Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ năm, 08/05/2025 - 19:28
(Thanh tra) - Ngày 8/5, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Mai Sơn tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Ảnh: Minh Tuấn
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động năm 2025, huyện Mai Sơn có 523 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ, gồm 476 nhà xây mới, 47 nhà sửa chữa.
Đến nay, với sự chung sức, đồng lòng của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, huyện Mai Sơn đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Nhà ở của các hộ dân sau khi được hỗ trợ xây mới, sửa chữa đã đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng); có diện tích tối thiểu từ 30 m2.
Để hoàn thành kế hoạch, ngoài kinh phí Nhà nước hỗ trợ hơn 27 tỷ đồng, huyện vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng cùng gần 10.000 ngày công san ủi, vận chuyển vật liệu.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh đánh giá cao sự chủ động, năng động, sáng tạo, tích cực ủng hộ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Mai Sơn.
Phó Chủ tịch Lê Hồng Minh đề nghị huyện Mai Sơn phát huy kết quả đạt được, tiếp tục rà soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, tạo sự đồng thuận; tích cực kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn.
Nhân dịp này, UBND huyện Mai Sơn đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trả lời câu hỏi của công dân, Bộ Nội vụ cho biết, việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Qua rà soát sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình xác định có 27 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không có thôn đáp ứng tiêu chí xác định là thôn đặc biệt khó khăn.
Quang Dân
Thái Nam
Hải Hà
Nhật Linh
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Trung Hà
Nguyễn Thanh
T.Vân
Thanh Nhung
Trọng Tài - Xuân Ngạn
Theo TTXVN
Theo TTXVN
ThS. Đặng Thùy Trâm, Trường Cán bộ Thanh tra
Quang Dân