Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 04/10/2025 - 15:28
(Thanh tra) - Những trận mưa lớn kéo dài sau các cơn bão liên tiếp đã khiến khu vực núi Linh Trường, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục hộ dân đang sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ, nhiều công trình bị đất đá vùi lấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
Xuất hiện tình trạng sạt lở ở núi Linh Trường, xã Hoằng Tiến. Ảnh: Văn Thanh
Hoằng Tiến có 11 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và 7 hộ trong vùng nguy cơ cao
Những ngày đầu tháng 10/2025, khi cơn bão số 10 vừa tan, con đường dẫn vào thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến vẫn ngổn ngang đất đá.
Dọc triền núi Linh Trường, những vết nứt dài và các mảng sạt trượt lớn hiện rõ. Không khí hoang mang, lo lắng bao trùm cả vùng quê ven biển vốn yên bình này.

Chính quyền xã Hoằng Tiến cắm biển cảnh báo sạt lở ở núi Linh Trường. Ảnh: Văn Thanh
Theo báo cáo khẩn của UBND xã Hoằng Tiến gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão số 3, số 5 và số 10, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến khu vực núi Linh Trường xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá nghiêm trọng, khối lượng sạt lở lớn, tràn xuống khu dân cư.
Đất đá từ trên cao đổ sập, tràn vào nhiều nhà dân ở các thôn Giang Sơn và thôn 1, làm sập tường, hư hại công trình phụ, vùi lấp sân vườn, thậm chí tì vào kết cấu nhà ở, gây nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.
Cũng theo thống kê của UBND xã Hoằng Tiến, hiện có 11 hộ dân với 45 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đất đá, và 7 hộ với 30 nhân khẩu khác đang nằm trong vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng tiếp tục nếu sạt trượt xảy ra.

Nhiều hộ dân bị thiệt hại do sạt lở núi Linh Trường. Ảnh: Văn Thanh
Tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến nơi được xem là điểm sạt lở nghiêm trọng nhất, các hộ dân như ông Lê Xuân Chiến, ông Lê Xuân Quyết, ông Lê Xuân Cương, ông Lê Xuân Tịnh đang sống trong tình trạng báo động.
Theo ghi nhận, khoảng 40m³ đất đá từ sườn núi đã trượt xuống, làm đổ sập công trình phụ rộng hơn 60m² nhà ông Chiến; một khối đá lớn nặng khoảng 20 tấn hiện đang tì vào phần sau nhà ở, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Nhà ông Lê Xuân Cương, ở vị trí liền kề, cũng đang bị một khối đá lớn treo lơ lửng trên sườn núi phía sau, nguy cơ rơi xuống bất ngờ.
Còn hộ bà Lê Thị Dài, thôn 1, xã Hoằng Tiến phải chịu lượng đất đá sạt lở lên đến 100m³, tràn kín sân, có chỗ dày gần 1 mét. Nhiều công trình phụ và tường bao đã bị phá hủy hoàn toàn.
Ông Nguyễn Hữu Vinh, một trong những hộ bị ảnh hưởng đầu tiên, cho biết: “Tối mưa lớn, đất đá theo dòng nước tràn thẳng vào nhà. Cả gia đình chỉ kịp chạy ra ngoài. Giờ đêm mưa to là không ai dám ngủ trong nhà nữa, chỉ lo khối đá trên núi rơi xuống".
Báo động khẩn cấp và đề nghị hỗ trợ, xử lý sạt lở
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Tiến cho biết: Trước diễn biến nghiêm trọng này, UBND xã Hoằng Tiến đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành liên quan, đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, đá tại khu vực núi Linh Trường.

Hoằng Tiến xuất hiện điểm sạt lở ở núi Linh Trường sau những cơn bão trong năm 2025. Ảnh: Văn Thanh
Báo cáo nêu rõ: “Tình trạng sạt lở tại núi Linh Trường ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và an toàn hạ tầng dân sinh. UBND xã đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ kinh phí và phương án khắc phục khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.”
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai sáng 28/9, xã Hoằng Tiến đã nhanh chóng di dời tạm thời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, đồng thời khoanh vùng khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực chân núi vào thời điểm mưa lớn.

Điểm sạt lở được đánh giá là nguy hiểm, xã Hoằng Tiến phải di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Thanh
Dù đã tạm thời di dời, song nhiều hộ dân cho biết, họ vẫn sống trong tâm trạng bất an. Ông Trương Đình Hùng, thôn 1, xã Hoằng Tiến - một trong những hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao, chia sẻ: “Chỉ cách nhà tôi hơn 50m, một khối đất đá khoảng 400m³ đã trượt xuống, lấp một phần lối đi. Cứ mỗi khi nghe tiếng mưa rào trên núi là cả nhà phải chạy ra ngoài. Sống thế này không yên tâm chút nào".
Tương tự, hộ ông Nguyễn Hữu Chung, thôn 1, xã Hoằng Tiến cũng ghi nhận 150m³ đất đá sạt trượt xuống gần khu sinh sống. Hiện, nhiều khối đá vẫn còn nứt tách, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào. “Tôi chỉ mong sớm có phương án di dời hoặc gia cố núi để dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống,” ông Chung bày tỏ.
Được biết, khu vực sạt lở tại núi Linh Trường có độ dốc lớn, nhiều khối đá rời, kết cấu địa chất yếu, nên nếu tiếp tục mưa kéo dài, nguy cơ sạt trượt sẽ tăng cao. UBND xã Hoằng Tiến đã bố trí lực lượng túc trực 24/24, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai để theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ người dân khi có diễn biến bất thường.
Đồng thời, xã Hoằng Tiến đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí khẩn cấp để triển khai các biện pháp kỹ thuật như gia cố taluy, nắn dòng thoát nước, thu gom đất đá sạt trượt, và nghiên cứu di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ cao, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
“Trước mắt, chúng tôi đã vận động Nhân dân tạm di dời đến nhà người thân, trường học, nhà văn hóa… Các lực lượng công an, dân quân thường xuyên tuần tra để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân,” ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Tiến cho biết thêm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật