Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phú Thọ có 2 người bị thương do ảnh hưởng của bão số 3

Nam Dũng

Chủ nhật, 08/09/2024 - 20:16

(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Phú Thọ, đến chiều ngày 8/9/2024 do ảnh hưởng của bão số 3, gió lớn kèm mưa đã gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh Phú Thọ và làm 2 người dân bị thương.

Lực lượng chức năng giúp người dân ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 tại huyện Thanh Sơn. Ảnh: ND

Cụ thể, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến 2 người bị thương (1 người ở huyện Tam Nông, 1 người ở huyện Thanh Thủy); 50 hộ dân tại huyện Thanh Sơn phải di dời (30 hộ tại xã Yên Lương, 20 hộ tại xã Văn Miếu); 4 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại huyện Đoan Hùng, 178 nhà bị ảnh hưởng hư hỏng do cây đổ, tốc mái; tốc mái 8 trường học (tại Việt Trì, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Lâm Thao, Thanh Ba và Yên Lập), 3 nhà văn hóa, 1 trụ sở UBND xã, 1 nhà xưởng.

Một số diện tích lúa, hoa màu và cây xanh đô thị bị đổ, ngập; thiệt hại 21 lồng cá; đổ 7 cột điện, 12m tường rào cùng một số thiệt hại khác. Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo.

Sáng ngày 8/9, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3.

Sau khi nghe báo cáo công tác triển khai ứng phó và dự báo tình hình sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang biểu dương các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ… đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão, nhờ đó đã giảm được đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành theo nhiệm vụ được phân công chủ động xuống hiện trường nắm bắt, đồng bộ triển khai công tác ứng phó đến tất cả các hoạt động kinh tế trong vùng chịu tác động của mưa lũ.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trực tiếp xuống hiện trường, kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão tại cơ sở. Tiếp tục duy trì lực lượng phòng chống lụt bão, đề cao cảnh giác, khẩn trương khắc phục hậu quả bão gây ra. Chỉ đạo tiêu úng, tập trung thu hoạch hoa mầu, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, nhà ở bị tốc mái...

Đồng thời, đề cao cảnh giác, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động di dời; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Kiểm tra, tổng hợp lại tình hình sạt lở bờ, vở sông báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để xử lý sự cố sạt lở tại các huyện: Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ hồ đập, kiểm tra các công trình xả tràn, xả lũ, chủ động vận hành các cống qua đê, công trình hồ đập, các trạm bơm tiêu để ngăn lũ, tiêu úng kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đối với hồ Ngòi Giành, mặc dù hiện vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường nhưng do hoàn lưu sau bão thường gây mưa lớn nên phải thực hiện nghiêm công tác tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo an toàn, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và lượng nước đổ về hồ để chủ động vận hành xả nước theo quy trình để đón lũ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm