Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ năm, 10/10/2024 - 14:21
(Thanh tra) - Ban Vận động cứu trợ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, vừa có quyết định trích 12 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ (Quỹ Bão lụt) hỗ trợ Nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
Lãnh đạo tỉnh Nam Định ủng hộ khắc phục thiệt hại bão lũ. Ảnh: Internet
Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định tại Thông báo số 1280-TB/TU, ngày 8/10/2024 về chủ trương hỗ trợ Nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Ban Vận động cứu trợ tỉnh Nam Định vừa có Quyết định số 15/QĐ-MTTQ-BVĐCT, trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Nam Định số tiền 12 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
Cụ thể: Hỗ trợ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.
Số tiền hỗ trợ được chuyển về Ban Vận động cứu trợ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh nêu trên. Ban Vận động cứu trợ các tỉnh có trách nhiệm sử dụng số tiền đúng mục đích và đối tượng theo quy định của Nghị định 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan theo quy định.
Đây là nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nam Định, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, thiệt hại cùng đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do thiên tai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
(Thanh tra) - Trong năm 2025, xã Sính Phình (tỉnh Điện Biên) tiếp tục được thụ hưởng nhiều chính sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, do đặc thù là xã vùng cao còn nhiều khó khăn về hạ tầng, dân cư phân tán, điều kiện sản xuất hạn chế, cùng với năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều, việc triển khai các dự án giảm nghèo vẫn gặp không ít trở lực.
Yến Nhi
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Bích Liên - Đan Anh
Yến Nhi
Văn Thanh
B.S
Hải Hà
Chính Bình
Quang Dân
Minh Nguyệt
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Chính Bình
Trần Quý