Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ninh Thuận: Hai cảng cá “kêu cứu”

CTV Khoa Lê

Thứ sáu, 11/11/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Sau hàng chục năm đi vào hoạt động, hai cảng cá Đông Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm) và Cà Ná (huyện Thuận Nam) của tỉnh Ninh Thuận đã xuống cấp, hệ thống luồng lạch bị bồi lấp gây khó khăn trong việc ra, vào và mua, bán hải sản của tàu thuyền.

Hệ thống mương thu gom nước thải của cảng cá Đông Hải, qua nhiều năm sử dụng, đã xuống cấp gây mất vệ sinh môi trường. Ảnh: Khoa Lê

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau 26 năm đi vào hoạt động, đến nay, cảng cá Đông Hải, phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm đang trong tình trạng xuống cấp, phải chắp vá tạm thời tại nhiều khu vực.

Mặt nền cảng lồi, lõm, hệ thống cống tắc nghẽn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hệ thống xử lý nước thải đầu tư từ năm 2009 cũng bị hư hỏng nghiêm trọng và luôn trong tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, hệ thống luồng lạch bị bồi lấp bởi đất, cát do các cơn lũ lớn đẩy vào. Còn các đệm chống va tại cầu cảng đã bị hư hỏng, mất mát, gây nguy hiểm cho tàu khi cập cảng.

Đáng nói, hệ thống đường nội bộ, mương thu gom nước thải, qua nhiều năm sử dụng, đã xuống cấp gây mất vệ sinh môi trường.

Anh Huỳnh Hoàng Đông, tiểu thương kinh doanh xăng dầu tại cảng cá Đông Hải, cho biết đây là cảng cá trung tâm mua, bán hải sản của khu vực các tỉnh Tây Nguyên và các chợ đầu mối trong tỉnh Ninh Thuận, nên lưu lượng phương tiện và người ra, vào cảng giai đoạn cao điểm rất đông, trong khi diện tích cảng cá nhỏ, nhất là hệ thống hạ tầng (đường nội bộ, mặt bằng cầu cảng) luôn quá tải.

“Hệ thống thu gom xử lý nước thải tại cảng cá Đông Hải được thiết kế mương hở nên dễ bị bồi lấp bởi đất, cát sau mỗi đợt mưa. Do đó, hay xảy ra tắc nghẽn cục bộ. Hệ thống mặt bằng cầu cảng và đường nội bộ hiện nay có nhiều điểm bị xuống cấp, bị bong tróc (lồi, lõm) ứ đọng nước tù, làm ảnh hưởng đến môi trường trong cảng”, anh Đông cho biết thêm.

Hệ thống xử lý nước thải của cảng cá Đông Hải bị hư hỏng nặng. Ảnh: Khoa Lê

Anh Nguyễn Canh, một thương lái thu mua hải sản bức xúc nói: “Vào mùa cao điểm, hệ thống thoát nước ở đây luôn trong tình trạng tắc nghẽn, bốc mùi hôi rất nặng. Chúng tôi rất mong các ngành, các cấp sớm có kinh phí sửa chữa để thu hút tàu thuyền, thương lái đến đây thu mua hải sản”.

Còn tại cảng cá Cà Ná, xã Cà Ná (huyện Thuận Nam), sau 20 năm đi vào hoạt động, mái che bị hoen rỉ, hư hỏng nghiêm trọng. Tại khu vực cầu cảng, có 4 điểm bị sụt lún với tổng diện tích khoảng 280m2, cảng cá Cà Ná đã căng dây không cho xe tải ra vào khu vực này để tránh sụp lún thêm và đảm bảo an toàn cho thương lái.

Đặc biệt, tại khu vực kè K3 bị sóng biển đánh sụt lún với chiều dài hơn 60m. “Hơn 3 năm qua, kè K3 bị sụt lún ảnh hưởng rất nhiều đến việc ra, vào cảng của tàu thuyền trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận”, ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó trưởng Cảng cá Cà Ná phản ánh.

Ông Nguyễn Văn Minh, chủ một tàu cá ở xã Cà Ná cho biết, thời gian qua, các công trình như đê kè, mái che… trong cảng đang xuống cấp, ảnh hưởng đến việc ra vào của thương lái và các tàu cá. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng quan tâm đến việc xuống cấp của các cảng cá để tàu thuyền ra, vào và việc bốc dỡ sản phẩm được thuận lợi hơn”, ông Minh nói.

Theo các tiểu thương thu mua hải sản, vào những lúc cao điểm của vụ cá Nam, hoạt động giao dịch, mua, bán hải sản tại hai cảng cá trên rất đông, luôn trong tình trạng quá tải, do đó, cảnh quan và môi trường trong cảng có phần chưa được nề nếp và đậm mùi hôi tanh của hải sản.

Hệ thống xử lý nước thải của cảng cá Đông Hải bị hư hỏng nặng. Ảnh: Khoa Lê

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý khai thác các cảng cá tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Hiện nay, cơ sở hạ tầng của hai cảng cá này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Việc xuống cấp đã gây nhiều bức xúc cho bà con ngư dân và gây ảnh hưởng đến hoạt động mua bán, làm giảm giá trị thủy sản của ngư dân Ninh Thuận.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Ninh Thuận sớm bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa hai cảng cá trên, nhằm đảm bảo công tác bảo quản sản phẩm trong quá trình bốc dỡ và vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm của người dân sau khai thác”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm