Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Lê
Chủ nhật, 10/08/2025 - 20:31
(Thanh tra) - Ngày 10/8, lãnh đạo xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã phát động phong trào “Chung tay giúp Nhân dân phát triển kinh tế” nhằm hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất sau thiệt hại nặng nề do bão số 3 (thiệt hại ước khoảng 17,1 tỷ đồng).
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao bảng tượng trưng hỗ trợ hạt cà phê cho người dân xã Măng Ri. Ảnh: TL
Trong cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho một địa phương miền núi của Quảng Ngãi, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, trường học, nhà ở và gây tổn thất lớn về sản xuất. Đặc biệt xã Măng Ri, tổng thiệt hại ước khoảng 17,1 tỷ đồng. Nhiều diện tích cây trồng bị hư hại gồm 2,9 ha cà phê, 2,5 ha bời lời và lúa nước, cùng 26.486 cây sâm Ngọc Linh giá trị khoảng 12,5 tỷ đồng (trong đó, hơn 24.600 cây sâm từ 1 đến 5 năm tuổi) của 189 hộ dân đồng bào Xơ Đăng bị thiệt hại nặng.
Ngay trong lễ phát động, hàng trăm cán bộ, người dân và doanh nghiệp đã ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt, 7.500 hạt sâm Ngọc Linh trị giá 750 triệu đồng, 500 cây sâm giống trị giá 125 triệu đồng, 150 nghìn cây cà phê trị giá 750 triệu đồng và 20 nghìn cây thông giống trị giá 40 triệu đồng. Tổng giá trị ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng.
Trao đổi với ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết: Số tiền, hạt giống và cây giống do cán bộ, người dân, doanh nghiệp chung tay ủng hộ đợt này, đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, quyết tâm không để người dân bị bỏ lại sau cơn bão số 3. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn xã.

Bà con dân tộc xã Măng Ri tiếp nhận cây giống từ phong trào “Chung tay giúp Nhân dân phát triển kinh tế”. Ảnh: TL
Theo thống kê toàn xã Măng Ri hiện có 3.700ha cây dược liệu; trong đó, cây sâm Ngọc Linh gần 2.620ha, cây đẳng sâm và cây dược liệu khác 1.100ha, cây cà-phê gần 1.200ha. Xã Măng Ri đã thành lập 15 hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, chế biến dược liệu.
Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã Măng Ri 2025-2030 xác định tiên phát triển dược liệu dưới tán rừng các loại sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm. Trong đó, mục tiêu trồng mới 1.300ha sâm Ngọc Linh, 1.400ha sâm dây, sơn tra, ngũ vị tử; đa dạng hóa, chế biến chuyên sâu sản phẩm từ sâm.
Cũng theo ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri: Đại hội Đảng bộ của xã Măng Ri nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là phát triển các loại cây trồng có giá trị cao dựa trên thế mạnh địa phương như sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu và cây cà phê, nhằm nâng cao đời sống người dân.
Hy vọng, phong trào “Chung tay giúp Nhân dân phát triển kinh tế” tiếp tục nhận được hỗ tích cực của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm nhằm trợ giúp người dân Măng Ri nhanh chóng khôi phục sản xuất, mang lại đời sống ấm no cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 19/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án “Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Văn Thanh
Việt Tùng
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam