Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 11/07/2025 - 21:31
(Thanh tra) - Chiều 11/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021- 2025 và mùa khô 2024 - 2025.
Nghệ An lập bản đồ tìm kiếm và quy tập 9.098 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội quy tập cung cấp
Giai đoạn 2021 - 2025 và mùa khô 2024 - 2025, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành chức năng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trên giao.
Nổi bật là công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình và đã hoàn thành đợt 1, được Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia đánh giá cao.
Đã hoàn thiện hồ sơ, danh sách 7.085 thông tin liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn và xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập 9.098 hài cốt liệt sĩ.
Hàng năm, thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn và ngoài nước. Trong giai đoạn 2021 - 2025, đã tìm kiếm, cất bốc được 457 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tiếp nhận, xử lý thông tin về 67 phần mộ liệt sĩ đang an táng trên địa bàn tỉnh; tổ chức cất bốc, bàn giao di chuyển 6 hài cốt liệt sĩ đúng quy định.
Chỉ đạo tiến hành chặt chẽ, hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đã xác định danh tính cho 1.015 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, hoàn trả 1.352 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu để giám định ADN lưu trữ vào ngân hàng gen.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Theo đó, trong những năm tới, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ở nước bạn Lào và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, dự báo có nhiều khó khăn; nhất là thông tin về các phần mộ liệt sĩ còn lại chủ yếu nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, đường đi lại khó khăn.
Nhiều phần mộ liệt sĩ thời gian đã lâu, mưa lũ xói mòn, bồi đắp, địa hình thay đổi; nhân chứng cung cấp thông tin không còn nhiều, già yếu, trí nhớ giảm; nhiều hài cốt đã bị phân hủy không đủ điều kiện giám định; một số liệt sĩ không còn thân nhân để lấy mẫu đối chứng giám định ADN...
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An xác định, phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tối đa đã có thông tin ở nước ngoài về nước; duy trì bình quân mỗi năm tìm kiếm, quy tập từ 70 đến 80 hài cốt liệt sĩ.
Nỗ lực xác định danh tính cho trên 90% số hài cốt đã được quy tập; cập nhật hoàn thiện hồ sơ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 bảo đảm đúng tiến độ; chủ động kiện toàn nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên và bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho thực hiện nhiệm vụ.
Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025 và mùa khô 2024 - 2025. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025 và mùa khô 2024 - 2025.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền