Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thành phố Hồ Chí Minh:

Tọa đàm “Chống hàng giả, hàng gian - Làm sạch thị trường, bảo vệ niềm tin”

Đình Thuyết

Thứ tư, 02/07/2025 - 18:20

(Thanh tra) - Ngày 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Người Lao Động tổ chức tọa đàm “Chống hàng giả, hàng gian - Làm sạch thị trường, bảo vệ niềm tin” với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, nhằm tìm giải pháp đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái, góp phần minh bạch thị trường.

Quang cảnh buổi Tọa đàm (Ảnh: MT)

Tại buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, đặc biệt ở các mặt hàng thiết yếu như sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xăng dầu, phân bón. Các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, phổ biến trên thương mại điện tử và mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý. Từ ngày 15/5 đến 15/6, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 3.891 vụ, xử lý 3.114 vụ vi phạm, tổng số tiền xử lý trên 63 tỷ đồng, trong đó hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm hơn 52% (1.580 vụ, phạt hơn 16 tỷ đồng).

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra hạn chế trong quản lý khi các quy định còn chồng chéo, nặng hình thức. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa hiệu quả, chủ yếu dừng ở xử phạt hành chính. Bà đề xuất cơ quan quản lý cần xử lý triệt để, đồng thời hệ thống siêu thị nên là “nút chặn” hàng giả, ưu tiên chất lượng.

Đại diện doanh nghiệp, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, chia sẻ thách thức khi hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn như Yến sào Khánh Hòa tràn lan. Các đối tượng vi phạm thường lách luật bằng cách giải thể, lập công ty mới, khiến xử lý chỉ dừng ở phần ngọn. Ông đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp, khuyến khích người tiêu dùng kiểm tra mã QR để đảm bảo hàng chính hãng.

Còn theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc chống hàng giả là cuộc chiến lâu dài, cần xử lý liên tục, giám sát chặt chẽ. Các hành vi vi phạm, đặc biệt gây hại sức khỏe cộng đồng, phải bị xử lý nghiêm minh. Ông kêu gọi phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, kiểm soát quyền lực để tránh gây khó cho doanh nghiệp chân chính.

Tọa đàm khẳng định cần hành động quyết liệt, nâng cao nhận thức người tiêu dùng và phối hợp chặt chẽ giữa các bên để làm sạch thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng niềm tin.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.

Hà Vân

19:06 21/12/2025
Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

09:40 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm