Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sơn La giải quyết những khó khăn xây dựng 13 trường học tại các xã biên giới

Nam Dũng

Thứ sáu, 03/10/2025 - 15:28

(Thanh tra) - Để hoàn thành kế hoạch xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại 13 xã biên giới theo chủ trương chung của Bộ Chính trị, thời gian qua tỉnh Sơn La liên tiếp có những chỉ đạo các cơ quan chức năng cũng như các xã để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Phiêng Khoài do Công an tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư là trường đầu tiên trong 13 trường đã khởi công xây dựng. Ảnh: ND

Thực hiện Thông báo Kết luận số 81-KL/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường cho các xã biên giới, tỉnh Sơn La đã kiểm tra, rà soát, khảo sát địa điểm xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại 13 xã biên giới gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận lại danh mục các trường học đầu tư năm 2025, hoàn thành trong năm 2026.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 13 xã biên giới với gần 36.000 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở, cùng hơn 2.000 giáo viên đang giảng dạy. Tuy nhiên, đến nay, các xã này chưa có trường nội trú; nhiều điểm trường bán trú còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhu cầu học tập.

Do đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp được xác định là yêu cầu cấp thiết, góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới học tập, phát triển toàn diện.

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi khảo sát địa hình, vị trí và điều kiện giao thông tại 13 xã biên giới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất xây dựng 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Mường Lèo, Sốp Cộp, Mường Lạn, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, Phiêng Pằn, Yên Sơn, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Chiềng Sơn và Xuân Nha.

Trong đó, 11 trường xây mới hoàn toàn; 2 trường dự kiến cải tạo, nâng cấp. Tổng nhu cầu đầu tư khái toán gần 2.700 tỷ đồng. Mỗi trường sẽ có quy mô 30 lớp học, phục vụ khoảng 1.000 học sinh. 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết đã cùng các sở, ngành, UBND các xã biên giới đã tính toán, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để sớm triển khai xây dựng. Theo báo cáo nhanh từ lãnh đạo 13 xã biên giới, các địa phương đã chủ động tổ chức họp xin ý kiến Nhân dân, rà soát hiện trạng sử dụng đất và xác định sơ bộ các vị trí có điều kiện thuận lợi để xây dựng trường học.

Theo UBND tỉnh Sơn La, tính đến ngày 26/9/2025, tỉnh đã kiểm tra, rà soát, khảo sát địa điểm xây dựng trường tại 13 xã biên giới gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận lại danh mục các trường học đầu tư năm 2025, hoàn thành trong năm 2026, trong đó, điều chỉnh phương án xây dựng trường tại xã Phiêng Pằn từ "nâng cấp, mở rộng" sang phương án "xây mới"; điều chỉnh tổng nhu cầu vốn của 13 dự án từ 2.756 tỷ đồng lên 2.812 tỷ đồng.

Về tiến độ triển khai, thực hiện: Đã có 6 xã thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch; 6 xã đang lập, xin ý kiến; 1 xã chưa chốt địa điểm. Về giải phóng mặt bằng: Đã có 6 xã thực hiện xong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền trên đất, đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác thiết kế đảm bảo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, đại diện các xã biên giới, các sở, ngành tại Sơn La đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như: Chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giao vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định nên UBND các xã, chủ đầu tư chưa có cơ sở triển khai quy trình dự án theo quy định; một số xã quy hoạch hiện không còn hiệu lực pháp lý để làm cơ sở điều chỉnh cục bộ xây dựng trường.

Khẳng định chủ trương đúng đắn việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt cho biết: Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vùng đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để đầu tư cho thế hệ học sinh của hôm nay và mai sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đề nghị các sở, ngành, UBND các xã biên giới cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên cho các công trình này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai đầu tư xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Văn phòng UBND tỉnh lập nhóm Zalo gồm các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc các sở ngành liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã biên giới... để thường xuyên cập nhật, trao đổi, nắm bắt tình hình.

Các sở, ngành khẩn trương rà soát các nội dung công việc liên quan đến từng lĩnh vực phụ trách, xác định rõ trình tự ưu tiên, việc nào cần làm trước, việc nào làm sau. UBND các xã liệt kê đầy đủ các đầu việc cụ thể, lập kế hoạch triển khai theo từng nội dung. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết, tổng thể trên cơ sở nội dung công việc của từng sở, ngành và từng xã. Thành lập tổ hỗ trợ các xã trong thực hiện quy hoạch, thủ tục đầu tư để hướng dẫn kịp thời cho các địa phương...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm