Theo dõi Báo Thanh tra trên
Giang Sơn
Thứ năm, 17/09/2026 - 14:27
(Thanh tra) - Tính đến sáng ngày 17/9, mưa lớn diện rộng và lũ bùng phát trên nhiều tuyến sông tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở, sự cố đê điều, ngập úng diện rộng, giao thông chia cắt, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập...
Các địa phương đã hỗ trợ di dời, sơ tán an toàn 732 hộ với 2.975 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các bộ, ngành và địa phương đang tập trung chỉ đạo ứng phó, tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Nước lũ dâng cao, nhiều nhà dân ở xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công Thạch Bình
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến sáng nay (17/9), mưa lớn, ngập lụt đã gây thiệt hại khiến 3 nhà sập (Thanh Hóa); 21 nhà hư hỏng (Lào Cai 5, Phú Thọ 11, Thanh Hóa 1, Nghệ An 4).
Ngập lụt sâu trên các tuyến giao thông cũng gây chia cắt cục bộ đối với 1.621 hộ dân tại Thanh Hóa và Nghệ An.
Có đến 2.291 nhà bị ngập (Phú Thọ 141, Hà Nội 146, Ninh Bình 921, Thanh Hóa 334, Nghệ An 749); ngập nhiều tuyến giao thông gây chia cắt 1.621 hộ (Thanh Hóa 1.220 hộ tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong; Nghệ An 401 hộ tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương); ngập lối đi 372 hộ tại xã Xuân Mai (Hà Nội).
Mưa lớn, ngập lụt cũng gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, đê điều ảnh hưởng. Các địa phương đã huy động lực lượng gia cố, chống tràn đê, bờ bao.
Về giao thông, 92 điểm sạt lở, các địa phương đang xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Mưa lớn cũng làm xuất hiện 35 điểm ngập, địa phương đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Đến nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Mưa lớn diện rộng và lũ bùng phát trên nhiều tuyến sông tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An gây ra tình trạng ngập lụt. Ảnh: Fanpage Thanh Hóa
Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho thấy, từ ngày 13/9 đến 7h ngày 17/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 200–400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên hệ thống sông dâng nhanh. Lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đạt đỉnh ở mức 14,93m (trên báo động 3) đến sáng 17/9 đã rút xuống mức 10,83m (trên báo động 1).
Tuy nhiên, mực nước trên các sông Tích, sông Bùi (Hà Nội), sông Đáy, sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Yên, sông Lèn (Thanh Hóa) đều tiếp tục dâng cao ở mức trên báo động 3, trong khi sông Mã lên mức báo động 2.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hoàng Long sẽ xuống chậm nhưng vẫn ở mức trên báo động 3, còn các sông Tích, Bùi, Đáy, Bưởi, Yên sẽ tiếp tục dâng cao trên mức báo động 3.
Cơ quan chức năng đưa ra dự báo trong ngày và đêm 17/9, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Phú Thọ tiếp tục có mưa từ 40–80mm (có nơi trên 130mm), đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện các trận mưa cường độ lớn vượt 100mm trong 3 giờ với cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.
Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có xu hướng giảm dần.
Về diễn biến lũ trên các sông, cơ quan khí tượng cho biết, sáng nay, lũ hạ lưu sông Hoàng Long (Ninh Bình) tại trạm Bến Đế đã đạt đỉnh và đang biến đổi chậm; lũ hạ lưu sông Bưởi, sông Mã, thượng nguồn sông Chu (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) có xu thế lên.
Trong 24 giờ tới, lũ sông Hoàng Long, sông Đáy, hạ lưu sông Bưởi biến đổi chậm và ở mức cao trên báo động 3; thượng lưu sông Chu, sông Cả dao động từ trên báo động 1 đến trên báo động 2. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông của các xã/phường thuộc các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 53/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 16/9/2026; Văn bản số 52/BCĐ-BNNMT ngày 14/9/2026 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các sông.
Tính đến sáng 17/9, các địa phương đã hỗ trợ di dời, sơ tán an toàn 732 hộ với 2.975 người khỏi các khu vực nguy hiểm; trong đó Thanh Hóa di dời 452 hộ (1.813 người), Phú Thọ di dời 252 hộ (1.040 người) và Hà Nội di dời 28 hộ (122 người).
Trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành tiếp tục triển khai nghiêm túc các công điện chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến mực nước các sông, chủ động cảnh báo cho chính quyền cơ sở và người dân.
Đồng thời, địa phương cần kiểm soát chặt chẽ phương tiện qua các ngầm tràn, sẵn sàng sơ tán dân vùng trũng thấp, tăng cường tuần tra canh gác đê điều và duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24h để báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2026, với tổng số 315 vị trí cần tuyển. Trong đó, tỉnh dành riêng một số chỉ tiêu cho nguồn nhân lực chất lượng cao và người dân tộc Mông.
(Thanh tra) - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giữa xe tập lái và ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước, khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ.
Giang Sơn
Hải Hà
Văn Thanh
Thái Nam
Thanh Lương
Nguyễn Điểm
Thanh Lương
Giang Sơn
Đan Quế
Thái Hải
Thái Hải + Trần Kiên