Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phú Đức
Thứ sáu, 18/09/2026 - 13:39
(Thanh tra) - Sáng 18/9, TP Cần Thơ khởi công các công trình an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế và nhà ở. Từ tăng năng lực chăm sóc sức khỏe đến bổ sung nhà ở xã hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành công trình, mà phải bảo đảm chất lượng và đưa nguồn lực đầu tư thành lợi ích thiết thực cho người dân.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2. Ảnh: Phú Đức
Tại phường Cái Răng, Dự án Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 chính thức được khởi công. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, gồm 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 59.511m². Sau khi hoàn thành, quy mô bệnh viện dự kiến tăng từ 300 lên khoảng 1.000 giường.
Việc mở rộng bệnh viện đặt trọng tâm không chỉ ở số giường bệnh, mà ở khả năng tăng năng lực tiếp nhận, điều trị chuyên sâu và giảm áp lực chuyển tuyến. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình Trung tâm Y học học thuật, kết hợp khám, chữa bệnh với đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Công trình dự kiến hoàn thành sau 24 tháng kể từ ngày khởi công.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết TP xác định nâng cao chất lượng dịch vụ y tế chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ chiến lược. TP khuyến khích huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển hạ tầng y tế, qua đó mở rộng khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Theo ông Nguyễn Văn Khởi, khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và đóng góp vào mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của Đồng bằng sông Cửu Long. UBND TP yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn; đồng thời chuẩn bị nhân lực đủ khả năng làm chủ trang thiết bị, công nghệ mới khi công trình đi vào hoạt động.
Cũng trong sáng 18/9, tại số 21B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều được khởi công.
Theo thông tin công bố, dự án sử dụng khoảng 2.166,2 m² đất, dự kiến xây dựng công trình 25 tầng nổi và tum kỹ thuật, 2 tầng hầm, cung cấp 308 căn hộ nhà ở xã hội. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 568,5 tỷ đồng; công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2029.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều, sáng 18/9. Ảnh: Phú Đức
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng chi trả ngày càng tăng.
Với 308 căn hộ dự kiến được bổ sung, vấn đề đặt ra không chỉ là tăng nguồn cung, mà phải bảo đảm quỹ nhà ở xã hội thực sự đến đúng những người thuộc diện thụ hưởng chính sách.
Lãnh đạo TP cũng lưu ý khởi công mới chỉ là bước đầu. Giá trị của dự án phải được thể hiện bằng tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Việc xét duyệt mua, thuê mua nhà ở xã hội phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện; không để xảy ra tình trạng trục lợi, môi giới hoặc thu tiền trái quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 18/9, TP Cần Thơ khởi công các công trình an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế và nhà ở. Từ tăng năng lực chăm sóc sức khỏe đến bổ sung nhà ở xã hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành công trình, mà phải bảo đảm chất lượng và đưa nguồn lực đầu tư thành lợi ích thiết thực cho người dân.
Phú Đức
(Thanh tra) - 23 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hoặc liên tịch ban hành được đề xuất bãi bỏ, trong đó nhiều thông tư liên quan đến lương, thưởng, thù lao; cùng nhiều quy định về tổ chức thôn, tổ dân phố… đã tồn tại hơn một thập kỷ và không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
Thành Công
Văn Thanh
Chu Tuấn
Thu Huyền
Thành Công
Quang Dân
Hoàng Long - Đông Hà
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Trọng Tài
Trí Vũ
Phú Đức
Nguyễn Điểm
Trần Kiên