Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ ba, 07/10/2025 - 14:34
(Thanh tra) - Sáng 7/10, Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa cho biết, do mưa lớn kéo dài nên vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 người tử vong tại thôn Đoàn Kết, xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.
Bộ đội Biên phòng cùng người dân xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá khắc phục sau sạt lở. Ảnh: Hương Trà
Thanh Hoá là một trong những tỉnh liên tục bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong đêm 6/10, trên địa bàn xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ xảy ra mưa to kéo dài, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.
Trên địa bàn rừng núi thuộc thôn Đoàn Kết, sạt lở đất đổ xuống khu lán trại làm nương rẫy khiến ông Lương Văn Chính, sinh năm 1971 và vợ là bà Lò Thị Pun, sinh năm 1977 bị vùi lấp, dẫn đến tử vong.
Ngoài ra, trên địa bàn thôn Chiên Pục, xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá có 4 hộ dân bị thiệt hại nặng, trong đó hộ gia đình ông Hà Văn Thường, sinh năm 1973 bị sập hoàn toàn nhà cửa.

Mưa bão gây sập nhà của các hộ dân tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: HT
Khi nhận được thông tin, chính quyền xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, trong đó Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp, chia sẻ với gia đình người gặp nạn.
Sáng 7/10, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Một số nhà dân bị sập đổ nhà do mưa bão tại sã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Cùng ngày, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chung tay giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, đảm bảo cuộc sống trước mắt.
Các lực lượng cũng khẩn trương tổ chức di dời các hộ có nguy cơ sạt lở đất đến các vị trí an toàn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Càng gần những tháng nửa cuối năm, cơ hội mở rộng thị trường lao động càng sáng sủa. Các trung tâm việc làm tăng cường kết nối nguồn nhân lực giữa các địa phương, cho thấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đang ở mức cao.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Công dân hỏi, năm 2004 bán đất cho người quen và nhà không có giấy chứng nhận (sổ đỏ); trường hợp khác, mua bằng giấy viết tay một thửa đất chưa có sổ cũng vào năm 2004; ở ổn định không tranh chấp. Vậy, mua bán đất chưa có sổ đỏ, thì có đủ điều kiện cấp sổ không, và có bị xử phạt không, xử phạt thế nào?
Thành Công
Thanh Nhung
Minh Tân
Thành Công
Thành Công
Trần Quý
Thu Huyền
Đan Quế
Trần Quý
PV
Hương Giang
Trí Vũ
Thu Huyền
Hương Giang
Thiên Tâm