Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ năm, 28/08/2025 - 20:19
(Thanh tra) - Thực hiện Công điện số 110 và 111 ngày 17/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính và chuyển đổi số giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp… Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 10 đoàn công tác, phân công các Thứ trưởng trực tiếp làm trưởng đoàn xuống làm việc tại nhiều địa phương.
Toàn cảnh buổi làm hiệc với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Ảnh: TH
Ngày 28/8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc tại UBND TP. Hồ Chí Minh để giải quyết những khó khăn về chính quyền 2 cấp tại 3 tỉnh Đông Nam bộ.
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cho biết, sau khi sáp nhập, Sở (mới) có 80 phòng, ban và đơn vị, với hơn 6.500 công chức, viên chức và người lao động. Dự kiến, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh sẽ giảm còn 58 đơn vị trong giai đoạn 2.
Đối với chính quyền cấp xã, hiện đã có 168 đơn vị chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường ở 168 xã, phường và đặc khu Côn Đảo. Về cơ bản, hiện bộ máy tổ chức hoạt động xuyên suốt, không bị gián đoạn.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, quá trình hoạt động của chính quyền 2 cấp cũng xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc.
Ông Thắng nêu rõ: “Cán bộ cấp xã còn mỏng, nhiều vị trí phải kiêm nhiệm. Một số chức danh như Trạm trưởng Kiểm lâm chưa có quy định cụ thể, dẫn đến lúng túng trong tổ chức”.
Ngoài ra, việc phân định thẩm quyền cũng còn bất cập, điển hình như ký xác nhận bản đồ địa chính, quản lý tàu cá hay cấp phép an toàn thực phẩm thủy sản.
Một vướng mắc khác là thủ tục hành chính chậm được điều chỉnh theo nghị định mới, khiến hồ sơ gia hạn đất hay thủ tục sự nghiệp công lập mất nhiều thời gian. Nguồn lực tài chính cho cấp xã còn hạn chế, trong khi bỏ cấp huyện khiến xã khó khăn khi phải trực tiếp làm việc với sở, ngành. Các vấn đề liên xã như rác thải, nguồn nước, phòng cháy chữa cháy rừng… chưa có cơ chế phối hợp thống nhất.
Ở lĩnh vực chuyển đổi số, dữ liệu còn phân tán, hạ tầng chưa đồng bộ, việc liên thông giữa hệ thống thuế, hành chính công và chuyên ngành còn chậm. “Chúng tôi kiến nghị các bộ, ngành sớm có hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế, thủ tục hành chính và cơ chế phối hợp, đồng thời bố trí thêm kinh phí cho cấp xã để mô hình chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả”, ông Thắng nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai và ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cũng mong muốn đoàn công tác của Bộ tháo gỡ những khó khăn trên.
“Quy định phân cấp, phân quyền giữa Bộ, tỉnh và cấp xã còn chưa thật rõ ràng, khiến dẫn đến chồng chéo, nhiều xã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu thực hiện. Trong khi đó, bộ máy cấp xã lại quá mỏng: phòng Kinh tế chỉ có 9 cán bộ nhưng phải đảm nhiệm tới 4 lĩnh vực quan trọng, nên công việc luôn trong tình trạng quá tải, nhiều thủ tục chỉ giải quyết được ở mức tối thiểu”, ông Lê Quang Định trình bày.
Một khó khăn khác là quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hiện còn kéo dài do phải niêm yết công khai 15 ngày. TP.Hồ Chí Minh và Tây Ninh đề xuất Bộ nghiên cứu rút ngắn thời gian để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời ban hành thêm các sổ tay hướng dẫn, quy chế phối hợp sẽ là giải pháp quan trọng giúp giảm tình trạng “đùn đẩy” trách nhiệm giữa các cấp.
Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, mô hình chính quyền 2 cấp giúp giảm tầng nấc trung gian nhưng đòi hỏi địa phương phải “nỗ lực thích ứng, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để phục vụ người dân hiệu quả hơn”.
Tại hội nghị, nhiều thắc mắc, vấn đề cũng được lãnh đạo Cục Môi trường, Cục Quản lý đất đai, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm… trực tiếp giải đáp đến các địa phương.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho hay, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành 3 nghị định quan trọng về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và đất đai. Thông qua đó, Bộ đã ban hành 18 thông tư và 15 quyết định công bố, chuẩn hoá thủ tục hành chính. Qua đó, đã xác định rõ 141 thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng; 500 thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng hơn 1.000 thẩm quyền của chính quyền địa phương.
“Việc phân cấp, phân quyền không chỉ là cải cách thủ tục hành chính mà còn là cải cách tư duy quản lý, nhằm tăng tính chủ động, xác lập rõ quyền hạn để nâng cao hiệu lực điều hành, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò, năng lực của từng cấp, từng cán bộ trong hệ thống quản lý nông nghiệp và môi trường”, Thứ trưởng Lê Công Thành cho hay.
Để triển khai hiệu quả các nghị định và thông tư này, Bộ đã tổ chức hai hội nghị toàn quốc trực tiếp và trực tuyến để phổ biến, tập huấn. Nhiều hội nghị theo lĩnh vực cụ thể cũng đã được triển khai nhằm hướng dẫn, giải đáp những kiến nghị mới phát sinh.
Bộ còn biên soạn hai cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện cho chính quyền cấp xã, tập trung vào lĩnh vực đất đai và các nhiệm vụ mới được phân quyền, phân cấp trong nông nghiệp, môi trường.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lê Công Thành, sắp tới Bộ sẽ có thể xây dựng phần mềm hỏi đáp trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo… để công chức, viên chức có thể giải đáp, giải quyết công việc nhanh gọn nhất.
Đồng thời, Bộ đã có văn bản đề nghị các địa phương gửi về các đề xuất, vướng mắc; trường hợp do quy định pháp luật thì Bộ sẽ tham mưu sửa đổi, bổ sung, còn trường hợp do tổ chức thực hiện thì sẽ cùng bàn cách tháo gỡ.
Thứ trưởng Lê Công Thành cũng đề nghị, trong lĩnh vực nông thôn mới, TP.Hồ Chí Minh cần phải đặt vấn đề là đô thị hóa nông thôn. TP. Hồ Chí Minh cần học theo mô hình của Trung Quốc trong vấn đề xây dựng này. “Chỉ có đô thị hóa nông thôn mới giải quyết được các vấn đề đất đai và tạo động lực phát triển toàn diện”, Thứ trưởng Lê Công Thành nêu.
Trước đó, ngày 27/8, đoàn công tác đã làm việc tại UBND phường Tân Triều (Đồng Nai) và UBND phường Trảng Bàng (Tây Ninh), ghi nhận kết quả bước đầu trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, đoàn đã lắng nghe những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân