Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 12/04/2017 - 20:45
(Thanh tra) - Sau 1 tháng triển khai Kế hoạch 71 của quận về ổn định trật tự, trả lại lòng đường cho các phương tiện giao thông, trả vỉa hè cho người đi bộ, chợ họp đúng chỗ, và bán hàng đúng vị trí, các bục bệ xây dựng sai quy định đã được đập bỏ, phố phường quận Hà Đông đã đổi thay đến bất ngờ.
Mặt tiền chợ Hà Đông đã phong quang, ngăn nắp, trật tự. Ảnh: Thế Lữ
Vốn là thủ phủ của tỉnh lỵ Hà Tây cũ và nay Hà Đông là 1 quận lớn của TP Hà Nội, là trung tâm buôn bán, dịch vụ sầm uất. Đây là một trung tâm có nhiều cơ quan doanh nghiệp, trường học.
Phường Nguyễn Trãi là “vùng lõi” của quận. Trong 20 tuyến phố thì có tới 8 tuyến phố trọng điểm. Có những tuyến phố kinh doanh có bề dày và lượng khách lớn như những phố cổ của Hà Nội. Chợ Hà Đông có tới 2.000 hộ kinh doanh. Nằm trên địa bàn phường có 7 trường học và 60 cơ quan doanh nghiệp. Hàng ngày có đến cả chục nghìn phụ huynh và học sinh đưa đón. Lượng ô tô xe máy quá nhiều trong khi phường không có bãi đỗ xe. Vậy mà, quận đã đạt được kết quả xe máy để đúng vị trí quy định, không gây ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm.
Theo phản ánh của các hộ kinh doanh, cảnh sát khu vực và lực lượng hỗ trợ từ nhân dân đã liên tục động viên người dân chỉ mốc giới cho người kinh doanh đặt hàng hóa xe cộ. Đặc biệt cảnh sát khu vực đã tham mưu cho tổ dân phố phối hợp tăng cường vai trò tự quản. Đối với các gia đình vi phạm, tổ dân phố căn cứ vào lỗi để bình xét gia đình văn hóa hoặc xếp loại đảng viên.

Xe máy, xe đạp đã để đúng vị trí trước các cửa hàng kinh doanh. Ảnh: Thế Lữ
Trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, hàng chục năm nay tồn tại chợ truyền thống trên hàng chục năm nay mua bán cây giống, con giống. Chợ phiên họp vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng. Chợ cung cấp cây, con giống cho nhân dân trong khu vực và ngoại thành, thậm chí ở các tỉnh khác. Chợ là nét văn hóa truyền thống của xứ Hà Đông nhưng vì văn minh của đô thị, quận Hà Đông và phường Nguyễn Trãi đã tuyên truyền giải thích cho người dân và nhận được ở họ sự đồng thuận cao. Do vậy, chợ truyền thống này đã chuyển sang vị trí mới ở 365 phường Hà Cầu. Chợ chuyển đi đã giải quyết được vấn đề ùn ứ, ách tắc giao thông vào các ngày chợ phiên.
Với phương châm tuyên truyền giải thích là chính, 90% mái che ở phường Nguyễn Trãi người dân tự tháo dỡ. Đặc biệt sắp xếp xe máy trên vỉa hè đúng quy định của UBND TP Hà Nội, người dân đã hoàn toàn tự giác và trách nhiệm nhắc nhở khách đi xe máy để đúng vị trí khi đến cửa hiệu mình mua hàng hóa.
Một số cán bộ thuộc ban giám hiệu của các trường phổ thông đóng trên địa bàn phường Nguyễn Trãi cho biết, Công an phường đã đề nghị phối hợp với các trường phổ thông mở cổng trường vào giờ tan học, cho phép phụ huynh đưa xe vào đón con trong khu vực trường. Nhờ vậy, giảm được tình trạng ùn ứ, kẹt xe vào giờ cao điểm.

Cảnh sát khu vực phường Nguyễn Trãi tham gia điều tiết giao thông. Ảnh: Thế Lữ
Qua tìm hiểu, nhận xét đánh giá của các cơ quan quản lý và ý kiến của người dân, họ có một nhận xét chung, diện mạo của phố phường đã sáng sủa hơn rất nhiều. Đó là sự đóng góp lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò các chiến sĩ công an là rất quan trọng. Điều được nhất là đã thay đổi nhận thức của người dân, bắt đầu hình thành thói quen tốt, đó là sống phải có kỷ luật. Nhiều người dân mong muốn đợt ra quân lần này trật tự sẽ được ổn định lâu dài chứ không như trước đây, sau khi hết phong trào thì đâu lại vào đó.
Tuy nhiên, nhiều người dân kiến nghị rằng việc dẹp bỏ hoàn toàn hàng rong là khó bởi đây là nét mua bán mang đặc thù của phố thị Việt Nam vốn tồn tại từ lâu. Khách quan mà đánh giá, người mua gặp người bán hàng rong chỉ dừng lại dăm phút bên lề đường là có thể mua xong một món hàng mà không cần phải gửi xe máy đi vào chợ.
Bây giờ nếu gom tất cả người bán hàng rong vào 1 khu tập trung thì tất nhiên trở thành 1 cái chợ. Như vậy mọi sự tiện lợi đi lại, tiết kiệm thời gian theo đó cũng mất đi. Đây là mâu thuẫn lớn giữa trật tự đô thị với tính tiện lợi mua bán của người dân mà cơ quan chức năng chưa có giải pháp nào đạt kết quả cao.

Cảnh sát khu vực tuần tra bằng xe đạp trên các khu phố kinh doanh sầm uất. Ảnh: Thế Lữ
Nhiều người dân có cửa hàng mặt tiền đường phố cũng phàn nàn, khí hậu Việt Nam khi thì nắng chói, khi mưa rào. Nếu không có mái che, mái vậy thì nắng và mưa sẽ làm giảm chất lượng hàng hóa. Bây giờ cấm mái che, mái vậy buộc họ phải dùng ô che nắng che mưa.
Với quyết tâm cao của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của Công an phường Nguyễn Trãi, người dân trên địa bàn đã ghi nhận những kết quả chưa từng có trong đợt ra quân đường thông hè thoáng lần này.
Thế Lữ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 6/3, tại Bảo tàng TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP tổ chức Lễ công bố Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14).
Thu Huyền
(Thanh tra) - Sáng 5/3, TP Huế long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Công tác giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm an toàn và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.
Minh Tân
Ngọc Trâm
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Quang Dân
Cảnh Nhật
Minh Tân
Nhóm PV
Trang Anh
Minh Tân
Đỗ Quyên
B.S
Hoàng Hưng
Huỳnh Như
Trần Kiên
Nhóm PV
Nhóm PV Vấn đề trong tuần