Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Điểm
Thứ ba, 19/05/2026 - 19:42
(Thanh tra) - Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tôn vinh 43 tập thể, 88 cá nhân xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh Nguyễn Điểm
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Người đã chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời đặt nền móng cho sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Người thường căn dặn: “Anh chị em phải nhận rõ ngày nay công nhân đã làm chủ nhà máy, phải làm sao xứng đáng với địa vị đó, phải ra sức làm cho nhà máy phát triển, thực hiện tăng gia sản xuất và tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tôn trọng kỷ luật lao động… Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên”. Những lời dạy đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi đoàn viên, người lao động về tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất để phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước và nâng cao đời sống bản thân.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hữu Chánh
Thấm nhuần lời dạy của Người, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp công đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động tuyên truyền, quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Góc học tập, làm theo Bác”, “Công nhân làm theo lời Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Đặc biệt, quán triệt tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, các cấp công đoàn chú trọng phát động các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103 nghìn tỉ đồng.
Công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác được quan tâm thực hiện kịp thời, hướng mạnh về cơ sở và đoàn viên, người lao động trực tiếp. Trong 05 năm qua, các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96 nghìn cá nhân và gần 30 nghìn tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo động lực thi đua trong đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, đã để lại cho Đảng, cho nhân dân ta và dân tộc ta một di sản tinh thần vô giá - đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước, của ý chí độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, của khát vọng cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Ông Trịnh Văn Quyết – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương . Ảnh Hữu Chánh
“Học tập và làm theo Bác, không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, Đảng viên và quần chúng. Không chỉ học điều Bác nói, mà quan trọng hơn là làm điều Bác dạy, biến tư tưởng của Người thành hành động cách mạng cụ thể, trong lao động, trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày” - ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, trải qua gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã thực sự là lực lượng tiên phong của cách mạng, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, cầu nối bền chặt giữa Đảng với người lao động. Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị 5 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn, đã vào cuộc đồng bộ, bài bản, sáng tạo và đạt được những kết quả rất đáng tự hào.
Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng vạn tấm gương tiêu biểu, 131 tập thể, cá nhân xuất sắc được tuyên dương hôm nay, là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa học tập và làm theo Bác, minh chứng sinh động cho chân lý giản dị mà sâu sắc, những điều lớn lao luôn bắt đầu từ những việc làm bình dị, thiết thực và đầy trách nhiệm.
Chia sẻ tại hội nghị biểu dương, anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân lao động Công ty TNHH Box- Pak Việt Nam cho biết, trong quá trình lao động và làm việc anh không may bị tai nạn lao động tới 85%, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh cho biết cho dù hoàn cảnh thế nào thì hai chữ cố gắng, nỗ lực luôn tự tin. “Qua học hỏi tấm gương của Bác để tôi có thể vươn lên trong cuộc sống, điều đó giúp tôi giữ vững niềm tin, luôn tin rằng mình sẽ cố gắng và càng cố gắng hơn nữa để chứng minh rằng "Bác vẫn ở trong trái tim tôi” Anh Nguyễn Thanh Điền nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân lao động Công ty TNHH Box- Pak Việt Nam. Ảnh NĐ

Ông Trịnh Văn Quyết – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao tặng máy tính xách tay cho anh Nguyễn Thanh Điền – công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (TP Hồ Chí Minh), nhằm động viên tinh thần vượt khó, vươn lên trong lao động và cuộc sống. Ảnh: Hữu Chánh
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp Công đoàn, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động.
Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, người lao động, theo tinh thần Chỉ thị số 58 của Bộ Chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ Đảng và giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Củng cố niềm tin của công nhân, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
Thứ ba, gắn việc học tập và làm theo Bác, với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số. Người công nhân thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp cao, có tác phong công nghiệp hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, thực sự là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tôn vinh 43 tập thể, 88 cá nhân xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh Hữu Chánh
Thứ tư, tiếp tục phát hiện nhân rộng các mô hình hay và cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương khen thưởng những người tốt, việc tốt, theo tinh thần lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Mỗi cán bộ công đoàn phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, thực sự gần gũi công nhân, hiểu công nhân, bảo vệ công nhân bằng trách nhiệm và hành động cụ thể.
Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín. Cán bộ công đoàn phải tâm huyết, có bản lĩnh và kỹ năng vận động quần chúng, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ở đâu công nhân khó, ở đó phải có cán bộ công đoàn, ở đâu quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó tổ chức công đoàn phải lên tiếng và hành động.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Theo Nghị định số 168 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.
Hương Giang
Văn Thanh
Đông Hà
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Trang Nguyệt
Văn Thanh
H.T
B.S
Kỉnh Ngọc - Hữu Chính
Hương Trà
Hải Hà
Nguyễn Điểm
Trọng Tài - Xuân Bách
Hương Giang
Hương Giang