Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bình An
Thứ năm, 06/07/2023 - 22:29
(Thanh tra) - Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Minh Huệ (SN 1970; trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “trộm cắp tài sản”.
Lợi dụng danh nghĩa giúp việc theo giờ, Huệ đã nhiều lần rút trộm tiền của các gia chủ. Ảnh: AH
Quá trình xét xử cho thấy, Trần Thị Minh Huệ làm giúp việc theo giờ tại các gia đình trong khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Từ ngày 12/2 đến 12/3/2023, lợi dụng sơ hở của các chủ nhà, Huệ 3 lần trộm cắp tài sản với số tiền 11 triệu đồng.
Trước đó, chị Christine De Leon (SN 1972; quốc tịch Philippines) thuê Huệ dọn dẹp tại căn hộ của mình. Ngày 12/2/2023, chị Leon để một túi xách da tại đầu giường trong phòng ngủ, bên trong có 19 triệu đồng.
Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi dọn dẹp phòng ngủ, Huệ thấy túi xách trên đầu giường và nhận thấy không có ai trong phòng nên mở túi xách, rút 25 tờ tiền mệnh giá 200.00 đồng, cất vào túi quần đang mặc. Ngay lúc này, chị Leon đi vào phòng ngủ nhìn thấy hành vi của Huệ. Chị Leon đã đưa Huệ đến công an để trình báo vụ việc.
Cơ quan công an làm rõ, vào đầu năm 2023, chị Nguyễn Đắc Trà L. cũng thuê Huệ đến dọn dẹp theo giờ. Sáng ngày 26/2, khi vào phòng ngủ của vợ chồng chị L, Huệ kéo kệ tủ, thấy có 4 phong bì, bên trong để khoảng 45 triệu đồng và lén lấy trộm 2,5 triệu đồng để tiêu xài.
Tiếp đó, sáng ngày 12/3, vợ chồng chị L. đang ngồi ở phòng khách thì Huệ đến dọn dẹp. Vợ chồng chị L. theo dõi camera thì phát hiện Huệ mở ngăn kéo kệ tủ lấy trộm 3,5 triệu đồng. Khi vợ chồng chị L. hỏi thì Huệ thừa nhận đã trộm tiền.
Căn cứ vào các chứng cứ, Hội đồng Xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Huệ 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.
Hà Vân
(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.
Chu Tuấn
Trần Kiên
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình