Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ tư, 01/07/2026 - 11:50
(Thanh tra) - Bảo tàng Hà Nội đang mở cửa đón người dân tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Hàng nghìn người dân đổ về Bảo tàng Hà Nội tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với nhiều sa bàn, bản đồ và công nghệ trình chiếu hiện đại. Người dân đến tham quan bày tỏ tin tưởng vào một Thủ đô sẽ có bước phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên mới.

Đông đảo người dân xem quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping (Ảnh: M. Dũng)
Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, mở cửa phục vụ người dân vào tham quan, tìm hiểu từ ngày 29/6-29/8/2026. Thời gian mở cửa đón khách từ 9h đến 17h hàng ngày (trừ thứ 2).
Đây là lần đầu tiên "bức tranh" phát triển dài hạn của Thủ đô được giới thiệu tới công chúng thông qua hệ thống sa bàn quy mô lớn cùng nhiều công nghệ trình chiếu, mô phỏng sinh động.
Triển lãm thu hút đông đảo người dân, chuyên gia, sinh viên và du khách đến tham quan. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô, đồng thời kỳ vọng quy hoạch sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, văn hiến và đáng sống.
Người dân đến tham quan Triển lãm bày tỏ kỳ vọng về sự phát triển của thành phố Hà Nội sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng cơ sở, nâng cấp các tuyến đường khang trang, hiện đại, nhiều cây xanh, một Thủ đô sẽ có bước phát triển vượt bậc trong kỳ nguyên mới.

Người dân đổ về Bảo tàng Hà Nội tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm (Ảnh M. Dũng)
Tại triển lãm, người dân được tiếp cận hệ thống bản đồ quy hoạch trong không gian triển lãm rộng khoảng 1.200 m², bố trí trên bốn tầng. Ngoài các bản đồ quy hoạch, triển lãm còn giới thiệu nhiều bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu cùng khu vực trình chiếu phim tư liệu bằng công nghệ 3D và hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm.
Ngay từ khu vực sảnh vào, sa bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng trở thành điểm nhấn của triển lãm.
Mô hình được cập nhật các nội dung mới của đồ án quy hoạch, giúp người xem có cái nhìn trực quan về định hướng phát triển của Thủ đô trong tương lai.
Trao đổi về sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch Hà Nội (UBND TP. Hà Nội) cho biết, điểm đột phá lớn nhất của quy hoạch lần này là tầm nhìn nghiên cứu liên vùng, kết nối chặt chẽ với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và định hướng phát triển đa tầng, đa lớp, đa trung tâm.
Đặc biệt, mô hình phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để các điểm nghẽn hiện tại. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tận dụng các chính sách đặc thù từ Luật Thủ đô, xây dựng cơ chế đột phá nhằm thu hút sự đồng hành của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quy hoạch xác định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Ảnh: BTC)
Theo đồ án được công bố, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội.
Quy hoạch xác định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời định hướng phát triển theo các mốc năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu với chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.
Triển lãm cụ thể, khoa học, theo cảm nhận của người dân đến tham quan, triển lãm giúp người dân có thể tự tìm hiểu khu vực mình sinh sống thay vì chỉ nghe thông tin qua các kênh khác. Ông Nguyễn Hữu Quang, phường Đống Đa cho biết, đây là lần đầu ông tham dự một triển lãm quy hoạch quy mô lớn của thành phố. Theo ông, việc công khai các nội dung quy hoạch giúp người dân dễ hình dung hơn về định hướng phát triển của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới.
Đến tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, chị Nguyễn Thị Thảo, chuyên viên tư vấn bất động sản tại Công ty Tiphum Land bày tỏ sự choáng ngợp trước quy mô hoành tráng của sa bàn. Theo chị Thảo, nhờ việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sơ đồ tổng thể, người dân đã có thể trực tiếp quan sát và hình dung chi tiết về từng tuyến phố, dòng sông, cây cầu trong tương lai.
“Là một công dân thủ đô, tôi kỳ vọng Hà Nội thời gian tới sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng cơ sở, nâng cấp các tuyến đường khang trang, hiện đại và bổ sung nhiều không gian công viên cây xanh, hướng tới một diện mạo đô thị phát triển mạnh mẽ và văn minh”, chị Thảo nói.

Người dân Thủ đô dành sự quan tâm đến các khu vực mà mình sinh sống (Ảnh: M.Dũng)
Một trong những khu vực thu hút nhiều người dừng lại nhất là không gian trải nghiệm hệ thống tra cứu quy hoạch. Thông qua màn hình điện tử, khách tham quan có thể tìm kiếm thông tin về các khu vực, đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố.
Còn anh Mai Hồng Hải, phường Hồng Hà đánh giá cao việc thành phố công khai quy hoạch để người dân có thêm thông tin về định hướng phát triển trong tương lai. "Tôi dành khá nhiều thời gian xem các bản đồ và thử tra cứu thông tin trên màn hình điện tử. Cách trưng bày dễ tiếp cận, giúp người dân hiểu rõ hơn những thay đổi sẽ diễn ra trong thời gian tới", anh Hải chia sẻ.
Cũng đến trải nghiệm và tham quan bản đồ quy hoạch 100 năm của Hà Nội, ông Trần Anh Phương, 70 tuổi, phường Ba Đình bày tỏ niềm kỳ vọng lớn lao vào diện mạo Thủ đô trong tương lai. Ông cho rằng đây là quy hoạch tổng thể mang tính bứt phá, những vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh phát triển mới.
Cụ thể, đối với trục Đại lộ không gian cảnh quan sông Hồng, quy hoạch đã giúp dòng sông “bừng sáng” và khẳng định giá trị ở tầm quốc tế. Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng, không chỉ tạo ra sự thay đổi về cảnh quan mà còn mang lại những giá trị thiết thực và bền vững cho đời sống người dân Thủ đô.
“Thời gian quy hoạch 100 năm là rất dài, do đó đòi hỏi các thế hệ tương lai và các cơ quan, bộ, ngành phải duy trì được tính liên tục và nhất quán của bản quy hoạch này để người dân yên tâm ổn định cuộc sống và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô”, ông Phương bày tỏ kỳ vọng.
Tại Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.
Được biết, theo lộ trình, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2035; quy mô GRDP đạt 200 tỷ USD vào năm 2035 và 640 tỷ USD vào năm 2045.
Tầm nhìn thế kỷ hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”, thuộc nhóm các Thủ đô có chất lượng sống cao nhất thế giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đẩy mạnh thực hiện thí điểm một số chính sách trong lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn tỉnh.
Đan Quế
(Thanh tra) - Bảo tàng Hà Nội đang mở cửa đón người dân tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Hàng nghìn người dân đổ về Bảo tàng Hà Nội tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với nhiều sa bàn, bản đồ và công nghệ trình chiếu hiện đại. Người dân đến tham quan bày tỏ tin tưởng vào một Thủ đô sẽ có bước phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên mới.
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Thanh Lương
Thanh Hoa - Đông Hà
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Nguyễn Hương
Trần Kiên
Đan Quế
Trọng Tài
B.S
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Trọng Tài
Đăng Tân
Thái Nam