Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ hai, 27/10/2025 - 21:17
(Thanh tra) - Trước tình hình mưa lũ lớn đang diễn ra trên các sông tại thành phố Huế và Đà Nẵng, đặc biệt khi lũ trên sông Hương có nguy cơ vượt mức lịch sử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành Công điện số 6165/CĐ-TM ngày 27/10, yêu cầu các cơ quan, đơn vị Quân đội chủ động, tập trung ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, không để bị động bất ngờ.
Lực lượng bộ đội thành phố Đà Nẵng giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) và sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang lên và ở mức trên báo động 3. Tình hình dự báo đặc biệt nghiêm trọng khi sau chiều 27/10, lũ trên các sông ở Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử từ 0,05 - 0,1m (vượt mức năm 2020) và tại trạm Kim Long sẽ lên trên mức báo động 3 là 1,1m. Nguy cơ cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng thời đe dọa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn và lũ khẩn cấp này, Bộ Tổng Tham mưu đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tổng Tham mưu, tập trung ứng phó với mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất.
Công điện được gửi tới hàng loạt các đơn vị trọng yếu, từ các Tổng cục, các Quân khu 4 và 5, các Quân đoàn, Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, đến Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam.
Các cơ quan, đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời bảo đảm an toàn cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Các đơn vị này phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm và đặc biệt là thông tin liên lạc tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.
Bên cạnh việc ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng quân đội còn có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân hạn chế việc đi lại và hoạt động trong thời gian mưa lũ, cũng như kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường mất an toàn.
Trong công tác cứu nạn chuyên môn, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay để tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm khi cần thiết.
Để đảm bảo sự chỉ đạo điều hành thông suốt, Binh chủng Thông tin Liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phải bảo đảm thông tin liên lạc, đặc biệt tại những khu vực bị chia cắt, cô lập do thiên tai. Các quân đoàn, binh chủng, binh đoàn cũng được chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ địa phương nơi đóng quân khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc ứng cứu sản phụ và trẻ sơ sinh ở thôn Quê Chữ, xã Lộc An. Ảnh: qdnd.vn
Trước đó, trong đêm 26/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã chỉ đạo các đơn vị huy động gần 2.700 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng 184 phương tiện để hỗ trợ các gia đình trong vùng ngập lụt kê cao tài sản và đã tổ chức di dời tổng cộng 563 hộ với 1.319 nhân khẩu tại 17 phường, xã đến nơi tránh trú an toàn.
Đặc biệt, vào sáng 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc đã phối hợp với lực lượng y tế xã Lộc An kịp thời tiếp cận, ứng cứu thành công một sản phụ và một trẻ sơ sinh (ở thôn Quê Chữ, xã Lộc An) đến nơi an toàn.
Chiều 27/10, tình hình mưa lũ tại thành phố Huế tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều địa bàn như phường Kim Trà, Phong Phú, Phú Xuân, Phong Điền bị ngập sâu, có nơi lên đến hơn 2m.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ứng trực ở các địa bàn trọng điểm, kịp thời di dời người, tài sản ở các vùng ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi