình.

Các căn hộ tại chung cư Ngô Tất Tố cắt một phần lồng sắt để tạo lối thoát nạn khi xảy ra sự cố hỏa hoạn. Ảnh: NM

Một số căn hộ tại chung cư Ngô Gia Tự và nhà dân vẫn còn lắp lồng sắt, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có hỏa hoạn. Ảnh: NM

“Tôi thấy rằng việc lắp đặt các lồng sắt là một mối nguy hiểm, không có lối thoát nếu có sự cố hỏa hoạn. Vì vậy, khi được tuyên truyền, giải thích thì cư dân đều hợp tác tháo dỡ lồng sắt, đảm bảo có lối thoát nạn khi xảy ra cháy nổ”, anh Đỗ Duy Hưng, một cư dân chia sẻ.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh, tình trạng cháy, nổ ở các chung cư, nhà trọ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Do đó, việc tháo dỡ các lồng sắt, “chuồng cọp” nhằm đảm bảo an toàn PCCC và CNCH khi hỏa hoạn xảy ra là rất cần thiết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm