Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 28/07/2025 - 10:22
(Thanh tra) - Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đến đêm 27 và rạng sáng 28/7, tình hình thiên tai tại các huyện miền Tây Nghệ An tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, giao thông tê liệt, hoạt động cứu trợ bị gián đoạn, đặt ra những thách thức lớn cho chính quyền địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.
Một điểm sạt lở trên các tuyến giao thông của Nghệ An, khiến việc cứu trợ đồng bào lũ lụt gặp khó khăn. Ảnh: CSCS
Theo ghi nhận sáng 28/7, xã Hữu Kiệm, Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn cũ) là hai trong số những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tại xã Hữu Kiệm, đất đá từ đồi cao bất ngờ đổ ập xuống đoạn đường nối bản Hòm và Na Chảo, lấp kín mặt đường Quốc lộ 7. Tuyến huyết mạch này bị tắc hoàn toàn, khiến phương tiện cơ giới không thể lưu thông.
Trong khi đó, tại xã Huồi Tụ, Quốc lộ 16 đoạn qua bản Trung Tâm cũng ghi nhận điểm sạt lở nghiêm trọng ở Km380+770, gần khu vực Tổng đội thanh niên xung phong 8.
Ngoài ra, tại xã Mỹ Lý, dù mức độ sạt lở không lớn như các điểm nêu trên, nhưng nước tràn mặt đường gần Trạm Y tế Mỹ Lý, nơi vốn đang bị ngập, đã buộc chính quyền tạm dừng tiếp nhận hàng hóa cứu trợ từ phía xã Mỹ Lý chuyển sang Nhôn Mai.
Đáng chú ý, tuyến tiếp tế qua đường sông từ Mỹ Lý đến xã Nhôn Mai vốn đã khó khăn, nay càng nguy hiểm hơn do nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết. Mỗi chuyến xuồng vận chuyển hàng cứu trợ mất khoảng 2 giờ, nhưng trong đêm mưa, việc di chuyển tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
Trước tình thế đó, xã Nhôn Mai đã linh hoạt điều chỉnh phương án, chuyển hướng tiếp nhận hàng hóa về bến Xói Voi – nơi có thể tiếp cận từ Quốc lộ 48, sau đó dùng thuyền di chuyển dọc sông đến các bản bị cô lập.
Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho rằng, phương án mới tuy mất thời gian và công sức hơn, nhưng đảm bảo an toàn cho lực lượng vận chuyển và duy trì nguồn tiếp tế tối thiểu cho các hộ dân đang bị chia cắt.
Trong bối cảnh mưa lớn còn khả năng tiếp diễn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét là rất lớn. Các xã vùng cao như Hữu Kiệm, Huồi Tụ, Mỹ Lý, Nhôn Mai được khuyến cáo theo dõi sát tình hình, hạn chế di chuyển, không tụ tập tại các khu vực ven sông, đồi núi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không dừng lại ở việc trao quà mang tính hỗ trợ trước mắt, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ở phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa đã để lại nhiều dấu ấn bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần sẻ chia lan tỏa trong cộng đồng. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng đủ để sưởi ấm lòng người, giúp nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Qua thống kê, tỉnh An Giang còn 5.830 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, trong đó đặc khu Phú Quốc chiếm 65,9%. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng.
Nhật Minh
Hương Trà
Văn Thanh
Văn Thanh
Thu Huyền
Đăng Tân
Trọng Tài
Quang Dân
H.T
Hương Giang
PV
Hoàng Hưng
Trang Anh
Hoàng Hưng
Chu Tuấn
Hương Giang
Hoàng Hưng