Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thái Nguyên tiếp sức để người dân thoát nghèo từ việc tạo sinh kế hiệu quả

Nguyễn Thanh

Thứ bảy, 18/10/2025 - 20:32

(Thanh tra) - Triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, trong đó các dự án, mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh Tháo Nguyên đang phát huy hiệu quả tích cực, trao cơ hội thoát nghèo bền vững cho người dân. Hàng chục nghìn hộ dân tại tỉnh thoát nghèo, hàng trăm mô hình sinh kế hiệu quả được nhân rộng.

Ngay sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương rà soát, thống kê và phân loại hộ nghèo, cận nghèo, làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp. Theo kết quả đầu năm 2025, toàn tỉnh có 23.061 hộ nghèo (chiếm 5,46%) và 15.482 hộ cận nghèo (3,67%), trong đó đồng bào DTTS chiếm tới 83,93% số hộ nghèo. 

Ở nhiều địa phương vùng núi, nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ sinh kế, người dân đã biết cách sử dụng hiệu quả để thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Đàn dê của gia đình ông Giàng A Tịnh, thôn Lủng Pạp, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, gia đình ông duy trì hơn 80 con (Ảnh: TNB).

Thực hiện dự án hỗ trợ sinh kế, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả các mô hình giảm nghèo cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn như: mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học; chăn nuôi bò sinh sản và trồng ngô ngọt.

Các Dự án tạo điều kiện cho các hộ tham gia từng bước ổn định đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và hạn chế tái nghèo. Đặc biệt, từng bước hình thành và phát triển vùng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Hiệu quả của các mô hình giảm nghèo đem lại đã đáp ứng được nguyện vọng của người nghèo và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chuyên, xóm Châu, xã Tân Kim là hộ nghèo được hỗ trợ một con bò, từ triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bà Chiên rất vui vì nhờ có chương trình những hộ nghèo, cận nghèo như gia đình bà được hỗ trợ bò sinh sản để chăn nuôi, có “tài sản” nhân lên, góp phần thoát nghèo.

Hay như ông Hứa Văn Tuấn, thôn Nam Yên, xã Cẩm Giàng chia sẻ, từ khoản vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, ông đầu tư trồng gần 1ha rừng, cải tạo ruộng bãi để trồng lúa và ngô. Chỉ sau vài năm, gia đình ông không những trả hết nợ mà còn xây dựng được cơ sở chế biến lâm sản, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương, mỗi người thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, xã Văn Lăng đã chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tuyên truyền vận động nhân dân đưa các giống cây, con có hiệu quả tốt vào phát triển kinh tế; trong đó, mô hình nuôi gà thả vườn đang phát triển hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân.   

Tận dụng diện tích đất vườn rộng, tháng 4/2024, gia đình chị Lâm Thị Ánh, xóm Tân Đô, xã Văn Lăng được thụ hưởng dự án chăn nuôi gà với số lượng 200 con giống, người dân đối ứng 30%, dự án hỗ trợ 70%. Ngay sau khi nhận được hỗ trợ, gia đình chị Lâm Thị Ánh đã xây dựng chuồng trại, thực hiện theo hướng bán chăn thả.

Chị Lâm Thị Ánh chia sẻ: "Gia đình tôi không chỉ được cấp gà giống, cấp cám, mà còn được tập huấn kỹ năng chăn nuôi để gà nhanh chóng sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ có cán bộ Trung tâm khuyến nông thường xuyên tập huấn, cộng với kinh nghiệm sẵn có, nên quá trình chăn nuôi không gặp nhiều khó khăn".

Theo chị Ánh, là một trong những hộ dân được thụ hưởng dự án, chị Ánh cho biết, các gia đình đều thực hiện chăn nuôi theo hướng bán chăn thả, kết hợp kinh nghiệm giữa nuôi gà truyền thống và áp dụng kỹ thuật nuôi tiên tiến, thực hiện theo đúng quy trình, nhờ đó, gà chăn nuôi ngày càng phát triển, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ, từng bước thoát nghèo.

Các hộ nghèo được hỗ trợ trâu sinh sản (Ảnh: BTN).

Với nguồn vốn đầu tư kịp thời, cơ hội thoát nghèo ở vùng khó được mở rộng. Năm 2024, gia đình ông Ma Đình Hảo, thôn Phiêng Đường, xã Yên Bình, vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi lợn nái. Đến nay, gia đình ông duy trì hơn 80 con, xuất bán bình quân 3-4 tấn lợn thịt mỗi tháng.

Trong khi đó, gia đình ông Giàng A Tịnh, thôn Lủng Pạp, xã Cao Minh, nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền múi, được hỗ trợ 9 con dê sinh sản từ tháng 5-2024. Sau hơn một năm, đàn dê tăng lên 27 con. Ông chia sẻ: Dê càng mắn đẻ, gia đình càng nhanh thoát nghèo.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các ngành và sự chủ động vươn lên của người dân, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm.

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Nội vụ Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí và phân loại hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo, hộ chính sách và học sinh khó khăn đã được triển khai đồng bộ, tạo tác động tích cực đến mọi mặt đời sống.

Trong 4 năm qua, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn (trước khi sáp nhập) đã huy động khoảng 10.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác cho công tác giảm nghèo. Từ nguồn lực này, hàng trăm mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất được hình thành, giúp hàng nghìn hộ dân được tiếp cận vốn vay, kỹ thuật và cơ hội việc làm ổn định.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,04% vào cuối năm 2024, thấp hơn gần 1 điểm phần trăm so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra. Bộ mặt KT-XH ở nhiều huyện vùng cao thay đổi tích cực; đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà ở dân sinh được đầu tư, góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng đời sống người dân.

Trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, không để hộ nghèo, hộ cận nghèo bị bỏ lại phía sau…

Theo thống kê, trong 3 năm qua, gần 20.000 hộ gia đình ở Thái Nguyên đã thoát nghèo, giảm từ hơn 42.900 hộ năm 2022 xuống còn khoảng 23.000 hộ vào cuối năm 2024. Dự kiến đến hết năm 2025, tỉnh sẽ giảm thêm khoảng 3.500 hộ nghèo, khẳng định hiệu quả của những chính sách thiết thực đang được triển khai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm