Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 08/10/2025 - 15:31
(Thanh tra) - Thực hiện lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã khẩn trương điều động 3 trực thăng cơ động đường không cứu trợ Nhân dân 3 xã Vân Nham, Yên Bình và Tuấn Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đây là những khu vực đang bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra, khiến các phương tiện đường bộ không thể tiếp cận được.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 vận chuyển hàng cứu trợ lên máy bay. Ảnh: phongkhongkhongquan.vn
Sáng 8/10, sau khi nhận được lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã nhanh chóng chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 để thực hiện nhiệm vụ cơ động đường không cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân trong vùng lũ đang bị cô lập mà các phương tiện đường bộ không thể tiếp cận được. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, đã trực tiếp theo dõi và chỉ đạo toàn bộ quá trình bay cứu trợ này.
Do hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa lớn, khiến nhiều khu vực tại Lạng Sơn chìm trong biển nước. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, những ngày qua, ước tính có hơn 2.000 hộ dân đã bị ảnh hưởng, trong đó gần 2.000 hộ bị ngập úng sâu từ 30cm đến 2m và bị cô lập. Các xã như Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân, Nhất Hòa, Hữu Liên, Văn Lãng xảy ra tình trạng ngập úng.
Các lực lượng tại chỗ của tỉnh Lạng Sơn duy trì hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ, và đã huy động gần 2.000 cán bộ, 8 xuồng máy cùng nhiều phương tiện để ứng cứu, hỗ trợ Nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ đạo bay cứu trợ. Ảnh: phongkhongkhongquan.vn
Để đảm bảo nhiệm vụ thành công, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, đã kiểm tra, nắm tình hình tổ bay và trao đổi cụ thể với các thành viên tổ bay về đường bay.
Ba chiếc trực thăng đã được sử dụng trong đợt cứu trợ này. Cụ thể, chiếc trực thăng Mi-171 cất cánh lúc 7 giờ 30 phút, tiếp theo là hai chiếc Mi-17 cất cánh lúc 8 giờ 20 phút và 10 giờ 15 phút từ Sân bay Hòa Lạc, bay về Sân bay Gia Lâm, Hà Nội, để bốc xếp hàng cứu trợ. Mỗi máy bay đã bốc xếp 2 tấn hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm: Mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa…
Sau khi hoàn tất công tác bốc xếp, các chuyến bay cứu trợ nhanh chóng được thực hiện. Đúng 9 giờ 50 phút, chiếc trực thăng Mi-171 và đến 10 giờ 15 phút một chiếc Mi-17 đã cất cánh, vận chuyển hàng hóa đến giúp đỡ kịp thời bà con Nhân dân tại hai xã Vân Nham và Yên Bình.
Tiếp đó, lúc 11 giờ 51 phút, chiếc Mi-17 còn lại đã cất cánh, hướng đến vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con Nhân dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Hoạt động cơ động đường không này là hành động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp kịp thời nhu yếu phẩm và khắc phục khó khăn do hậu quả bão số 11 gây ra cho Nhân dân trong vùng lũ bị cô lập mà các phương tiện đường bộ không thể tiếp cận được.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ