Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quân khu 5: Hơn 6.300 nhà dân được khắc phục, 124 ngôi nhà mới được khởi công

Dương Nguyễn

Thứ năm, 04/12/2025 - 21:03

(Thanh tra) - Tính đến ngày 4/12, với hơn 6.300 ngôi nhà được khắc phục, 1.840km đường được thông tuyến và 261.220 lượt người tham gia, Quân khu 5 cùng các lực lượng đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ giúp dân vượt qua hậu quả mưa lũ. Đáng chú ý, 124 ngôi nhà mới tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã chính thức được khởi công, tạo nền tảng quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, chủ trì hội nghị. Ảnh: Quân khu 5

Chiều ngày 4/12, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, chủ trì Hội nghị rà soát kết quả triển khai công tác giúp dân khắc phục hậu quả ngập lụt và nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho Nhân dân tại ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Báo cáo tại hội nghị đã khẳng định những nỗ lực của các lực lượng vũ trang, với hàng ngàn ngôi nhà được dọn dẹp, sửa chữa và hàng trăm nhà mới cho bà con vùng lũ đã chính thức được khởi công xây dựng.

Tính đến 11 giờ ngày 4/12, các lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Các đơn vị đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa và lợp lại mái cho 6.327 nhà dân. Trong đó, 895 ngôi nhà tại các địa phương Đà Nẵng (195 nhà), Quảng Ngãi (75 nhà), Gia Lai (218 nhà), Đắk Lắk (321 nhà) và Khánh Hòa (86 nhà) đã được triển khai sửa chữa, lợp mới nhằm giúp người dân ổn định sinh hoạt.

Song song với hỗ trợ nhà ở, các lực lượng còn tập trung khắc phục hệ thống giao thông bị chia cắt. Cụ thể, 4km đường bị sạt lở đã được sửa chữa, 1.840km đường đã thông tuyến trở lại. Công tác vệ sinh môi trường và dọn dẹp cơ sở hạ tầng được triển khai đồng loạt, với 655 trường học, 140 bệnh viện và trạm y tế, 520 trụ sở công trình công cộng cùng 47 nghĩa trang liệt sĩ được hỗ trợ vệ sinh, chỉnh trang. Ngoài ra, 100m bờ kè, đê biển bị hư hại cũng đã được khắc phục.

Tổng cộng 261.220 lượt người cùng 3.582 lượt phương tiện đã được huy động tham gia nhiệm vụ. Trong đó, có 4 lượt máy bay, 491 lượt ca nô và tàu thuyền, 46 flycam phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cùng 54 chó nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả ứng cứu và hỗ trợ người dân tại các vùng bị thiệt hại.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Nhân dân vùng lũ, Quân khu đã tổ chức hiệp đồng thành lập 401 đội xây dựng, với quy mô mỗi nhà tương ứng một đội thi công. Trong đó, 188 đội thuộc Bộ Quốc phòng và 213 đội thuộc Quân khu, được phân bổ tại các địa phương Đắk Lắk (168 đội), Gia Lai (30 đội) và Khánh Hòa (15 đội).

Đến thời điểm hiện tại, 279 đội với 3.425 cán bộ, chiến sĩ đã cơ động đến các địa phương, nhanh chóng triển khai các phần việc theo kế hoạch. Công tác xây dựng nhà ở được triển khai đồng loạt, với 124 ngôi nhà đã được chính thức khởi công.

Trong đó, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã khởi công 55 nhà (Gia Lai 28, Đắk Lắk 2, Khánh Hòa 25); các đơn vị Quân khu 5 đã khởi công 69 nhà (Gia Lai 9, Đắk Lắk 58, Khánh Hòa 2), tạo tiền đề quan trọng để sớm hoàn thành mục tiêu hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Hải đã ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, vượt khó và trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu và các đơn vị bạn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì chặt chẽ lực lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình xây dựng nhà và khắc phục hậu quả.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tiến độ, nâng cao chất lượng từng hạng mục, đặc biệt là các ngôi nhà xây mới cho Nhân dân vùng lũ. Các công trình phải được triển khai đúng thiết kế, bảo đảm độ bền vững và an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Trần Thanh Hải yêu cầu các đơn vị cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên bộ đội nêu cao tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức mặt bằng, vật liệu và hỗ trợ Nhân dân.

Việc rút kinh nghiệm kịp thời, chủ động bổ sung lực lượng và phương tiện khi cần thiết cũng được Thiếu tướng lưu ý, nhằm tránh bị động trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và thiên tai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm