Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thủ tục hành chính bị đình trệ, kéo dài do tình trạng thanh tra, kiểm tra và điều tra liên tục

Văn Thanh

Thứ bảy, 10/12/2022 - 19:37

(Thanh tra) - Việc giải quyết các thủ tục hành chính đang bị đình trệ, kéo dài tại một số cơ quan do tình trạng thanh tra, kiểm tra nhiều. Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khó và “bức xúc” về việc bị xử phạt trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Đây là ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII của ông Cao Tiến Đoan, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Ông Cao Tiến Đoan phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: VT

Thứ nhất, về vấn đề tiếp cận nguồn vốn, được xem là dòng máu cứu cánh của doanh nghiệp. Hiện nay các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã khóa room tín dụng dẫn đến không còn tiền cho các doanh nghiệp vay vốn trong khi đó lãi suất cho vay liên tục tăng. Các khoản vay đến hạn sau khi trả nợ bị khóa và không được tiếp tục giải ngân để tạo dòng tiền thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại để sớm có những biện pháp khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp như: Tiếp tục nới room tín dụng, khoanh nợ, tái cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ, gia hạn thời gian trả lãi cho doanh nghiệp.

Thứ hai, về cải cách hành chính, hiện nay việc giải quyết các thủ tục hành chính đang bị đình trệ, kéo dài tại một số cơ quan, có thể nguyên nhân một phần là do tình trạng thanh tra, kiểm tra, điều tra liên tục từ Trung ương đến địa phương, dẫn đến tâm lý lo sợ khi giải quyết thủ tục hành chính của một bộ phận công chức Nhà nước. Điều này dẫn đến đình trệ, kéo dài về thủ tục hành chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh, gây tổn thất cho doanh nghiệp. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, tăng cường chỉ đạo hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, không để tình trạng trì trệ, chậm giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, tránh gây lãng phí, thất thiệt cho doanh nghiệp.

Thứ ba, đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga bị lập biên bản xử phạt vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên đến hàng trăm triệu đồng, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoạt động. Nguyên nhân ở đây một phần do khi đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga không có đường nước riêng dành cho phòng cháy, chữa cháy, nhưng cơ quan chức năng vẫn nghiệm thu đưa vào sử dụng. Điều này dẫn đến nếu doanh nghiệp có hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy trong khu sản xuất cũng không có đường nước để đấu nối, cũng như không xác định được vị trí đấu nối để thi công cho phù hợp. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khẩn trương thi công đường nước riêng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga để các doanh nghiệp thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho doanh nghiệp mình đúng quy định pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm