Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Một mùa xuân mới lại về trên cao nguyên Đắk Lắk. Tiếng nhạc xuân reo vang trong từng mái nhà, hàng quán. Bà con “thủ phủ” cà phê đang hối hả chuẩn bị cho một cái Tết ấm, khi giá nông sản, nhất là cà phê tăng kỷ lục.
“Thủ phủ” cà phê vụ mùa năm 2024 được mùa, được giá. Ảnh: NG
Rủng rỉnh sắm Tết
Từ sáng sớm, chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã đông nghẹt người. Nơi đây bày bán đủ các mặt hàng từ thực phẩm đến quần áo, giày dép, đồ gia dụng… Cuối năm, khu chợ càng thêm đông đúc bởi lượng người đi mua sắm tăng cao.
Ngắm chiếc áo dài màu đỏ được thiết kế xinh xắn, bà Nguyễn Thị Mai (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, muốn mua cho con gái 12 tuổi. Do con đang đi học nên bà tranh thủ đi mua sớm, có nhiều mẫu để chọn. Bà lo nếu đi chậm sẽ không còn đồ đẹp.
“Năm nay, chỗ tôi người ta đi mua đồ Tết sớm lắm. Tôi cũng lo sắm quần áo cho các con trước, kẻo không còn hàng đẹp”, bà Mai nói và tiết lộ, năm nay sẽ ăn Tết to vì vừa bán 1 tấn cà phê.
Người dân tham quan và mua sắm tại chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: NG
Nhà bà Mai có hơn 1ha cà phê, thu được 2,6 tấn nhân. Bà quyết định bán trước 1 tấn để trả chi phí đầu tư và trang trải sinh hoạt trong gia đình. Theo bà Mai, năm nay, cà phê mất mùa nhưng bù lại giá tăng cao kỷ lục nên nông dân vui mừng. Thời điểm bà Mai bán, cà phê đạt mức 120 nghìn đồng/kg.
Không chỉ sắm quần áo cho các con, bà Mai còn mua đủ các loại thực phẩm, đồ uống phục vụ dịp Tết. Đặc biệt, bà còn chung với hàng xóm để đụng con heo ăn Tết.
Gần 2 giờ đồng hồ hăng say mua sắm tại một siêu thị lớn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, bà Trần Thị Ngọc (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), đã phải đóng thùng, chờ con lên chở về.
“Hàng hoá ở đây nhiều quá. Nhìn đâu cũng thấy nhà mình thiếu, cần phải mua. Chưa kể, họ còn khuyến mãi, mua nhiều được giá tốt nên tôi cứ mua. Giờ nhìn lại mới thấy mua nhiều quá, một mình không thể chở hết”, bà Ngọc nói.
Chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đông nghịt người thăm quan, mua sắm Tết. Ảnh: NG
Bà Ngọc chia sẻ thêm, sở dĩ năm nay bà mạnh tay sắm Tết là để tự thưởng cho một năm lao động vất vả. Nhà bà Ngọc có 2ha trồng cà phê xen canh hồ tiêu và sầu riêng. Năm nay, giá các mặt hàng nông sản đều tăng cao nên nhà bà có thêm khoản tiền để trang trải cuộc sống.
Bà Ngọc hy vọng, năm tới, mưa thuận gió hoà, nông sản làm ra bán được mùa, được giá. Như thế, người nông dân càng thêm phấn khởi, an tâm làm ăn, phát triển kinh tế.
Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh tra, để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của bà con Đắk Lắk, các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng lớn với đầy đủ các mặt hàng như: Lương thực, thực phẩm chế biến sẵn, thịt gia súc, gia cầm, dầu ăn, đường, bột ngọt, rau củ quả… Cùng với việc bán hàng bình ổn giá, các doanh nghiệp còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, càng kích thích nhu cầu mua sắm của người dân.
Các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng Tết. Qua đó vừa theo dõi diễn biến thị trường và kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, phát triển mạng lưới bán hàng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Xe ô tô đậu kín bãi đậu xe tại một Trung tâm thương mại ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: NG
Giá cà phê tăng kỷ lục, đời sống nông dân được nâng cao
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh diện tích 212 nghìn ha, sản lượng khoảng 354 ngàn tấn chiếm khoảng 30% diện tích của cả nước và 33% diện tích của Tây Nguyên.
Giá cà phê trong niên vụ vừa qua tăng cao kỷ lục bình quân khoảng trên 100 đồng/kg, có thời điểm 135 đồng/kg (đây là giá cao nhất từ trước đến nay) cao hơn 82% so với niên vụ trước và gần gấp 3 lần so với các năm trước đây.
Không chỉ ở Việt Nam giá cà phê trên thế giới thời gian vừa qua cũng tăng cao chủ yếu do nhiều nguyên nhân, trong đó có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino gây khô hạn khắp các vùng trồng cà phê toàn cầu, dẫn đến giảm nguồn cung.
Ngoài ra, những cuộc xung đột quân sự trên thế giới cũng khiến chi phí vận chuyển và nhiều chi phí khác trong xuất khẩu tăng cao.
Việc giá cà phê tăng rõ ràng mặt tích cực làm cho đời sống của người sản xuất cà phê được tăng lên. Người nông dân có của ăn của để, tái đầu tư cho cà phê tốt hơn và không chạy theo những cây trồng khác. Hoặc nếu chạy theo những cây trồng khác thì vẫn giữ cây cà phê.
Người dân mua sắm, hàng hoá chất đầy các xe đẩy tại một Trung tâm thương mại ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: NG
Tuy nhiên ngành Nông nghiệp khuyến cáo khi giá cà phê lên cao kích thích nông dân chạy theo những lợi ích ngắn hạn, không đầu tư vào chất lượng mà chạy theo sản lượng. Đây là yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản. Đồng thời, ảnh hưởng đến tâm lý, nghĩa là người nông dân nhận thấy rằng, không làm cà phê chất lượng cao thì vẫn có giá tốt.
“Để phát triển ngành hàng cà phê phát triển bền vững trong thời gian tới quan điểm của tỉnh ổn định diện tích hiện có, rà soát lại diện tích không phù hợp để chuyển sang cây trồng khác hiệu quả hơn, không chạy theo số lượng mà quan tâm đến chất lượng. Quản lý tốt ngành hàng, làm tốt khâu xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột thành phố cà phê của thế giới. Sở đang trình tỉnh phê duyệt Đề án cà phê bền vững giai đoạn mới có những chính sách phù hợp để hỗ trợ thích đáng cho chuỗi ngành hàng từ sản xuất – chế biến – thương mại bền vững", ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, năm 2024 đã có hơn 78.800 phương tiện được đăng ký mới, trong đó có hơn 9.100 ô tô. Hiện tại, toàn tỉnh có hơn 1,8 triệu phương tiện, bao gồm hơn 104.000 ô tô. Nguyên nhân chủ yếu khiến số lượng xe đăng ký mới tăng cao được cho là giá cả các mặt hàng nông sản tăng cao, người dân có điều kiện để mua sắm.
Huyện Krông Pắc là một trong những địa phương có lượng phương tiện tăng đột biến. Tại cuộc họp báo Lễ hội sầu riêng năm 2024, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho hay, thời gian qua người dân địa phương này sắm nhiều ô tô nhờ giá sầu riêng và các mặt hàng nông sản khác tăng cao, ổn định. Cụ thể, năm 2022 người dân ở huyện Krông Pắc mua khoảng 400 chiếc ô tô, năm 2023 con số này tăng lên 600 chiếc. Năm 2024, số lượng đăng ký mới xe ô tô tại huyện Krông Pắc tăng đột biến và lên đến gần 3.000 xe.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công ty TNHH Đại Tâm Phát Nha Trang đã bị UBND TP Nha Trang xử phạt số tiền 96,5 triệu đồng do Nhà hàng Aroma Beach của Công ty này bán các món ăn giá “cắt cổ” như: Cà tím nướng mỡ hành 1.890.000 đồng/phần, rau muống xào tỏi có giá 500.000 đồng/đĩa, cơm trắng 250.000 đồng/phần…
Trần Lê
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/2/2025 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2025.
Trần Kiên
Phương Anh
Hương Trà
Trần Lê
Trần Quý
PV
Văn Thanh
Trần Lê
PV
T.Vân
Trần Quý
Văn Thanh
Bùi Bình
Hương Giang
Hoàng Long
Trần Kiên