Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tập trung chi viện xử lý 2 ổ dịch lớn ở huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc

Quang Đông

Thứ tư, 24/11/2021 - 21:31

(Thanh tra) - Ngay khi có thông tin dịch bệnh tại hai huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động trên 330 cán bộ y tế từ các đơn vị trong ngành hỗ trợ thực hiện đánh giá nguy cơ, lấy mẫu xét nghiệm tại từng gia đình trên địa bàn.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc huy động lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ sàng lọc F0. Ảnh: K.Nguyệt

Bệnh viện Dã chiến số 2 đã được kích hoạt để sẵn sàng tiếp đón số bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 của huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc và các huyện khác chuyển tới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Lạc, từ ngày 16 - 23/11 đã ghi nhận 106 ca F0 thuộc các xã Trung Kiên, Nguyệt Đức, Tam Hồng, thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Hồng Châu; nâng tổng số ca mắc của toàn huyện từ trước tới nay lên con số 300 ca.

Huyện Yên Lạc đã tầm soát, truy vết dịch tễ tiếp xúc với F0 được 1.267 F1, hiện có 754 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung và 510 trường hợp cách ly tại nhà; 2.139 F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, riêng xã Trung Kiên là 567 trường hợp.

Lực lượng y tế địa phương này đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại từng hộ gia đình trên địa bàn xã Trung Kiên và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực phong tỏa.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng tốc độ truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm toàn dân để bóc tách các ca F0 ở 6 xã, thị trấn có ca bệnh dương tính và các trường hợp liên quan, kịp thời cách ly các F1 theo quy định.

Đặc biệt, phải tuyên truyền đến mọi người dân tạm dừng tất cả đám cưới, đám hỏi, đám hiếu và các hoạt động tập trung đông người như khai trương, sinh nhật, mừng thọ, mừng nhà mới, gặp mặt.

Đối với đám tang, tổ chức không quá 30 người tham gia, hạn chế tối đa số người phục vụ, người đến thăm, viếng, tham dự lễ tang không quá 3 người/đoàn viếng và phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc… Nếu hộ gia đình nào cố tình vi phạm thì lực lượng công an xã, thị trấn lập biên bản, xử phạt nghiêm theo quy định.

Huyện đã đưa vào hoạt động 4 cơ sở cách ly tập trung với công suất 1.000 giường; kích hoạt trở lại Cơ sở Điều trị bệnh nhân Covid-19 số 1 tại Trung tâm Y tế huyện với công suất 50 giường bệnh.

Để đảm bảo tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch, huyện Yên Lạc đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị cho cơ sở điều trị Covid-19 số 2 tại Trung tâm Huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc với công suất 120 giường bệnh và 2 khu cách ly tập trung tại xã Liên Châu, xã Bình Định để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng…

Liên quan đến ổ dịch tại huyện Vĩnh Tường, Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt quy định "ai ở đâu ở đó", hạn chế di chuyển, chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết.

Tất cả các đám cưới, đám ma thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, hạn chế tối đa người tham dự, chỉ tổ chức nhỏ hẹp quy mô trong gia đình; thực hiện nghiêm dừng tổ chức các hội họp, tiệc tùng và kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường yêu cầu thần tốc truy vết, tầm soát khi phát hiện F0 và kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa phương, rà soát toàn bộ đối tượng tạm trú trên địa bàn. Dừng tất cả các hoạt động bán hàng rong, tầm soát đối tượng lái xe đường dài, yêu cầu lái xe đường dài thực hiện đúng cam kết phòng chống dịch.

Công an huyện Vĩnh Tường được yêu cầu tập trung truy vết, đánh giá sát tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong các khu cách ly, điều trị.

Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án điều trị các ca F0, tham mưu UBND huyện phương án cách ly phù hợp các trường hợp, phương án lấy mẫu tầm soát, lấy mẫu toàn diện. Đồng thời kích hoạt khu điều trị tập trung của huyện, đảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác điều trị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm