Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quản lý thị trường Hà Nội tăng kiểm tra trong lĩnh vực thương mại điện tử

Đông Hà

Chủ nhật, 02/11/2025 - 21:04

(Thanh tra) - Nhằm bảo đảm thị trường minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok Shop, Lazada, Tiki…

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, chỉ tính riêng trong tháng 9/2025, đơn vị đã kiểm tra 30 vụ việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, xử phạt hành chính 383 triệu đồng. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý thêm 1 vụ việc có liên quan đến thương mại điện tử, phạt hành chính 12 triệu đồng, giá trị tang vật vi phạm là 7,6 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 174 sản phẩm như nước cam đóng túi, nước tẩy trà và nước dưỡng da.

Trước đó, trong tháng 8/2025, Chi cục cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 43 vụ việc, xử phạt hành chính hơn 1,12 tỷ đồng. Đáng chú ý, đơn vị phát hiện và xử lý 6 vụ việc liên quan đến thương mại điện tử, phạt hành chính 45 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm hơn 5.478 sản phẩm như đai lưng chống gù, máy hút bụi cầm tay, máy xông tinh dầu…

Trong thời gian qua, nhiều kho hàng vi phạm đã được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Ảnh minh họa: QLTT

Để tiếp tục siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này, thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-QLTT ngày 16/6/2025 về kiểm tra chuyên ngành trong 6 tháng cuối năm 2025. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm trong quá trình kinh doanh tại các cửa hàng trực tuyến và sàn thương mại điện tử. Mục tiêu là phát hiện, xử lý nghiêm các sản phẩm vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ tiếp tục đánh giá tình hình thị trường, kiểm soát và ngăn chặn hành vi vi phạm đối với các mặt hàng như thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hóa chất, vật liệu nổ, tiền chất công nghiệp, xăng dầu.

Ngoài ra, việc thống kê, xử lý các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát cũng được đẩy mạnh nhằm lập lại trật tự trong hoạt động thương mại trên địa bàn.

Cuối cùng, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để tham mưu cho Sở Công Thương báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, qua đó triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn và bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 140 triệu đồng bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

Thanh Hoá: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 140 triệu đồng bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

(Thanh tra) - Ngày 20/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an xã Thiệu Hóa vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công vụ việc người dân chuẩn bị chuyển 140 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”.

Hương Trà

10:19 20/01/2026
Khi kiến nghị cử tri được theo dõi đến cùng: Thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương

Khi kiến nghị cử tri được theo dõi đến cùng: Thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương

(Thanh tra) - Từ một đoạn đường thiếu ánh sáng, một tuyến giao thông xuống cấp đến cây cầu chờ thẩm định, Nghị quyết của HĐND Khánh Hoà cho thấy cách một kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, theo dõi và xử lý đến cùng. Khi phản ánh không dừng ở ghi nhận, việc theo dõi tiến độ và kết quả trở thành thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương trong đời sống hằng ngày.

Minh Nghĩa

20:45 19/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm