Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển Hoằng Thanh

Văn Thanh

Thứ năm, 22/01/2026 - 20:36

(Thanh tra) - Diễn biến sạt lở nghiêm trọng do bão, sóng lớn và triều cường đã làm hư hỏng nhiều đoạn kè, đe dọa an toàn tuyến giao thông ven biển, khu dân cư và hoạt động du lịch tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ người dân và tài sản.

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển Hoằng Thanh. Ảnh: Văn Thanh

Ngày 22/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tuyến kè biển dài khoảng 950m, thuộc các thôn Trung Hải và Quang Trung, đã và đang bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng sau chuỗi tác động bất lợi của các cơn bão số 5, số 10 năm 2025, mưa lớn kéo dài cùng gió mạnh, sóng lớn và triều cường dâng cao.

Theo ghi nhận, nhiều vị trí chân kè, mái kè bị xói lở, kéo theo sạt lở tuyến đường giao thông ven biển nằm phía trong kè.

Đáng lo ngại, tại một số đoạn, sóng biển đánh trực tiếp vào thân kè, moi cát nền đường ra ngoài, tạo các hốc rỗng gây mất an toàn nghiêm trọng cho người và phương tiện lưu thông.

Các cơ quan chức năng nhận định, tình trạng sạt lở hiện nay vẫn có xu hướng tiếp tục phát triển, nhất là khi biển động mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ tuyến kè, công trình giao thông, các cơ sở dịch vụ – thương mại và khu dân cư lân cận.

Sự cố sạt lở không chỉ gây hư hỏng kết cấu kè và hạ tầng giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan du lịch biển Hải Tiến, khu vực thu hút đông du khách.

Với 616 hộ dân, tương ứng 3.072 nhân khẩu sinh sống tại các thôn Trung Hải, Quang Trung, nguy cơ mất an toàn về người và tài sản được đánh giá ở mức cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu kéo dài.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Hoằng Thanh triển khai ngay các biện pháp cấp bách: Tổ chức rào chắn, cắm mốc, lắp biển cảnh báo tại khu vực sạt lở; tuyên truyền, thông tin kịp thời để người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có mưa bão, gió mạnh, sóng lớn.

Cùng với các biện pháp trước mắt, UBND xã Hoằng Thanh được yêu cầu khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung gia cố tạm thời để hạn chế đà phát triển của sạt lở, bảo đảm an toàn công trình.

Về lâu dài, tỉnh giao UBND xã Hoằng Thanh tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá đầy đủ phạm vi, quy mô và mức độ sạt lở; hoàn thiện hồ sơ đề xuất phương án xử lý ổn định bền vững, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu phương án xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển Hoằng Thanh

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển Hoằng Thanh

(Thanh tra) - Diễn biến sạt lở nghiêm trọng do bão, sóng lớn và triều cường đã làm hư hỏng nhiều đoạn kè, đe dọa an toàn tuyến giao thông ven biển, khu dân cư và hoạt động du lịch tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ người dân và tài sản.

Văn Thanh

20:36 22/01/2026
Tăng lương tối thiểu vùng tại Đắk Lắk: "Đòn bẩy" từ sự hài hòa lợi ích giữa "ba nhà"

Tăng lương tối thiểu vùng tại Đắk Lắk: "Đòn bẩy" từ sự hài hòa lợi ích giữa "ba nhà"

(Thanh tra) - Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo quy định mới của Chính phủ đang mang lại niềm vui rõ rệt cho người lao động tại Đắk Lắk. Không chỉ cải thiện thu nhập, chính sách này còn đặt ra yêu cầu về sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước – doanh nghiệp – người lao động, để tăng lương thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững.

13:20 22/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm