Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghệ An: Thoát nghèo và làm giàu trên vùng quê cách mạng Môn Sơn

Xuân Thống

Thứ bảy, 13/11/2021 - 10:44

(Thanh tra) - Bằng ý chí, nghị lực, sự năng động, dám nghĩ, dám làm, gia đình ông Hà Văn Thương là tấm gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Gia đình ông đã và đang tiếp tục truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho người dân đồng bào các dân tộc thiếu số (DTTS) nơi đây học hỏi, noi theo.

Gia đình ông Thương mở xưởng mộc dân dụng tại nhà phục vụ cho địa phương. Ảnh: XT

Trong dịp theo chân cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Con Cuông đi khảo sát các hộ gia đình làm kinh tế giỏi để nhân rộng mô hình ủy thác vay vốn cho các hộ khó khăn vùng DTTS làm kinh tế, tôi đặc biệt ấn tượng khi lãnh đạo xã giới thiệu đến hộ ông Hà Văn Thương, dân tộc Thái ở bản Bắc Sơn, xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Nhiều năm trước, cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng hộ ông Thương dẫu mọi thành viên trong gia đình luôn cần cù lao động, sản xuất. Thời tiết, dịch bệnh, thiếu phương thức sản xuất hiệu quả đã là những yếu tố cản trở mọi nỗ lực, chịu thương chịu khó của họ. Gia đình ông Hà Văn Thương không cam lòng, vẫn luôn khao khát vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất ông cha.

Thế rồi, cơ hội đổi đời đã đến với gia đình người nông dân dân tộc Thái này khi mà xã Môn Sơn nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương. Nhiều chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật được các cấp, ngành tổ chức cho đồng bào DTTS để ứng dụng rộng rãi vào sản xuất… Được mời tham gia học tập, gia đình ông Thương vui sướng lắm.

Tại các lớp tập huấn này, bản thân ông Thương đã thu nhận được nhiều kiến thức từ cán bộ khuyến nông của xã, huyện; học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong sản xuất từ các hộ gia đình khác, nhất là việc đưa khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Từ đây, ông đã có những định hướng phát triển kinh tế gia đình mới để giải quyết cái đói nghèo trước mắt và lâu dài trở thành hộ khá, hộ giàu.

Từ những kinh nghiệm tích lũy được của bản thân, năm 2015 ông Hà Văn Thương đã được hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế chăn nuôi; đồng thời, mạnh dạn đầu tư một số lĩnh vực có thế mạnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cụ thể, gia đình ông đã đầu tư chăn nuôi hai con trâu sinh sản, chăn nuôi 2 lợn nái. Nhờ sự chăm sóc đúng cách, trâu và lợn của gia đình đều khỏe mạnh và phát triển tốt. Sau 4 năm, gia đình ông Thương đã có đàn trâu, bò 5 con, và luôn có 20 con lợn trong chuồng, mỗi năm cho xuất bán 3 lứa lợn thịt. Năm 2019, gia đình ông Hà Văn Thương chính thức thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Gia đình ông Thương còn chăn thả 4-5 con trâu, bò. Ảnh: XT

Không những chăn nuôi, gia đình ông Thương còn mở hướng mới mua máy móc làm mộc, máy xay xát phục vụ nhu cầu người dân trong bản. Tìm đúng hướng, tài vận cứ vậy tiến tới. Đến năm 2021, gia đình ông đã là hộ làm kinh tế giỏi, có thu nhập cao của xã Môn Sơn. Trừ đi các chi phí sản xuất, hao mòn máy móc, gia đình ông Thương đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Cuộc sống của gia đình ông trở nên đủ đầy, con cái được học hành tử tế. Bản thân gia đình đã là một điển hình tiêu biểu để các hộ nông dân trong xã, huyện noi gương và học tập.

Không những làm kinh tế giỏi, ông Hà Văn Thương còn thường xuyên có sự chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho người dân trong vùng. Ông Thương tâm tình: “Trước đây, khi còn khó khăn, nhận được sự giúp đỡ của mọi người, sự quan tâm của các cấp chính quyền, gia đình đã có kỹ thuật, có vốn sản xuất kinh doanh nên mới có được như ngày hôm nay. Bây giờ, khi có điều kiện khá giả hơn thì mình nghĩ phải giúp lại những gia đình khác, để họ cũng được như mình”.

Ông Vi Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết thêm: “Ở xã, ông Thương đã là một tấm gương mẫu mực. Ngoài nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu, ông còn tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước đến người dân trong bản, gia đình, họ tộc; giáo dục con cháu, mọi người thực hiện cuộc vận động của Mặt trận các cấp phát động, không vi phạm pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm