Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sáng 22/7, sau khi tới thăm, tặng quà trực tiếp tại một số gia đình, đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn tiếp tục thăm và tặng quà cho người có công, gia đình liệt sĩ tại phường Xuân Hương – Đà Lạt nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/71947 - 27/7/2025).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi trao quà cho người có công, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Vũ Linh
Nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh công tác chăm lo, đền ơn đáp nghĩa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao tặng 100 suất quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
Đây là một phần trong tổng số 500 suất quà của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tặng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhân dịp 27/7.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ, trải qua các cuộc kháng chiến và hành trình dựng nước, giữ nước, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Các thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công chính là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương ngời sáng về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà đến các gia đình chính sách. Ảnh: Vũ Linh
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ: “Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo đảm đời sống người có công phù hợp tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội”. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh liên quan người có công; bảo đảm mức sống từ trung bình khá trở lên cho người có công và gia đình; phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; huy động nguồn lực xã hội thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; lan tỏa tinh thần tri ân, trách nhiệm.
“Với trách nhiệm, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng cũng luôn là những tấm gương sáng về ý chí vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường.
Tôi mong rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình văn hóa, đời sống mới ở khu dân cư, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tích cực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của các đồng chí sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, nhân ái và trách nhiệm công dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi trao quà cho người có công, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Vũ Linh
Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước đây và tỉnh Lâm Đồng hiện nay luôn xác định chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và tình cảm thiêng liêng; đã triển khai nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm, hỗ trợ đời sống và các chế độ ưu đãi khác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái tặng quà cho gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Vũ Linh
Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ngày càng lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của toàn xã hội.
Đặc biệt, đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng mới; thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ về chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng nhận trợ cấp hàng tháng; tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; triển khai công tác điều dưỡng cho người có công với cách mạng…
"Tỉnh Lâm Đồng cũng nhận thức rằng, những gì làm được vẫn chưa thể đáp ứng hết những mất mát, hy sinh to lớn của các đồng chí và gia đình người có công. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, không để ai bị thiệt thòi, bị “bỏ lại” trong công cuộc phát triển của tỉnh nhà", Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi