Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyên Phê
Thứ năm, 09/03/2023 - 15:38
(Thanh tra) - Chuyện khai thác đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng không hoàn thổ hoặc thực hiện nửa vời tại nhiều địa phương đã để lại hậu quả khôn lường; ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái và lo ngại của người dân trong khu vực mỏ đã không được gia hạn hoạt động…
Hồ nước rộng hàng ngàn mét dưới chân núi Phước Tường (phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Ảnh: N.P
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 15/4, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh nhằm đánh giá kết quả và đề ra phương hướng rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học/dioxin. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành rà phá bom mìn trên cả nước vào năm 2045 và xử lý dứt điểm dioxin tại các điểm nóng vào năm 2030.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Ở thôn Kon Vơng Kia (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi), một Bí thư thôn lặng lẽ dựng homestay giữa rừng, trồng rau xứ lạnh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Khi mô hình vận hành, người dân không còn nghe bằng tai, mà tin bằng những gì họ thấy mỗi ngày.
Minh Nghĩa
Hải Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Hương Trà
Trần Quý
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Nam Dũng
Hải Hà
Trí Vũ
Hương Giang
PV
H.T
Thanh Lương
Lan Anh (Ghi)