Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Thứ sáu, 14/11/2025 - 18:29
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững đến năm 2030, nhằm đẩy mạnh hiệu quả, khắc phục hạn chế và bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
Chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình giảm nghèo bền vững.

Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản giúp người dân miền núi vươn lên thoát nghèo bền vững.
Không trông chờ, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Thái Nguyên đã nắm bắt cơ hội từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước để tự vươn lên trong cuộc sống.
Câu chuyện của ông Hứa Văn Tuấn, thôn Nam Yên, xã Cẩm Giàng, là một ví dụ tiêu biểu. Ông Tuấn chia sẻ: “Từ 50 triệu đồng tiền vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi trồng gần 1 ha rừng và cải tạo ruộng bãi cấy lúa, trồng ngô. Chỉ sau ít năm gia đình tôi đã thoát nghèo. Không chỉ trả hết vốn vay, gia đình còn có vốn mở cơ sở chế biến lâm sản, tạo việc làm cho 5 lao động với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.”
Qua theo dõi thực tế, nhiều hộ dân được thụ hưởng mô hình đã có bước phát triển rõ rệt. Gia đình ông Trần Đình Túy (người dân tộc Tày, xóm Khuôn Tát) là một ví dụ tiêu biểu. Sau khi nhận bò giống, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, chỉ sau một thời gian ngắn, bò của gia đình ông đã sinh được bê con đầu tiên.
“Trước đây, gia đình tôi không có vốn để chăn nuôi, nay được hỗ trợ bò giống và hướng dẫn kỹ thuật nên mạnh dạn phát triển kinh tế. Từ một con bò, giờ tôi đã có hai con, hy vọng sớm thoát nghèo”, ông Túy chia sẻ.
Theo báo cáo, trong giai đoạn 3 năm gần đây từ năm 2022 đến hết năm 2024, số hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ hơn 42.900 hộ xuống còn hơn 23.000 hộ. Dự kiến trong năm 2025, toàn tỉnh sẽ giảm thêm gần 3.500 hộ nghèo.
Để đạt được kết quả này, trong năm 2025, đặc biệt kể từ sau hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đầu tư có trọng điểm, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất cho người dân, tạo thêm việc làm mới, và coi trọng giáo dục, đào tạo nghề.
Từ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xóa bỏ được tư duy trông chờ ỷ lại của một bộ phận nhân dân. Trong 4 năm gần đây, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn (cũ) đã huy động khoảng hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác cho công tác giảm nghèo.
Song song với đời sống người dân ngày càng được cải thiện, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nước sạch, nhà ở… được mở rộng rõ rệt.

Cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, giúp họ tiếp cận tốt hơn các dịch vụ cơ bản về y tế.
Tuy vậy, công tác giảm nghèo vẫn đối mặt với nhiều khó khăn: khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn còn lớn, tiến độ giải ngân vốn hỗ trợ chậm, nguồn lực xã hội huy động còn hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách; một số địa phương thiếu sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện.
Để khắc phục những tồn tại, Chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình giảm nghèo bền vững.
Các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo đến năm 2030, Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ và các kế hoạch hành động của tỉnh. Quá trình triển khai phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người dân; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và người có uy tín trong cộng đồng trong việc tuyên truyền, vận động hộ nghèo nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại.
UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Cùng với đó là khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập bền vững.
Tỉnh cũng ưu tiên cải thiện nhà ở nông thôn an toàn, thích ứng biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đồng thời bảo đảm các dịch vụ thiết yếu về y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, thông tin cho vùng khó khăn.
UBND tỉnh yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo, đặc biệt là hạ tầng kinh tế – xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn, bảo đảm công khai, minh bạch và phân cấp hợp lý cho địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đánh giá kết quả, phát huy vai trò giám sát cộng đồng, tránh thất thoát, trùng lặp, bệnh thành tích.
Chỉ thị cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; Sở Tài chính phân bổ kinh phí; Sở Y tế tổ chức chính sách khám, chữa bệnh, vệ sinh môi trường; Sở Xây dựng hỗ trợ nhà ở; Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi; các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, nhân rộng mô hình thoát nghèo hiệu quả.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: “Việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND sẽ giúp Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật