Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ hai, 29/09/2025 - 12:38
(Thanh tra) - Tính đến 11 giờ ngày 29/9, bão số 10 (Bualoi) đã suy yếu sau khi đi vào đất liền khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài tại Quảng Trị khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp.
Tính đến sáng 29/9, Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 1.148 hộ với 3.537 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Minh Tân
Bão suy yếu nhưng mưa lũ vẫn phức tạp
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (BCH PTDS) tỉnh Quảng Trị, lúc 10 giờ sáng 29/9, tâm bão ở vị trí 19,1°N – 104,5°E (biên giới Nghệ An – Trung Lào) với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Mặc dù tâm bão không trực tiếp ảnh hưởng, Quảng Trị vẫn hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài trong suốt 24 giờ qua với lượng mưa phổ biến 80–200mm; nhiều nơi mưa đặc biệt to như Hướng Sơn đạt 226mm, Tân Lâm 237mm. Dự báo trong ngày 29/9, khu vực phía Bắc tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, sau đó giảm nhanh vào đêm.
Mưa lớn khiến lũ trên các sông dâng nhanh, nhiều nơi vượt mức báo động. Mực nước sông Thạch Hãn lúc 2 giờ sáng ngày 29/9 là 4,63m, cao hơn báo động 2 là 0,13m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt 2,66m (dưới báo động 3 là 0,04m). Lũ trên các sông đang xuống chậm, riêng sông Gianh tại Mai Hóa vẫn tiếp tục lên nhẹ. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp được đánh giá ở mức cao, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xuyên đêm triển khai chốt chặn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lũ. Ảnh: Minh Tân
Trước diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia. Từ sáng 27/9, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với tất cả các xã, phường, đặc khu để chỉ đạo chuẩn bị ứng phó. Bốn đoàn kiểm tra được thành lập để bám sát các địa bàn trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ hai tàu cá gặp sự cố tại vùng biển Cửa Việt trong ngày 28/9.
Toàn bộ hệ thống PTDS từ tỉnh đến cơ sở đã được kích hoạt chế độ trực ban 24/24. 78/78 xã, phường đã thành lập BCH PTDS, bố trí barie, biển cảnh báo tại các ngầm tràn, điểm sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo cho học sinh và trẻ mầm non toàn tỉnh nghỉ học ngày 29/9 để tránh nguy hiểm.
Tính đến sáng 29/9, Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 1.148 hộ với 3.537 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại đặc khu Cồn Cỏ, toàn bộ 185 người dân và cán bộ, chiến sĩ đã được đưa vào hầm trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ.
Hệ thống hồ chứa thủy lợi trên địa bàn hiện đạt khoảng 85,5% dung tích thiết kế, đảm bảo an toàn. Các công trình đê, kè, hồ đập đang thi công cơ bản đã đạt cao trình vượt lũ, đồng thời được bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố nếu xảy ra tình huống bất thường.
Tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích
Về công tác bảo đảm an toàn trên biển, tính đến 5 giờ 28/9, toàn bộ 8.577 phương tiện với hơn 23.000 lao động của tỉnh đã vào nơi tránh trú an toàn.
Tuy nhiên, một số sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Tại cửa biển Cửa Việt, hai tàu cá mang biển hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS (trú tại TP Vũng Tàu) gặp nạn khi vào lạch tránh bão. Đến trưa 28/9, lực lượng chức năng đã cứu được 9/11 thuyền viên, còn 2 người mất tích, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai.
Đến 23 giờ 30 phút ngày 28/9, 2 tàu cá BV 92756-TS và BV 92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn. 4 người bơi được vào bờ an toàn, nhưng 9 người còn lại hiện mất tích, lực lượng cứu nạn đang triển khai tìm kiếm.

Lực lượng chức năng cứu sống 1 thuyền viên bị chìm tàu tại cửa biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Minh Tân
Trong khi đó, hoàn lưu bão cũng gây ngập sâu tại nhiều khu vực miền núi phía Nam và các xã phía Bắc tỉnh. Một loạt điểm cầu, ngầm tràn ở La Lay, A Vao, Ba Lòng, Tuyên Lâm, Trường Sơn… bị ngập từ 0,5–1,5 m, khiến giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Trên các tuyến huyết mạch, Quốc lộ 15 đoạn qua Phong Nha ngập sâu 2m, tắc hoàn toàn; Quốc lộ 9B cùng nhiều đoạn tỉnh lộ 559, 562, 564, 588A, 584 ngập từ 20–70cm, gây chia cắt cục bộ và cản trở giao thông.
BCH PTDS tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích trên biển đang được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của nhiều lực lượng.
Đồng thời, các xã, phường tiếp tục rà soát, di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, kiểm tra an toàn đê điều, hồ đập, kịp thời xử lý các điểm sạt lở, ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Các lực lượng chức năng duy trì trực chiến, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Dù bão số 10 đã suy yếu, Quảng Trị vẫn đang bước vào giai đoạn quan trọng trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Sự chủ động của chính quyền, lực lượng chức năng cùng tinh thần cảnh giác của người dân sẽ là yếu tố quyết định giúp địa phương giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống sau bão.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ