Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ngành Tài chính vừa khắc phục thiên tai vừa duy trì hoạt động

TQ

Thứ tư, 11/09/2024 - 10:55

(Thanh tra) - Báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính cho thấy, sau bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão, các đơn vị bị ảnh hưởng đang vừa khắc phục thiên tai vừa duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống DTNN sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống. Ảnh: TQ

Bão số 3 cùng hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề đến nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc... Nhiều đơn vị của ngành Tài chính đóng tại các địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề, song các đơn vị đã cố gắng khắc phục, sớm ổn định để phục vụ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động sau bão lũ.

Bão số 3 gây ra, trụ sở cơ quan thuế các cấp ở một số tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái... đã bị tốc mái, hư hỏng một số phòng làm việc bị ngập nước, mất điện, mất liên lạc, gây thiệt hại lớn về tài sản...

Để khắc phục hậu quả của bão số 3, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã có công văn thăm hỏi, động viên và khắc phục hậu quả sau bão số 3. Theo đó, đề nghị cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, dọn vệ sinh môi trường, ổn định tổ chức để kịp thời triển khai các nhiệm vụ, không để đình trệ công việc, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục những thiệt hại liên quan trực tiếp đến công việc, phục vụ người nộp thuế, sớm đưa các hoạt động của cơ quan ổn định trở lại.

Các cục thuế khác như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên quang, Yên Bái… cũng đang khẩn trương khắc phục, sẵn sàng hoạt động phục vụ người nộp thuế bình thường trở lại, có đơn vị đã hoạt đồng bình thường trở lại từ ngày 9/9.

Đối với ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), ông Vũ Xuân Bách - Tổng cục trưởng cho biết, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, ứng phó kịp thời nên hàng hóa dự trữ được đảm bảo an toàn, không có thiệt hại về người. Căn cứ theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục yêu cầu các đơn vị sẵn sàng phương án cấp phát hỗ trợ ngay khi có lệnh.

Theo báo cáo nhanh về ứng phó với bão số 3 của cục DTNN khu vực đóng trên các địa bàn Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yêu Bái... các đơn vị đều giữ đảm bảo an toàn hàng hóa, lương thực, vật. Tuy nhiên, bão đã gây hư hỏng nặng một số hạng mục công trình nhà làm việc, kho dự trữ của một số cục DTNN khu vực.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hải Hưng - bà Phạm Ánh Nguyệt cho biết, đơn vị có 16 điểm kho chứa hàng dự trữ quốc gia, trong đó có 11 điểm kho tại Hải Dương và 5 điểm kho tại Hưng Yên. Sau bão số 3, các mặt hàng lương thực gạo, thóc đều bảo đảm số lượng, chất lượng, sẵn sàng cấp xuất khi có lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện Cục DTNN khu vực Hải Dương đang xuất cấp 200 tấn gạo cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để thực hiện cứu trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra.

Các cục DTNN khu vực sẵn sàng xuất cấp các mặt hàng dự trữ quốc gia theo chỉ đạo của Tổng cục DTNN.

Theo Bộ Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão số 3 cũng đã cơ bản được khắc phục và đưa vào vận hành.

Hệ thống hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hầu hết các cửa khẩu trên địa bàn bị ảnh hưởng do bão lũ vẫn được cơ quan hải quan đảm bảo ổn định, thông suốt trước và sau bão số 3.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm