Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Than Uyên, Lai Châu: Tăng cường khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an toàn khu dân cư

Bùi Bình

Thứ sáu, 20/12/2024 - 17:33

(Thanh tra) - Năm 2024, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường, tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu xảy ra nhiều đợt mưa lớn, mưa đá kèm theo gió lốc, đặc biệt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đã gây thiệt hại nặng nề đến tài sản của Nhân dân và Nhà nước, ước tính khoảng hơn 31 tỷ đồng. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi và kè suối khu dân cư bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến huyện phải triển khai các biện pháp khắc phục một cách nhanh chóng và quyết liệt.

Công trình kè suối Nậm Mở, xã Khoen On, huyện Than Uyên hoàn thành góp phần bảo vệ hoa màu, tài sản của người dân. Ảnh: Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nước suối dâng cao đã đe dọa nghiêm trọng khu dân cư và hoa màu tại các bản Chế Hạng, Mùi 1, Mùi 2 thuộc xã Khoen On, huyện Than Uyên.

Để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, huyện đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương để xây dựng kè suối Nậm Mở.

Công trình dài 1,43km, bao gồm 0,65km kè bảo vệ và thanh thải dòng chảy cùng 0,78km khôi phục kè cũ bị lũ cuốn.

Đến nay, công trình đã hoàn thành, phát huy hiệu quả trong việc chống xói lở và bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân tại các bản trong khu vực.

Tại khu dân cư khu 7, khu 9 thị trấn Than Uyên, tình trạng sạt lở đất đá từ mái taluy dương và nguy cơ lũ quét khiến người dân luôn sống trong lo lắng.

Tháng 6/2024, huyện đã triển khai công trình khắc phục hậu quả thiên tai tại đây với tổng mức đầu tư 2,7 tỷ đồng. Đơn vị đảm nhận thi công các hạng mục bảo vệ taluy dương, kè chống lũ và bảo vệ bờ suối. Dự án đã hoàn thành gần 100% khối lượng và đem lại sự an tâm cho các hộ dân trong khu vực.

Dự án kè suối Nậm Kim, Nậm Sang, xã Mường Kim và suối Nậm Bốn, xã Mường Cang với tổng vốn 46,5 tỷ đồng cũng đang được triển khai khẩn trương.

Công trình dài hơn 2km, đến nay đã hoàn thành 90% khối lượng và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bảo vệ đất nông nghiệp và an toàn cho người dân trong khu vực.

Trước những thiệt hại lớn do thiên tai, UBND huyện Than Uyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động lực lượng tại chỗ để nhanh chóng khắc phục hậu quả. Các công trình sạt lở, hư hỏng được ưu tiên sửa chữa để đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Đến nay, phần lớn các dự án khắc phục thiên tai năm 2024 đã hoàn thành gần 100%, số ít còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, huyện Than Uyên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ an toàn cho người dân. Những công trình kè chống sạt lở, bảo vệ đất nông nghiệp và khu dân cư không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn tạo niềm tin lớn cho bà con trong khu vực, hướng đến sự phát triển bền vững của toàn huyện.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai hỗ trợ xây mới, sửa chữa 434 căn nhà cho hộ nghèo và người có công trước Tết 2026

Lào Cai hỗ trợ xây mới, sửa chữa 434 căn nhà cho hộ nghèo và người có công trước Tết 2026

(Thanh tra) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ làm nhà đối với các hộ phát sinh ngoài Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025. Kế hoạch nhằm giúp các hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở ổn định, an toàn trước Tết Nguyên đán 2026.

Bùi Bình

21:45 16/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm