Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngày 25/11 phải thông đường sắt; đèo Mimosa thông xe tạm trong ngày 30/11

Trần Quý

Thứ hai, 24/11/2025 - 16:02

(Thanh tra) - Đó là các mốc tiến độ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại khu vực Trung Bộ được Bộ Xây dựng và các đơn vị đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ (QL), đường Hồ Chí Minh và những ảnh hưởng do ngập lụt gây ra được tổ chức hôm nay (24/11).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương. Ảnh: XD

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và địa phương thực hiện ngay phương châm “4 tại chỗ” để thông các tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc nhanh nhất, đảm bảo lưu thông an toàn và hỗ trợ kịp thời việc cứu trợ người dân vùng bị ngập lụt.

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng của người dân; hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tuyến quốc lộ trong kết nối các tỉnh và trung tâm kinh tế, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đề nghị các Sở Xây dựng và địa phương phối hợp chặt chẽ, huy động nhân lực, thiết bị để thông đường sớm nhất.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, năm nay là năm đầu tiên thực hiện phân cấp QL cho địa phương quản lý và giao Cục Đường bộ Việt Nam làm đầu mối kết nối thông tin với các Sở Xây dựng để phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo thông tuyến nhanh nhất. Các địa phương có thể huy động nhân lực, thiết bị, vật tư của các nhà thầu thi công cao tốc theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu tập trung khắc phục điểm hư hỏng nặng tại Km 44+400 trên QL27C; phối hợp Quân khu 5 nổ mìn phá đá, phấn đấu sớm thông tuyến.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu kiểm tra toàn bộ hệ thống quốc lộ, rà soát điểm nguy cơ sạt lở và xây dựng phương án khắc phục ngay.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao điều động, hỗ trợ kịp thời vật tư trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt là rọ thép để xử lý sạt lở. Tại các điểm sạt lở, thi công, các Sở Xây dựng phải bố trí biển báo, lực lượng ứng trực, phối hợp Cảnh sát giao thông phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Phấn đấu đèo Mimosa trên QL 20 (tỉnh Lâm Đồng) thông xe tạm trong ngày 30/11. Ảnh: MH

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, đến 10h ngày 24/11 vẫn còn 15 vị trí tắc đường trên các quốc lộ do địa phương quản lý, gồm 13 vị trí trên QL 27C và 2 vị trí trên QL 20. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa còn 12 vị trí trên QL 27C; tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí.

Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa Nguyễn Thành Phú cho biết, địa phương đang quản lý 6 tuyến QL với tổng chiều dài 230km.

Hai tuyến bị hư hỏng nặng là QL 27 và QL 27C. Trong đó QL 27C hiện cấm đường do sạt lở taluy dương kéo dài tại Km 44+400; tại Km 56+500 xuất hiện nứt gãy, sụt lún kéo dài 50m. Tổng thiệt hại hạ tầng giao thông khoảng 500 tỷ đồng, riêng QL 27C khoảng 135 tỷ đồng.

Sở đã chủ động huy động thiết bị, máy móc khắc phục các điểm hư hỏng. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến 5 - 7 ngày tới, hệ thống giao thông trên địa bàn sẽ thông tuyến.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Hoàng Anh Tuấn, đơn vị đang quản lý 4 tuyến quốc lộ: QL 20, QL 27, QL 27C và QL 28. Các tuyến này đều xảy ra sụt trượt, lở đất trong đợt mưa lũ vừa qua. Sở đang tập trung nhân vật lực để xử lý, sớm thông xe.

Đèo Mimosa trên QL 20 sạt lở gây chia cắt hoàn toàn. Giải pháp trước mắt là làm đường tạm để thông xe hai chiều trong ngày 30/11. Giải pháp lâu dài là xây dựng cầu cạn.

QL 20 còn xuất hiện sạt trượt, nứt tại đầu các cầu với khối lượng lớn, đang được hót dọn để thông xe trong ngày 30/11. Trên QL 27C, đoạn giáp Khánh Hòa cũng xảy ra sạt trượt lớn, dự kiến thông xe trước ngày 30/11.

Tại Đắk Lắk, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Kế Thắng cho biết tỉnh vẫn còn 4 điểm tắc đường do sạt lở đứt đường và 2 điểm ngập lụt; tổng thiệt hại ban đầu gần 100 tỷ đồng.

Sở đã huy động nhiều lực lượng, gồm đơn vị quản lý bảo trì và các đơn vị xây lắp, để khắc phục hư hỏng. Đến 16h ngày 23/11, hai điểm sạt lở tại cầu Vân Sơn và các điểm ngập trên QL 27 đã được xử lý, thông xe.

Phấn đấu khắc phục các điểm hư hỏng, đảm bảo đến 24h ngày 25/11 phải thông đường sắt. Ảnh: MH

Đối với đường sắt, ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đường sắt có 3 tuyến bị thiệt hại do mưa lũ là Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đoạn Diêu Trì - Nha Trang và hai tuyến nhánh khác Diêu Trì - Quy Nhơn, Đà Lạt - Trại Mát.

Trong đó, tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh có 61 điểm sạt lở trôi nền đường, sạt lở sâu trung bình từ 0,4 - 4m. Đến thời điểm này, Tổng Công ty đã xử lý thông đường được 46 điểm, 15 điểm còn lại do nền đường bị xói sâu, điều kiện thi công khó khăn hiểm trở.

Hiện, Tổng công ty đang tập trung các điểm Đông Tác - Phú Hiệp, Phú Hiệp - Hảo Sơn, trong đó có 2 điểm hư hỏng nghiêm trọng dài 2 km tại Km1205 - Km1207 bị và đoạn 4 km từ Km1211 - Km1214 trôi nên đường.

"Tổng Công ty đã huy động hơn 1.000 nhân lực và hơn 100 máy móc của 3 công ty quản lý khu vực tập trung khắc phục hư hỏng. Dự kiến đến 22h hôm nay (24/11) sẽ thông đường Khu Vu Gian - Hào Sơn - Phú Hiệp. Sau đó tập trung toàn lực xử lý hư hỏng khu Phú Hiệp - Đông Tác, dự kiến đến 22h ngày mai (25/11) sẽ thông đường toàn tuyến", ông Nam cho hay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt phấn đấu khắc phục các điểm hư hỏng, đảm bảo đến 24h ngày 25/11 phải thông đường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm