Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 01/10/2026 - 10:45
(Thanh tra) - Sáng 1/10, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Thái miếu nhà hậu Lê, nhân kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Ảnh: Minh Hiếu
Nhân kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, sáng 1/10, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hương và dự Lễ kỷ niệm tại Di tích lịch sử Quốc gia Thái miếu nhà hậu Lê.
Cùng dâng hương và dự lễ có ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng các lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các bậc tiên tổ, các vua triều hậu Lê và những anh hùng, danh tướng đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc.
Trước anh linh các bậc tiền nhân, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các nghĩa sĩ Lam Sơn - những người đã làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Khởi nghĩa Lam Sơn do Anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo là một dấu son quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ vùng đất Lam Sơn, cuộc khởi nghĩa đã quy tụ sức mạnh của Nhân dân, từng bước phát triển thành cuộc chiến tranh Nhân dân giải phóng dân tộc, kết thúc thắng lợi ách đô hộ của nhà Minh, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển dưới triều hậu Lê.
Thái miếu nhà hậu Lê là di tích có giá trị đặc biệt trong hệ thống di sản lịch sử, văn hóa của xứ Thanh, gắn với sự nghiệp của vương triều hậu Lê. Việc tổ chức các nghi lễ tưởng niệm tại đây không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Dịp này, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh từ ngày 1 đến 3/10, nhân kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nghi lễ truyền thống, qua đó góp phần tôn vinh, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Lam Sơn và triều hậu Lê; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa, du lịch của Thanh Hóa đến đông đảo Nhân dân và du khách.
Theo chương trình, Lễ khai mạc - chính lễ Lễ hội Lam Kinh năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng 2/10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 1/10, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Thái miếu nhà hậu Lê, nhân kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được thông qua, doanh nghiệp xuất khẩu lao động chỉ được thu phí đào tạo, bồi dưỡng sau khi người lao động được tuyển chọn theo quy định.
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Đan Anh
Đan Quế
Ngô Hương
Bùi Bình
PV
Văn Thanh
Thái Hải
Trần Kiên
Thái Hải
Văn Thanh
Thành Công
Minh Nghĩa
Văn Thanh