Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 15/10/2025 - 15:55
(Thanh tra) - Trước ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu của bão, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã thành lập 6 đoàn công tác và chỉ đạo huy động hơn 132.100 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân cùng hơn 6.530 phương tiện, hỗ trợ di dời trên 120.000 người ra khỏi khu vực ngập sâu, sạt lở.
Nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu của bão đã khiến nhiều địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng, ghi nhận 14 người chết do bão lũ (Thái Nguyên 7, Bắc Ninh 5, Cao Bằng 2) và 15 người bị thương. Trên địa bàn Quân khu 1, tình hình thiệt hại được thống kê đến 12/10 cho thấy, hơn 225.400 nhà bị hư hỏng, ngập úng, với mức ngập trung bình trên 3m.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, đời sống, sinh hoạt của Nhân dân bị đảo lộn, trong khi hệ thống bưu chính viễn thông, điện lực cũng bị thiệt hại nặng nề, gây mất điện, mất sóng điện thoại trên diện rộng, làm khó khăn thêm cho công tác cứu hộ, cứu nạn.
Thống kê cũng chỉ ra rằng hơn 29.700ha lúa, hoa màu và hơn 4.330ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại. Bên cạnh đó, có khoảng 1.308 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông, gây chia cắt nhiều tuyến đường.
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 1, như Lữ đoàn 575, 601, 409, Sư đoàn 3, và cơ quan Quân khu cũng bị ngập úng cục bộ, hư hỏng nhiều trang thiết bị và phương tiện.
Bám sát diễn biến của bão và hoàn lưu bão, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã thành lập 6 đoàn công tác, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ứng phó. Lực lượng vũ trang Quân khu 1, không quản ngại khó khăn, vừa khắc phục hậu quả tại đơn vị, vừa tích cực tham gia giúp Nhân dân.
Quân khu đã huy động hơn 132.100 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân cùng hơn 6.530 phương tiện các loại tham gia ứng cứu, hỗ trợ di dời trên 26.500 hộ/120.000 người, ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trong nỗ lực bảo vệ an toàn các tuyến đê trước cơn lũ lịch sử, các đơn vị đã huy động trên 25.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia cùng các lực lượng địa phương để gia cố trên 30km các tuyến đê xung yếu.
Ngoài ra, Quân khu đã chỉ đạo tiếp nhận và cấp phát nhu yếu phẩm khẩn cấp cho người dân vùng ngập lụt, bao gồm hơn 2.500 tấn gạo, 17 tấn lương khô, 7.200 hộp thịt, gần 10.000 bộ chăn màn, và 21.000 bộ quần áo cùng các loại nhu yếu phẩm khác.
Đặc biệt, tại các khu vực bị cô lập hoàn toàn như các xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn (Lạng Sơn), Quân khu đã kịp thời đề nghị Bộ Quốc phòng chi viện đường không, thực hiện 4 chuyến bay trực thăng vận chuyển lương thực, nước uống. Lữ đoàn Thông tin 601 cũng đã kịp thời ứng cứu, sơ tán người dân xóm Hùng Vương, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đến nơi an toàn.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 gia cố đê sông Cầu (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: qdnd.vn
Ngay khi nước rút, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã chủ động chỉ đạo phân công các lực lượng thực hiện vệ sinh phòng dịch sau lũ và tập trung lực lượng vệ sinh, tu sửa doanh trại, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật bị ảnh hưởng.
Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 1 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã tăng cường cho các địa phương, huy động hơn 40.900 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân cùng gần 2.000 lượt phương tiện để thu dọn, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, và ổn định đời sống.
Các lực lượng đã tiến hành thu dọn, vệ sinh gần 100 cơ quan đảng, chính quyền, trên 150 cơ sở giáo dục, 100 cơ sở y tế, gần 13.000 hộ gia đình, 70 tuyến đường, và trên 20km kênh, mương. Công tác phòng dịch được triển khai quyết liệt, với gần 500ha trên địa bàn các tỉnh được phun khử khuẩn. Bên cạnh đó, Quân khu cũng hỗ trợ 2 hệ thống lọc nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.
Sự nỗ lực không quản ngại khó khăn, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ trong lũ và sau lũ đã làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ ngâm mình dưới dòng nước lũ nhiều giờ để cứu người và tài sản, hay miệt mài dọn dẹp sau khi nước rút, đã chạm vào trái tim người dân.
Sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng vũ trang Quân khu, làm cho phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thêm tỏa sáng.
Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn cứu hộ và rà soát để đề nghị cấp bổ sung trang thiết bị, vật chất cứu hộ, cứu nạn đã tiêu hao.
Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh phát huy phương châm “4 tại chỗ”, tiếp tục phối hợp hỗ trợ chính quyền, Nhân dân địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, làm tốt công tác vệ sinh, phòng dịch, không để xảy ra dịch bệnh sau lũ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật