Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Trang
Chủ nhật, 02/11/2025 - 15:20
(Thanh tra) - Từng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, xã Na Rì hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ nhờ phát huy vai trò của các hợp tác xã (HTX) trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và từng bước chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Na Rì đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Những mô hình kinh tế hợp tác, nông nghiệp sạch, sản xuất hàng hóa gắn với thương hiệu địa phương đang giúp người dân thoát nghèo và làm giàu ngay trên quê hương.
Theo bà Nông Thị Anh Thơ, Chủ tịch UBND xã Na Rì, các HTX chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống. “HTX không chỉ giúp người dân kiếm sống mà còn giúp họ sống tốt hơn - có việc làm, có thu nhập, có tri thức sản xuất bền vững,” bà Thơ chia sẻ.

Xã Na Rì đang tập trung thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện trên địa bàn xã, các HTX nông nghiệp như HTX Hồng không hạt Na Rì, HTX Rượu Quế Thanh hay các mô hình trồng cam, cây ăn quả có múi đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Các đơn vị này không chỉ tạo việc làm ổn định mà còn liên kết, bao tiêu sản phẩm cho hàng trăm hộ dân trong đó có nhiều hộ nghèo, cận nghèo giúp họ yên tâm đầu tư sản xuất, giảm hẳn tình trạng “được mùa mất giá”.
Nhờ những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả và hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp bền vững, Na Rì đã và đang khẳng định bước chuyển mình rõ nét trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Thành công của Na Rì không thể tách rời khỏi các chính sách hỗ trợ đồng bộ của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2021–2025.
Thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn tỉnh đã có 625 hợp tác xã nông nghiệp với gần 23 nghìn thành viên, thu nhập bình quân đạt 5–7 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, 100% xã trên địa bàn tỉnh có ít nhất một HTX hoạt động hiệu quả, trở thành hạt nhân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đóng góp quan trọng vào chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với hơn 315 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao quốc gia.
Song song với đó, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh Thái Nguyên (mới), tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 6.953 hộ thuộc diện được hỗ trợ, gồm hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ.
Đáng chú ý, toàn bộ quy trình rà soát, cập nhật tiến độ được số hóa trên nền tảng GapoWork, giúp công khai, minh bạch từng căn nhà được hỗ trợ – đây là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ số vào công tác giảm nghèo.
Những chính sách đó đã tạo nền tảng vững chắc để các địa phương vùng cao như Na Rì chủ động chuyển mình, không chỉ giảm nghèo mà còn phát triển sinh kế bền vững.

Mô hình trồng hồng không hạt LT-1 giúp người dân có thu nhập ổn định, nâng cao giá trị kinh tế địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Na Rì.
Tại xã Na Rì, chuyển đổi số đang dần trở thành “chìa khóa” mở rộng thị trường cho nông sản địa phương. Nhiều HTX đã ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc QR, quản lý quy trình sản xuất qua nhật ký điện tử, thậm chí bán hàng trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.
Các sản phẩm OCOP như rượu Quế Thanh, hồng không hạt, cam Na Rì đang được đưa lên gian hàng trực tuyến, giúp người dân tiếp cận người mua ở các tỉnh, thành lớn mà không cần qua trung gian.
“Người vùng cao trước đây chỉ quen bán hàng ngoài chợ, nay đã biết đăng sản phẩm lên mạng, quét mã thanh toán không tiền mặt. Những thay đổi nhỏ nhưng mang lại bước tiến rất lớn,” bà Anh Thơ cho biết.
Theo kế hoạch, thời gian tới xã Na Rì sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, đầu tư hạ tầng chế biến – bảo quản, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng thương mại điện tử và quản lý HTX chuyên nghiệp.
Chính quyền xã cũng phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai mô hình “chợ 4.0” - khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hình thành thói quen giao dịch số trong cộng đồng.
Sự chuyển mình của Na Rì phản ánh rõ tinh thần của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 mà Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ: Giảm nghèo bền vững - Xây dựng nông thôn mới - Phát triển kinh tế tập thể.
Nếu như trước đây, người dân vùng cao trông chờ vào hỗ trợ, thì nay chính họ trở thành chủ thể phát triển, tự tin tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm của quê hương. Câu chuyện “người dân học bán hàng online” ở Na Rì không chỉ là minh chứng cho tinh thần đổi mới, mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc đưa công nghệ và tri thức đến từng bản làng.
“Chúng tôi không muốn chỉ thoát nghèo, mà muốn phát triển lâu dài, bền vững - để con cháu sau này được sống tốt hơn trên chính mảnh đất quê hương,” bà Anh Thơ nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngay sau khi bão số 13 đi qua, để lại nhiều thiệt hại về tài sản và đời sống của người dân, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp dẫn đầu Đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại các xã An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.
(Thanh tra) - Bão số 13 đã đi qua, để lại nhiều mất mát, song cũng thể hiện tinh thần kiên cường, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ngay sau bão, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến làm việc với lãnh đạo tỉnh, động viên, chia sẻ và chỉ đạo công tác khắc phục.
Mạnh Cường
Cảnh Nhật
Nguyễn Điểm
Thành Công
Thanh Hà
Thư Ký
Nhóm PV
Vũ Linh
Thành Công
P.V
Lương Huy Giàu
Lương Huy Giàu
Thư Ký
Lương Huy Giàu
Trí Vũ