Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát huy hiệu quả vốn tín dụng trong giảm nghèo, tạo việc làm tại xã Sóc Sơn

Thanh Hà

Chủ nhật, 30/11/2025 - 09:56

(Thanh tra) - Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân xã Sóc Sơn (TP. Hà Nội) cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Đây cũng là công cụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đặc biệt sau khi xã Sóc Sơn được sáp nhập theo mô hình chính quyền hai cấp.

Tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Huyền thôn Dược Thượng, xã Sóc Sơn đã đầu tư chăn nuôi bò mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Xã Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) được thành lập trên cơ sở sát nhập của 6 xã và 01 thị trấn, gồm: thị trấn Sóc Sơn, các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, Tân Minh, Phù Lỗ. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư đông, nhu cầu vay vốn đa dạng, công tác triển khai tín dụng chính sách luôn được tổ chức đồng bộ, khoa học. Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Sơn phối hợp với các Hội đoàn thể và các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tham mưu UBND xã tổ chức giao dịch tại điểm xã vào ngày cố định hàng tháng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Bà Đỗ Thị Hà, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Sơn cho biết, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, Phòng giao dịch triển khai công tác cho vay một cách đồng bộ, bài bản và hiệu quả; ban hành hướng dẫn, xây dựng kế hoạch giải ngân vốn theo từng chương trình. Đồng thời, cán bộ ngân hàng được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và giám sát việc sử dụng vốn tại cơ sở, giúp người dân lập kế hoạch sản xuất, sử dụng vốn hiệu quả, tránh lãng phí.

Nhờ công tác chỉ đạo sát sao này, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đã được hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại xã Sóc Sơn hiện đạt 231 tỷ đồng với 5.004 khách hàng. Trong đó: Chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt hơn 172 tỷ đồng, phục vụ 2.495 khách hàng; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 55,9 tỷ đồng, với 2.448 khách hàng.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy tối đa hiệu quả, Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã rà soát, lựa chọn đối tượng vay vốn đúng nhu cầu. Các Tổ TK&VV tại thôn đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và hướng dẫn bà con sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cán bộ NHCSXH thường xuyên đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư vấn cách sử dụng vốn hợp lý, giúp người dân yên tâm sản xuất và kinh doanh. Sự đồng hành này không chỉ giúp người dân tin tưởng vào chính sách mà còn khích lệ họ sáng tạo trong phát triển mô hình kinh tế gia đình.

Nhiều hộ gia đình nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình. Điển hình như anh Nguyễn Văn Biên (thôn Đồng Lạc), nhờ vay 100 triệu đồng từ NHCSXH đầu tư chăn nuôi lợn, hiện anh duy trì đàn lợn 70 con, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Hay chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (thôn Dược Thượng) vay 60 triệu đồng đầu tư chăn nuôi phát triển đàn bò 13 con, tạo việc làm và thu nhập cho các thành viên trong gia đình.

Nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi khác cũng được triển khai hiệu quả, vừa tạo thu nhập, vừa góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý kinh tế hộ cho người dân.

Kết quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo. Trong năm 2024, xã Sóc Sơn có 5 hộ thoát nghèo, 28 hộ thoát cận nghèo, đến cuối năm còn 73 hộ cận nghèo. Tín dụng chính sách không chỉ cung cấp “cần câu” để phát triển kinh tế mà còn khơi dậy ý chí vươn lên của người dân, tạo dựng tương lai bền vững cho hộ gia đình và cộng đồng.

Thời gian tới, xã Sóc Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ủy thác, hoạt động của các Tổ TK&VV, chất lượng dịch vụ tại các điểm giao dịch xã. Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp lồng ghép tín dụng chính sách với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.

Mục tiêu là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và tiếp tục thúc đẩy giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguồn vốn tín dụng chính sách, với sự đồng hành tận tình của cán bộ NHCSXH và sự chủ động của người dân, đã thực sự trở thành “bệ phóng” giúp xã Sóc Sơn phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của cộng đồng vào chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm