Theo dõi Báo Thanh tra trên
BB
Thứ sáu, 15/11/2024 - 09:00
(Thanh tra) - Trong những năm qua, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã giúp nhiều hộ gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống. Điều đáng chú ý hơn cả là ngày càng có nhiều gia đình tự giác vươn lên, chủ động viết đơn xin thoát nghèo, nhường cơ hội hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Tiêu biểu trong số đó là 6 hộ gia đình tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Cả hai vợ chồng gia đình bà Lê Thị Thiêm tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Ảnh: Ngọc Thơ
Hộ gia đình đầu tiên viết đơn xin thoát nghèo là gia đình ông Lương Công Hân, thôn Đội 5. Là một cựu chiến binh, ông Hân chia sẻ rằng mình đã nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước, giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó và có thể xây dựng một ngôi nhà vững chãi. Với tâm niệm đã ổn định hơn so với trước, ông quyết định viết đơn xin thoát nghèo. Ông Hân cho biết: "Nhận thấy xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn, tôi cảm thấy bản thân mình cần phải nhường cơ hội cho những người còn khó khăn hơn".
Bà Trần Thị Thủy, Trưởng thôn Đội 5, cho biết: "Trong chương trình thoát nghèo năm 2024, thôn chúng tôi đã tuyên truyền mạnh mẽ về tinh thần tự vươn lên thoát nghèo. Trước đây, mọi người còn lo ngại về việc xin vào hộ nghèo, nhưng năm nay tinh thần xin thoát nghèo đã lan tỏa rộng rãi".
Một ví dụ đáng chú ý khác là gia đình chị Đinh Thị Phượng, một hộ gia đình với 5 khẩu. Chồng chị đi lao động ngoại tỉnh, còn chị ở nhà chăm sóc các con và phát triển kinh tế. Dù gia đình được vay vốn từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia để mua hai con bò sinh sản, nhưng chị Phượng cùng chồng đã quyết định viết đơn xin thoát nghèo để nhường sự hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn, đặc biệt là sau đợt thiên tai khiến nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề. "Vợ chồng tôi đã ổn định thu nhập và có khả năng lo cho các con, vì vậy tôi cảm thấy có trách nhiệm khi làm đơn xin thoát nghèo," chị Phượng chia sẻ.
Không chỉ có gia đình ông Hân và chị Phượng, mà gia đình anh Vũ Biên Thùy cũng quyết định viết đơn xin thoát nghèo. Anh Thùy, cùng vợ và hai con nhỏ, sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, nhưng với sức trẻ và quyết tâm tự lực, anh cho biết: "Mặc dù còn nhiều khó khăn, tôi cảm thấy mình có thể vươn lên thoát nghèo, và tôi muốn làm gương cho những hộ khác trong thôn."
Gia đình bà Lê Thị Thiêm trước đây thuộc hộ trung bình, nhưng vì bệnh tật và khó khăn về kinh tế, gia đình bà đã rơi vào diện hộ nghèo. Tuy nhiên, sau thời gian nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng với sự giúp đỡ của con cái đã có công việc ổn định, bà Thiêm quyết định viết đơn xin thoát nghèo. Bà chia sẻ: "Bây giờ con cái đã có công việc ổn định và có thể lo cho chúng tôi, nên chúng tôi quyết định xin thoát nghèo để nhường cơ hội giúp đỡ cho những người còn khó khăn hơn."
Đặc biệt, hai hộ gia đình chuyển từ vùng cao về xã Ngọc Linh, sau một thời gian nhận được sự hỗ trợ, đã có cuộc sống ổn định và cũng quyết định viết đơn xin thoát nghèo. Anh Lầu Mí Pó, một người dân tộc Mông, cho biết: "Mặc dù mình là người dân tộc thiểu số, tôi cảm thấy mình phải làm gương cho những hộ khác trong thôn, để mọi người tự vươn lên thoát nghèo. Không thể cứ trông chờ vào Nhà nước mà phải tự đứng dậy."
Anh Vừ Vả Phứ, một gia đình khác trong thôn, cũng chia sẻ: "Từ khi chuyển về đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, nhưng hiện nay cuộc sống đã ổn định nhiều, tôi không muốn nghèo mãi nữa. Việc viết đơn xin thoát nghèo là cách để nhường cơ hội cho những gia đình còn khó khăn hơn."
Bà Trần Thị Thủy, Trưởng thôn Đội 5, rất vui mừng khi trong vòng 5 ngày, đã có 5 hộ gia đình nộp đơn xin thoát nghèo, một hộ xin thoát cận nghèo. Bà chia sẻ: "Tôi bất ngờ khi nhận được các đơn xin thoát nghèo. Sau khi nhận đơn, tôi đã thông báo trên nhóm Zalo của thôn và rất nhanh chóng nhận thêm nhiều đơn xin thoát nghèo từ các hộ khác".
Những lá đơn xin thoát nghèo không chỉ là những hành động tự giác của các hộ gia đình, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần vươn lên, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Họ đã góp phần xóa dần tư tưởng ỷ lại và lan tỏa một động lực mới trong công cuộc thoát nghèo tại địa phương, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi